Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết: "Tỷ lệ giải ngân vốn công trình xóa nhà tạm phải được theo dõi hằng ngày, hằng tuần để đánh giá"
(QNO) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đông Giang để nghe báo cáo tình hình triển khai công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện, vào sáng nay 22/4.
.jpg)
Theo Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, thời gian qua, Đông Giang có nhiều nỗ lực trong việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Bước đầu, cho thấy những tín hiệu lạc quan, với hàng trăm ngôi nhà mới được xây dựng cho đồng bào khó khăn.
Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, Đông Giang vẫn chưa đáp ứng nhiệm vụ theo yêu cầu của tỉnh đề ra, nhất là trong tiến độ giải ngân thấp, chưa có sự vào cuộc quyết liệt từ các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư.
Với tinh thần không để nhà dân nào ở nhà tạm, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu lãnh đạo huyện Đông Giang phải đặt quyết tâm chính trị cao hơn. Đồng thời bám sát cơ sở, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ người dân trong việc xây dựng và sửa chữa nhà ở.
.jpg)
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý địa phương linh hoạt giải quyết những khó khăn, vướng mắc; huy động các lực lượng thuộc hội đoàn thể, công an, quân đội… tham gia hỗ trợ ngày công để sớm thực hiện hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân khó khăn.
"Tỷ lệ giải ngân phải được theo dõi hằng ngày, hằng tuần để đánh giá. Và phải có dữ liệu về nhà tạm, nhà đó ở đâu, loại gì, bao giờ thi công, tiến độ bao giờ xong... phải có kế hoạch rõ ràng và được thực hiện một cách cụ thể" - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo.
Báo cáo của UBND huyện Đông Giang cho thấy, giai đoạn 2023 - 2025, tổng kinh phí phân bổ hỗ trợ cho địa phương hơn 67 tỷ đồng để thực hiện xóa 1.488 nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, hỗ trợ xây mới hơn 1.200 ngôi nhà.

Đến nay, toàn huyện đã thực hiện sửa chữa, xây mới được hơn 800 ngôi nhà và hơn 600 nhà tạm còn lại, đang được khẩn trương triển khai thực hiện; nhiều ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện cơ bản.
Tuy nhiên, tiến độ thực hiện trong thời điểm này còn khá chậm, do nhiều nguyên nhân, trong đó giá vật liệu, nhân công, phí vận chuyển tăng cao... khiến ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện công trình xóa nhà tạm.
Do vậy, Đông Giang kiến nghị tỉnh bố trí nguồn lực để tiếp tục triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 286 hộ thuộc đối tượng hưởng chính sách nhà ở theo các chương trình 134, 167 nhưng đến nay nhà đã xuống cấp, cần sửa chữa, xây mới.
.jpg)
[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu: