Ngăn ngừa ma túy từ công nhân lao động ở khu công nghiệp
(QNO) - Trước thực trạng đối tượng nghiện và phạm tội về ma túy trong độ tuổi lao động ngày càng gia tăng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, nhằm khép dần “cửa ngõ” của tệ nạn, nhất là ở các khu công nghiệp.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam cho biết, hiện số người sử dụng, nghiện và phạm tội về ma túy trong độ tuổi lao động ngày càng gia tăng. Đáng lo ngại, một số vụ việc có sự tham gia của cả cán bộ, viên chức, công nhân, khiến nguy cơ ma túy xâm nhập vào các khu, cụm công nghiệp, nhà trọ công nhân, nơi ở của sinh viên, người lao động trở nên hiện hữu, đe dọa an ninh trật tự địa bàn dân cư.
Để chủ động phòng ngừa, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động không để vi phạm pháp luật về ma túy. Thông qua khám sức khỏe định kỳ, rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Đồng thời tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy…, qua đó kiểm soát chặt “nguồn cầu” ma túy trong cộng đồng.
Cụ thể ngày 18/4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam phối hợp Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (Khu Công nghiệp Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) tổ chức xét nghiệm chất ma túy ngẫu nhiên cho 500 công nhân đang làm việc tại công ty.
Bên cạnh việc xét nghiệm, đơn vị tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy đến đội ngũ lãnh đạo, quản lý của công ty cũng như chủ trọ và công nhân. Qua công tác tuyên truyền giúp họ hiểu hơn về tác hại của ma túy, vận động nhân dân tích cực tham gia, tố giác tội phạm về ma túy. Đồng thời, tổ chức cho chủ trọ và công nhân ký cam kết về phòng, chống ma túy.

Trước đó, vào buổi tối các ngày 3/4 và ngày 10/4, đơn vị cũng phối hợp Công an xã Tam Hiệp (Núi Thành) và Công an phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) đến các khu trọ để xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể cho gần 200 công nhân đang thuê trọ trên khu vực.
Trung tá Nguyễn Hồng Phong - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bên cạnh việc đấu tranh quyết liệt với tội phạm để giảm “nguồn cung” về ma túy, đơn vị luôn quan tâm làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy đến các tầng lớp nhân dân để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo thế trận toàn dân tham gia phòng chống ma túy từ cơ sở, với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình là một pháo đài phòng, chống ma túy”.
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy cho biết thêm, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp các cơ quan, địa phương tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 2000 học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và nhân dân. Trong đó, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ra mắt mô hình “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường” tại 57 trường THPT trên toàn tỉnh; mô hình “Lá chắn vùng biên” tại 14 xã biên giới thuộc hai huyện Nam Giang và Tây Giang tỉnh Quảng Nam.
Đơn vị cũng phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn phòng, chống ma túy cho cán bộ đoàn thôn, khối phố; phối hợp Công an tỉnh Sê Kông tổ chức tuyên truyền cho nhân dân vùng giáp biên thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông…
“Khi từng người dân trở thành chiến sĩ, từng gia đình là một pháo đài”, ma túy sẽ không còn đất sống. Những mô hình phòng ngừa sáng tạo, các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và sự chủ động trong tuyên truyền của lực lượng chức năng chính là bước đi thiết thực để đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi đời sống lao động và cộng đồng” - Trung tá Nguyễn Hồng Phong nói.
Trung tá Nguyễn Hồng Phong