Quế Xuân 1 nâng chuẩn nông thôn mới
Trong 10 năm qua, xã Quế Xuân 1 (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nâng cao chất lượng bộ tiêu chí nông thôn mới.

Hạ tầng khang trang
Sau khi thôn Dưỡng Mông Đông và Dưỡng Mông Tây sáp nhập thành thôn Dưỡng Mông, chính quyền xã Quế Xuân 1 đầu tư xây dựng nhà văn hóa - khu thể thao tại thôn mới này với tổng kinh phí 905 triệu đồng. Công trình đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu hội họp, tập luyện thể dục, thi đấu thể thao… của người dân.
Ông Phan Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1 cho biết, ngoài trung tâm văn hóa và khu thể thao xã được xây dựng với quy mô lớn, cả 7 nhà sinh hoạt văn hóa và khu thể thao thôn trên địa bàn cũng được xây mới, sửa chữa.
Về hệ thống giao thông, trước đây trục đường từ điểm giao nhau với tuyến ĐH14 thuộc thôn Dưỡng Xuân (xã Quế Xuân 1) đến Cụm công nghiệp Tây An (xã Duy Trung, Duy Xuyên) có chiều dài 860m khá chật hẹp.
Chính quyền xã Quế Xuân 1 vận động nhân dân hiến đất mở rộng trục ngang từ 3m lên 6,5m. Sau đó, xã đầu tư 2,3 tỷ đồng đổ bê tông xi măng với chiều rộng mặt đường 5,5m, lề mỗi bên 0,5m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.
Ông Phan Văn Thành cho hay, xác định giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên thời gian qua xã Quế Xuân 1 ưu tiên nguồn lực đầu tư.

Chỉ tính riêng trong 10 năm qua, xã đã nâng cấp, mở rộng, đổ bê tông thêm 16km đường nông thôn. Đáng ghi nhận, nhân dân trên địa bàn đã hiến 8.000m2 đất và đóng góp 650 triệu đồng để thực hiện công tác này.
Xã Quế Xuân 1 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Trong 10 năm qua, cán bộ và nhân dân địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều phần việc nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí.
Với sự nỗ lực rất lớn của địa phương, ngày 21/2/2025 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 425 công nhận Quế Xuân 1 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Để có được thành quả trên, từ năm 2015 đến nay xã Quế Xuân 1 nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép nhiều nguồn vốn xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu. Riêng giai đoạn 2021-2024, xã đầu tư 93,6 tỷ đồng thực hiện công tác này...
Nâng cao đời sống người dân
Gần cuối tháng 4, trên những đồng lúa chín vàng của xã Quế Xuân 1, nông dân bắt đầu triển khai thu hoạch. Ông Ngô Chí Cường - Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Quế Xuân 1 cho biết, vụ đông xuân 2024 - 2025 toàn xã gieo sạ hơn 300ha lúa, dự tính năng suất bình quân đạt khoảng 68 tạ/ha, tăng 5-6 tạ/ha so với cách đây 10 năm.
.jpg)
“Nhờ nỗ lực dồn điền đổi thửa, địa phương đã hình thành nhiều mô hình cánh đồng mẫu. Thông qua HTX Nông nghiệp Quế Xuân 1, bình quân mỗi vụ cả xã có hơn 600 hộ dân liên kết với các doanh nghiệp sản xuất 50ha hạt giống lúa thuần trên các cánh đồng mẫu ở 3 thôn trọng điểm là Trung Vĩnh, Xuân Phú, Dưỡng Mông. Sản xuất 1 sào giống lúa thuần, nông dân thu về 3,5 triệu đồng/vụ, tăng 1 triệu đồng so với canh tác lúa thường” - ông Cường nói.
Hiện nay, xã Quế Xuân 1 có 36ha đất màu, bình quân mỗi năm cho thu nhập 100 triệu đồng/ha. Đối với lĩnh vực chăn nuôi chăn nuôi, hiện toàn xã có khoảng 70 mô hình nuôi heo thịt, bò lai thương phẩm, gà thả vườn, chim cút, vịt thịt, ếch, dúi… mỗi năm cho giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Những năm qua, chính quyền xã Quế Xuân 1 cũng triển khai hiệu quả nhiều phần việc của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP. Đến nay, địa phương đã có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao là bánh quế dừa Phù Sa và chổi đốt Thạnh Hòa.
Đáng ghi nhận, nhờ nỗ lực thu hút đầu tư và tích cực hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn nên lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Quế Xuân 1 chuyển biến mạnh mẽ. Hiện nay, trên địa bàn xã có 47 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất hoạt động hiệu quả với đa dạng ngành nghề, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 350 lao động.
Ông Nguyễn Nghi - Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1 cho biết: “Nhờ lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh nên đời sống người dân địa phương cải thiện đáng kể. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 60,5 triệu đồng, tăng 36 triệu đồng so với năm 2015. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 2,08% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,64%”.