Giảm nghèo - An sinh

Bắc Trà My xóa bỏ rào cản thúc đẩy bình đẳng giới

LÊ DIỄM - THÚY VÂN 22/04/2025 08:45

Vượt qua định kiến giới, nhiều trẻ em gái, phụ nữ ở huyện miền núi Bắc Trà My đã tự tin khẳng định vai trò của nữ giới trong đời sống hôm nay.

z6469869551567_c4609931c37d81e31e14e3759d9da3b8.jpg
Học sinh ở Bắc Trà My tuyên truyền phòng chống bạo lực, thúc đẩy bình đẳng giới khi hoạt động trong CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi".

“Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một trong 4 mô hình cơ bản của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Mô hình được thành lập với mục đích xóa bỏ định kiến về giới, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ngăn ngừa tình trạng bạo lực gia đình, kịp thời nắm bắt các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ, trẻ em ở các trường học, đặc biệt là phụ nữ dân tộc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thầy Nguyễn Trần Thi - cố vấn, báo cáo viên CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Trà Giang) cho biết: “CLB nhà trường có 26 thành viên đã tổ chức sinh hoạt nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xây dựng môi trường an toàn để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, phát triển toàn diện”.

Học sinh Nguyễn Đặng Phương Dung được bầu làm Chủ nhiệm CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS Nguyễn Huệ đã cùng với các bạn trang bị kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình và giải quyết những vấn đề liên quan đến bản thân.

Các em cũng là thành viên tiên phong, tích cực trong tuyên truyền, phổ biến thông tin, kêu gọi sự tham gia của các bạn, cha mẹ học sinh vào hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em.

Phương Dung chia sẻ: “Sau mỗi buổi sinh hoạt, chúng em đã tự tin, mạnh dạn hơn, phát huy được vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, để các bạn mạnh dạn lên tiếng về quyền được sống an toàn, tránh khỏi các hành vi bạo lực, tảo hôn...”.

Theo bà Ngô Phạm Như Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Trà My, nhờ có sự hỗ trợ từ các chương trình MTQG với các dự án thiết thực, công tác bình đẳng giới đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Bà Quỳnh cho biết: “Thực tế cho thấy, việc thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em là hết sức quan trọng, tác động tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện miền núi Bắc Trà My phối hợp với Phòng GD-ĐT, các trường THCS trên địa bàn, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, cách thức tổ chức vận hành và duy trì hoạt động của CLB, tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sân chơi lành mạnh cho các em”.

LÊ DIỄM - THÚY VÂN