Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 18/4/2025: Xuất khẩu giảm nhẹ

PHỐ HỘI18/04/2025 08:34

Giá lúa gạo hôm nay 18/4/2025: Giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ 1 USD/tấn so với ngày hôm trước, nhưng vẫn đứng đầu trong khu vực

Ngày 18/4/2025, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung tiếp tục duy trì đà ổn định. Lượng hàng về thị trường không nhiều, hoạt động giao dịch diễn ra chậm rãi và giá cả không có nhiều biến động lớn.

Tại các địa phương như An Giang hay Lấp Vò (Đồng Tháp), nhu cầu mua vào của các kho vẫn chậm. Một số mặt hàng gạo như OM 5451 và gạo thơm vẫn được giao dịch đều, giá giữ ở mức ổn định. Tại khu vực chợ Sa Đéc (Đồng Tháp) và An Cư (Tiền Giang), tình hình cũng tương tự, lượng giao dịch lai rai, giá bán không có nhiều thay đổi.

Giá gạo nguyên liệu tại các khu vực trong vùng dao động trong biên độ hẹp. Gạo CL 555 đang được thu mua trong khoảng 8.150 - 8.300 đồng/kg, OM 18 dao động từ 10.150 đến 10.300 đồng/kg. Gạo Jasmine giữ mức 17.000 - 18.000 đồng/kg. Các loại gạo phổ biến như OM 380, OM 5451 hay IR 504 hiện cũng duy trì giá ổn định trong khoảng 7.700 - 9.750 đồng/kg tùy loại. Gạo thành phẩm IR 504 giữ mức 7.600 - 7.800 đồng/kg, trong khi Nàng Hoa 9 đứng giá quanh mức 6.550 - 6.750 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ ở An Giang, giá gạo bán ra vẫn ổn định như đầu tuần. Gạo thơm được bán phổ biến trong khoảng 18.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thường từ 15.000 - 16.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen giữ mức giá cao nhất lên đến 28.000 đồng/kg, còn các loại gạo thơm như Jasmine hay Hương Lài dao động trong vùng giá 18.000 - 22.000 đồng/kg.

Thị trường nếp hôm nay nhìn chung không có biến động lớn. Giá nếp tươi IR 4625 giữ vững quanh mức 7.700 – 8.000 đồng/kg. Nếp khô 3 tháng đang giao dịch ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Đối với mặt hàng phụ phẩm, thị trường ổn định, ngoại trừ giá cám tăng nhẹ thêm 450 đồng/kg, hiện đạt 6.300 - 6.400 đồng/kg. Giá tấm thơm và trấu cũng duy trì mức ổn định, lần lượt là 7.100 - 7.300 đồng/kg và 800 - 900 đồng/kg.

Về giá lúa, tình hình chung là lượng hàng còn lại trên đồng không nhiều. Nhiều nơi như Trà Vinh đã vãn mùa, phần lớn diện tích lúa đã được thương lái đặt cọc chờ thu hoạch. Tại An Giang, Cần Thơ hay Kiên Giang, giao dịch mua bán vẫn chậm, nhưng giá lúa nhìn chung ổn định. Giá lúa OM 18 hiện dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg, lúa thơm phổ biến ở mức 6.550 - 7.000 đồng/kg, còn lúa thường từ 5.800 - 6.400 đồng/kg tùy loại. Một số giống như Đài Thơm 8, OM 5451 hay Nàng Hoa 9 cũng duy trì mức giá như những ngày trước.

Giá lúa gạo hôm nay 18/4/2025: Xuất khẩu giảm nhẹ

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn giữ vị trí cao nhất trong khu vực. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức 396 USD/tấn, giảm 1 USD so với ngày trước đó. Gạo 25% tấm giữ ở mức 370 USD/tấn, còn gạo 100% tấm là 317 USD/tấn.

Dù lượng gạo xuất khẩu trong quý I năm nay tăng, nhưng giá bán bình quân lại giảm đáng kể. Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 2,3 triệu tấn gạo, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá bình quân chỉ đạt khoảng 492 USD/tấn, thấp nhất kể từ năm 2023 và giảm đến 21% so với cuối năm ngoái.

Tính đến giữa tháng 4, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam chỉ còn khoảng 399 USD/tấn. Trong khi đó, Thái Lan và Ấn Độ cũng ghi nhận mức giá thấp nhất trong vòng 3 năm, lần lượt là 393 USD và 374 USD/tấn. Việc Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo đã tạo áp lực lớn lên thị trường và khiến các dòng hàng dịch chuyển mạnh.

Tình hình xuất khẩu gạo sang Indonesia cũng có sự thay đổi đột ngột. Dù năm ngoái là thị trường lớn thứ hai sau Philippines với gần 1,3 triệu tấn gạo nhập từ Việt Nam, nhưng sang quý I năm 2025, lượng xuất khẩu sang Indonesia đã giảm tới 97%, chỉ còn hơn 14.000 tấn, khiến nước này tụt xuống vị trí thứ 10 trong số các thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam.

Ngược lại, các thị trường tại châu Phi đang tăng trưởng mạnh. Xuất khẩu gạo sang Bờ Biển Ngà tăng gấp 3 lần, còn Ghana tăng đến 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Cả hai thị trường này hiện nằm trong top 5 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong quý đầu năm.

PHỐ HỘI