Ghi nhận ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính
(QNO) - Qua thống kê ban đầu, hầu hết ý kiến cử tri ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều bày tỏ sự thống nhất cao với phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Cử tri đồng thuận cao
Trong hai ngày 19 và 20/4, Quảng Nam tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập TP.Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.
Theo phương án được Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXII) thông qua, dự kiến TP.Tam Kỳ sắp xếp 12 ĐVHC cấp xã xuống còn 4 ĐVHC cấp xã. Trong đó, các phường An Sơn – An Xuân và xã Tam Ngọc sáp nhập, tổ chức lại thành phường mới có tên gọi là phường Tam Kỳ Nam.
Triển khai thực hiện lấy ý kiến cử tri, ngoài thành lập tổ công tác từng khối phố, phường An tăng cường cho mỗi khối phố từ 2 – 3 cán bộ, công chức.
Ông Phạm Bá Sang – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Sơn cho hay, tổ công tác đến từng nhà hướng dẫn, giải thích cử tri đại diện hộ gia đình hiểu, nắm về chủ trương, phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Trên cơ sở đó cử tri đánh dấu vào ô đồng ý, hoặc không đồng ý được in trên phiếu lấy ý kiến.
“Về cơ bản, 100% cử tri đại diện hộ gia đình đều tham gia lấy ý kiến, bày tỏ sự thống nhất cao với phương án. Tỷ lệ cử tri đồng ý với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã chiếm hơn 99,35% và đồng ý với phương án hợp nhất tỉnh chiếm 99,13%” – ông Sang chia sẻ.
Còn đối với huyện Núi Thành, dự kiến sắp xếp từ 17 ĐVHC cấp xã xuống còn 7 ĐVHC cấp xã. Xã Núi Thành 6 được thành lập trên cơ sở sáp nhập với các xã Tam Xuân I và Tam Tiến. Đến tối ngày 19/4, đến tối cùng ngày, xã Tam Xuân II (Núi Thành) đã hoàn thành.
Theo ông Nguyễn Tấn Đồng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Xuân II, xã thành lập 3 tổ chỉ đạo và 8 tổ/8 thôn tiến hành lấy ý kiến cử tri. Mỗi tổ ở thôn có từ 16 - 24 thành viên, đồng loạt ra quân từ 5 giờ 30 ngày 19/4 và kết thúc vào lúc 22 giờ cùng ngày.
“Kết quả, có 99,4% cử tri của xã tham gia bỏ phiếu đồng ý với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã và 99,33% đồng ý với phương án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng để thành lập TP.Đà Nẵng” – ông Đồng thông tin.

Nhiều băn khoăn về tên gọi
Ông Lê Thanh Luận - Chủ tịch UBND xã Thăng Phước (Hiệp Đức) cho biết địa phương đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã, hợp nhất cấp tỉnh vào sáng nay 20/4. Xã dự kiến tổ chức kỳ họp HĐND để thông qua đề án sáp nhập ĐVHC cấp xã vào ngày 22/4.
Qua tổ chức lấy ý kiến, đa số cử tri đồng thuận chủ trương sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng để thành lập TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, một số ít cử tri mong muốn lấy tên ĐVHC cấp tỉnh mới là “Quảng Đà”.
Về phương án sáp nhập 4 xã Thăng Phước, Bình Lâm, Quế Thọ, Bình Sơn để thành lập xã Hiệp Đức 2, theo ông Luận, đa số ý kiến cử tri đồng ý với chủ trương sáp nhập để mở rộng không gian, tạo điều kiện phát triển. Bà con cử tri cũng có nguyện vọng về việc đặt tên ĐVHC xã mới như thế nào đó để mang tính văn hóa truyền thống thay vì đặt tên gọi theo số như đề án.
“Mặc dù thời tiết nắng nóng và trùng thời điểm thu hoạch nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các tổ công tác đã đến từng nhà, nơi thu hoạch của bà con cử tri để thông tin, tuyên truyền và lấy ý kiến về chủ trương sắp xếp ĐVHC” – ông Luận thông tin.
Tại Hiệp Đức, theo phương án sắp xếp, dự kiến sẽ thành 3 ĐVHC xã mới, gồm: Hiệp Đức 1 (trên cơ sở nhập xã Quế Tân; thị trấn Tân Bình và xã Quế Lưu); Hiệp Đức 2 (trên cơ sở nhập xã Thăng Phước; xã Bình Sơn; xã Quế Thọ và xã Bình Lâm) và Hiệp Đức 3 (trên cơ sở nhập xã Phước Trà; xã Sông Trà và xã Phước Gia).
Đáng chú ý, qua lấy ý kiến, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ băn khoăn về tên gọi xã, phường mới sau sắp xếp là tên huyện, thị xã hiện nay gắn với số thứ tự theo phương án được đưa ra.
Cử tri Phạm Văn Lâm (khối phố An Nam, thị trấn Tân Bình) cho rằng, ông chưa đồng tình với việc đặt tên xã mới theo phương án nêu ở trên.
Hiệp Đức sắp xếp còn 3 xã, lấy tên huyện cũ gắn với số thứ tự như vậy là thấy chưa ổn, có thể dẫn đến sự quy diễn của nhiều người về việc có ưu tiên, thiên vị trong việc lựa chọn đặt tên theo thứ tự từ 1 – 3.
“Tại sao đặt Hiệp Đức 1, Hiệp Đức 2, Hiệp Đức 3. Theo tôi, một xã mới sau sắp xếp giữ tên Hiệp Đức, bởi nói đến Hiệp Đức thì người ta sẽ biết địa danh này ở đâu. Hai xã mới còn lại cũng cần lựa chọn tên gọi gắn với truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa của vùng đất như xã Sông Trà, xã Việt An chẳng hạn” – ông Lâm kiến nghị.

Đề xuất lại tên gọi ĐVHC cấp xã dự kiến sau sáp nhập
Ngày 20/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ký ban hành công văn số 3196 về đề xuất lại tên gọi ĐVHC dự kiến sau sáp nhập. Công văn cho biết: Ngày 18/4/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 45 về sắp xếp, sáp nhập tổ chức Đảng, ĐVHC cấp xã, cấp tỉnh.
Theo đó dự kiến sẽ sắp xếp 233 ĐVHC cấp xã thành 88 ĐVHC cấp xã. Tuy nhiên qua theo dõi tình hình lấy ý kiến cử tri, tại một số địa phương, cử tri kiến nghị đặt tên theo các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương.
UBND tỉnh đề nghị các địa phương nghiên cứu tại điều 7, Nghị quyết 76 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 nêu trên. Trong trường hợp có đề xuất tên gọi khác so với Nghị quyết 45 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thì khẩn trương báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trước 8 giờ ngày 21/4 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.