Nhà nước và cử tri

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng giải quyết các kiến nghị của công dân về đất đai

HỒ QUÂN (hotranminhquanbc@gmail.com) 22/04/2025 15:05

(QNO) – Sáng nay 22/4, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2025 để lắng nghe, chỉ đạo giải quyết các nội dung khiếu nại, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

TIEP CONG DAN 4
Bà Phan Thị Mộng Vân - trú khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh, (TP.Tam Kỳ) nêu kiến nghị tại buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại buổi tiếp công dân, bà Phan Thị Mộng Vân - trú khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) kiến nghị về việc chưa được giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, dù Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 25/2/2025 của UBND TP.Tam Kỳ đã thống nhất nội dung này.

Bà Vân cho biết, thửa đất gia đình bà mua tại khối phố Đoan Trai, phường Tân Thạnh đã được kiến nghị nhiều lần về chuyển mục đích để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, UBND TP.Tam Kỳ không chấp thuận, đồng thời ban hành Công văn số 431/UBND-TNMT ngày 28/2/2025 thu hồi Công văn số 2840/UBND-TNMT trước đó (có nội dung UBND TP.Tam Kỳ giao Phòng TN-MT giải quyết hồ sơ xin phép chuyển mục đích dụng đất) khiến gia đình tiếp tục gửi đơn khiếu nại. Đáng nói, trong khi hộ bà không được phép chuyển mục đích sử dụng đất, thì một vài hộ gần đó thì được phép.

TIEP CONG DAN 5
Ông Trần Trung Hậu – Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ trả lời kiến nghị của công dân. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo ông Trần Trung Hậu – Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, khu vực bà Vân xin chuyển mục đích thuộc hành lang thoát lũ, sát lòng sông theo quy hoạch phân khu số 6 (quy hoạch chung TP.Tam Kỳ), nên chưa đủ điều kiện xem xét chuyển đổi. Tuy nhiên, do hiện trạng khu vực vẫn có dân cư sinh sống ổn định, thành phố sẽ phối hợp Sở Xây dựng rà soát lại quy hoạch. Nếu quy hoạch không phù hợp sẽ đề xuất điều chỉnh; đồng thời tính toán phương án thoát lũ để đảm bảo điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ dân, trong đó có trường hợp của bà Vân. Ngược lại, nếu tiếp tục thực hiện theo quy hoạch, sẽ lập dự án và di dời toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng.

TIEP CONG DAN 3
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng kết luận các nội dung liên quan đến kiến nghị của công dân Phan Thị Mộng Vân. Ảnh: HỒ QUÂN

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu UBND TP.Tam Kỳ khẩn trương rà soát, lựa chọn rõ ràng một trong hai phương án nêu trên để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Theo quy định hiện hành, quy hoạch không được kéo dài quá 2 năm, thành phố cần chủ động tháo gỡ vướng mắc, tránh lãng phí tài nguyên và gây bức xúc kéo dài. UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp riêng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch TP.Tam Kỳ trong thời gian tới.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng kết luận nội dung liên quan đến kiến nghị của công dân Phan Thị Mộng Vân:

Cũng tại buổi tiếp công dân, ông Nguyễn Văn Nam (SN 1949, đại diện tộc Nguyễn Văn, làng Cẩm Phú, xã Bình Tú, Thăng Bình) kiến nghị về việc ông Nguyễn Văn Hối xây dựng hàng rào trái phép trên phần đất đã được cấp cho nhà thờ tộc, dù Bản án phúc thẩm số 34/2018/HCPT ngày 16/3/2018 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã có hiệu lực thi hành.

TIEP CONG DAN 2
Ông Nguyễn Văn Nam - đại diện tộc Nguyễn Văn, làng Cẩm Phú, xã Bình Tú (Thăng Bình) kiến nghị nội dung liên quan đến việc thực hiện Bản án số 34 của TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Nam cho rằng, việc UBND huyện Thăng Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà thờ tộc Nguyễn Văn vào năm 2023 mà không kiểm tra hiện trạng, trong khi hành vi xây dựng hàng rào trái phép của ông Hối diễn ra từ năm 2019, là thiếu sót nghiêm trọng. Dù UBND xã Bình Tú từng xác nhận hành vi lấn chiếm đất, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây kéo dài khiếu nại.

TIEP CONG DAN 1
Chủ tịch UBND Lê Văn Dũng giải quyết kiến nghị liên quan đến đất đai nhà thờ tộc Nguyễn Văn. Ảnh: HỒ QUÂN

Chủ tịch UBND Lê Văn Dũng cho biết, do áp lực thực hiện Bản án phúc thẩm số 34 của TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng và chỉ đạo của UBND tỉnh nên UBND huyện Thăng Bình không kiểm tra hiện trạng đất trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà thờ tộc Nguyễn Văn.

Cạnh đó, khi thực hiện bản án, cơ quan thi hành án dân sự thiếu sự giám sát thực tiễn, để người dân lấn đất, xây dựng tường rào. Đây là hai lỗi liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, sẽ được tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Trước mắt, cần giải quyết rốt ráo việc xây dựng hàng rào trái phép theo khiếu nại của công dân.

“Nếu UBND xã Bình Tú lập biên bản về việc ông Nguyễn Văn Hối xây dựng hàng rào trái phép thì UBND huyện Thăng Bình khẩn trương kiểm tra các văn bản liên quan, xử lý hành vi lấn chiếm đất theo quy định của pháp luật trong tháng 4/2025. Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam kiểm tra lại quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu sai thì thu hồi, xử lý xong vi phạm thì cấp lại giấy mới. Mọi việc phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 5/2025” – đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu.

HỒ QUÂN (hotranminhquanbc@gmail.com)