Giáo dục - Việc làm

Quảng Nam chuẩn bị chu đáo kỳ thi tuyển sinh lớp 10

XUÂN PHÚ 24/04/2025 06:55

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 của Quảng Nam sẽ diễn ra vào các ngày 3, 4 và 5/6 tới. Lần đầu tiên tổ chức nên sự chuẩn bị cho kỳ thi được ngành GD-ĐT rất quan tâm.

dsc_9450.jpg
Tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên năm học 2025 - 2026 theo phương thức thi kết hợp xét tuyển. Ảnh: Xuân Phú

Chuẩn bị chu đáo

Ngày 21/4, Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị triển khai Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026. Với tính chất quan trọng của kỳ thi nên Sở GD-ĐT đã triệu tập hơn 600 người là hiệu trưởng, cán bộ làm công tác tuyển sinh của các trường THPT, THCS, trưởng phòng GD-ĐT các địa phương tham gia.

Tại đây, các đại biểu được quán triệt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến kỳ thi; các quy định về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT, công tác tổ chức kỳ thi; đồng thời giải quyết những vấn đề liên quan đến hệ thống tuyển sinh.

Theo ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT, đây là lần đầu tiên Quảng Nam tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 thay vì xét tuyển như hơn 12 năm qua nên ngành không có nhiều kinh nghiệm và chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, các bậc phụ huynh, học sinh (HS) và toàn xã hội rất trông chờ vào kỳ thi này để đánh giá đúng chất lượng học tập của HS cả tỉnh.

“Vì vậy, đây là hội nghị rất quan trọng trong triển khai tổ chức kỳ thi, nên ngoài sự tham gia của lãnh đạo các trường THPT, phòng GD-ĐT còn có 217 trường THCS trên địa bàn tỉnh, gồm hiệu trưởng và cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh lớp 10. Qua hội nghị này sẽ giúp toàn ngành triển khai công tác chuẩn bị chu đáo để tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc” - ông Tường nói.

Các mốc thời gian đáng chú ý:

Từ ngày 26/4 đến 2/5: Nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến.

Từ ngày 14/5 đến 16/5: HS thay đổi nguyện vọng đăng ký tuyển sinh.

Chậm nhất đến ngày 22/5: Trả giấy báo dự thi cho HS.

Ngày 3, 4 và 5/6 thi các môn theo lịch.

Ngày 15/6: Công bố kết quả thi.

Chậm nhất đến ngày 15/7: Công bố kết quả tuyển sinh.

Theo ông Tường, thời gian dài tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức xét tuyển nên có thể chưa nắm chắc chất lượng dạy học trên địa bàn tỉnh. Do đó, lần này ngành tổ chức khảo sát chất lượng học tập của HS lớp 9 cả tỉnh, qua đó xem chất lượng, khả năng học tập của các em để ra đề thi đảm bảo yêu cầu.

Năm nay, cả tỉnh có hơn 17 nghìn HS đăng ký dự thi. Đây là việc hết sức cần thiết để đánh giá chất lượng giáo dục, tránh tình trạng như một số địa phương trên cả nước gặp phải khi ra đề thi. Thi tuyển nhưng kết quả học tập, rèn luyện 4 năm học THCS chiếm một tỷ lệ lớn trong kết quả xét tuyển sinh.

Theo kế hoạch, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức khảo sát chất lượng học tập ở 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh của HS lớp 9. Trên cơ sở kết quả khảo sát, sở sẽ phân tích kết quả, từ đó điều chỉnh nội dung, cấu trúc đề thi để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Thi 3 môn, 2 nguyện vọng

Năm nay, Quảng Nam chỉ tổ chức kỳ thi duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên biệt, trường THPT chuyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT tỉnh với tên gọi “Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026”.

Đáng chú ý, tuyển sinh lớp 10 trường công lập không chuyên biệt có sự thay đổi khi kết hợp thi tuyển với xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện và học tập trong 4 năm học ở cấp THCS của HS; còn các trường THPT chuyên, Trường PTDTNT THPT tỉnh tiếp tục thi tuyển như các năm trước.

Về môn thi, đối với trường THPT công lập và Trường PTDTNT THPT tỉnh thi tuyển 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh; Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Thánh Tông thi tuyển 3 môn chung Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Lịch thi vào các ngày 3, 4 và 5/6.

Ông Đỗ Quang Khôi - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp (Sở GD-ĐT) cho biết, điểm mới đáng chú ý của tuyển sinh lớp 10 không chuyên năm nay là mỗi HS được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT khác nhau.

Trong đó, nguyện vọng 1 vào một trường THPT cùng địa bàn cấp huyện nơi HS tốt nghiệp THCS; nguyện vọng 2 (không bắt buộc) đăng ký vào một trường THPT bất kỳ trên địa bàn tỉnh khác với trường đã đăng ký nguyện vọng 1.

Riêng đối với HS thuộc vùng giáp ranh (có 77 thôn, khối phố thuộc vùng giáp ranh) được đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường THPT ở cùng địa bàn cấp huyện hoặc địa bàn giáp ranh, nguyện vọng 2 (nếu có) vào một trường THPT bất kỳ trên địa bàn tỉnh. HS dự thi vào trường chuyên cũng được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng cho 2 môn chuyên khác nhau nhưng không cùng một buổi thi theo lịch thi.

Về xét trúng tuyển kỳ tuyển sinh lớp 10 không chuyên, điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm thi tuyển và điểm kết quả hạnh kiểm, học tập trong 4 năm học cấp THCS. Trong đó, tổng điểm tối đa của 3 môn thi là 30 điểm (mỗi môn thi tối đa 10 điểm), còn tổng điểm tối đa kết quả rèn luyện, học tập trong 4 năm học ở THCS là 10 điểm (mỗi năm học lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 có tối đa là 2,5 điểm và tối thiểu 1,25 điểm).

HS đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét trúng tuyển nguyện vọng 2; điểm xét tuyển của nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 ít nhất 2 điểm.

Trên cơ sở quy mô trường lớp, đội ngũ và cân đối với tỷ lệ tuyển sinh chung của địa phương, Sở GD-ĐT sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho từng trường THPT. Với hai trường THPT chuyên, chỉ tiêu mỗi trường là 315 HS với 9 lớp chuyên (mỗi lớp 35 HS), Trường PTDTNT THPT tỉnh chỉ tiêu 175 HS.

Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tuyển sinh THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2025 - 2026 vào ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn – Trưởng ban chỉ đạo đề nghị tất cả các phó trưởng ban và thành viên ban chỉ đạo (là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố) thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo theo đúng quy chế tuyển sinh..

“Thi tuyển sinh lớp 10 được chuẩn bị rất kỹ, lấy ý kiến rộng rãi trước khi UBND tỉnh quyết định tổ chức thi. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề mới, nhiều thách thức nên không thể chủ quan, chỉ làm đúng chứ không được phép sai. Công việc này không chỉ là trách nhiệm của ngành GĐ-ĐT mà đòi hỏi tất cả các ngành, địa phương cùng vào cuộc” - ông Tuấn nhấn mạnh.

XUÂN PHÚ