Quốc phòng - An ninh

Thị xã Điện Bàn tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ

TÀO VIẾT KA 19/04/2025 10:08

(QNO) - Chiều 18/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn, Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị CK3 - quận 3 - Đà Nẵng.

anh-liet-sy(1).jpg
An táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn. Ảnh: TÀO VIẾT KA

Theo địa phương, ngày 23/2/1969 (mùng 8 tháng Giêng), địch rải chất độc hóa học vào khu vực có 6 chiến sĩ thuộc đơn vị CK3 - quận 3 - Đà Nẵng trú ẩn thuộc xóm Đông Điện Nam (nay là khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn).

Sau đó địch đổ quân càn quét. Các chiến sĩ chống trả quyết liệt, không may 4 đồng chí đã hy sinh trong hầm và 2 chiến sĩ bị thương thoát khỏi vòng vây của địch. Sau khi kết thúc đợt càn quét, vào tối cùng ngày, các liệt sĩ được đồng đội và nhân dân chôn cất.

Sau ngày giải phóng, nhiều lần chính quyền và lực lượng chức năng tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Đến đầu năm 2016, trong quá trình đào huyệt chôn cất người thân, người dân phát hiện 1 hài cốt được gói cẩn thận trong vải dù nên đã quy tập đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ Điện Nam. Vị trí này được xác định gần với căn hầm năm 1969 các liệt sĩ đã hy sinh.

Khớp nối với thông tin người dân cung cấp trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn phối hợp cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Điện Nam Bắc xác minh, xây dựng kế hoạch và tổ chức tìm kiếm.

Ngày 17/4, qua tìm kiếm đã phát hiện và quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ nằm thẳng hàng với hài cốt liệt sĩ quy tập năm 2016, mỗi hài cốt cách nhau 70 - 120cm với độ sâu từ 1 - 1,2m. Tất cả hài cốt liệt sĩ hầu như còn nguyên vẹn, được đồng đội gói cẩn thận trong áo mưa, vải dù và cùng chôn một hướng.

Sau 56 năm nằm xuống trên mảnh đất Quảng Đà khói lửa, vào những ngày tháng Tư lịch sử, hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy và quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn, nằm cận kề với những đồng chí, đồng đội năm xưa.

Trong không khí trang nghiêm của lễ truy điệu và an táng, các đại biểu lãnh đạo, bà con nhân dân kính cẩn nghiêng mình thắp nén nhang thể hiện lòng tri ân sâu sắc các liệt sĩ đã ngã xuống vì sự độc lập tự do của Tổ quốc.

TÀO VIẾT KA