Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 5/5/2025: Bình ổn giá đầu tuần

PHỐ HỘI05/05/2025 08:20

Giá lúa gạo hôm nay 5/5/2025: Giá lúa gạo trong nước bình ổn giá đầu tuần, nhiều kho tiếp tục nghỉ lễ.

Sáng 5/5/2025, giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần. Thị trường nhìn chung khá trầm lắng do nhiều kho, thương lái và doanh nghiệp vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, khiến lượng hàng giao dịch chưa sôi động trở lại.

Tại các tỉnh, giá gạo nguyên liệu không có biến động lớn. Gạo OM 18 tiếp tục được giao dịch quanh mức 10.200 - 10.400 đồng/kg, gạo Jasmine giữ giá từ 17.000 - 18.000 đồng/kg, trong khi các loại như CL 555, IR 504, OM 380, OM 5451 đều duy trì mức giá quen thuộc từ khoảng 7.700 đến 9.750 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm IR 504 hiện ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa 9 ổn định trong khoảng 6.550 - 6.750 đồng/kg.

Tại các chợ bán lẻ ở An Giang, giá gạo vẫn giữ nguyên so với trước kỳ nghỉ. Gạo thơm được bán từ 18.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thường từ 15.000 - 16.000 đồng/kg. Một số loại cao cấp như gạo Nàng Nhen và gạo Nhật được niêm yết lần lượt ở mức 28.000 và 22.000 đồng/kg.

Thị trường nếp cũng không ghi nhận thay đổi. Giá nếp tươi IR 4625 dao động từ 7.700 - 7.900 đồng/kg, nếp khô 3 tháng ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg. Mặt hàng phụ phẩm như tấm, trấu và cám tiếp tục giữ giá ổn định, không có điều chỉnh đáng kể.

Trong khi đó, giá lúa tại An Giang hôm nay cũng đi ngang. Lúa OM 5451 và Đài Thơm 8 duy trì mức từ 6.400 đến 7.000 đồng/kg. Các loại lúa phổ biến khác như IR 50404, OM 380 và lúa thơm vẫn giữ ở ngưỡng quen thuộc từ 5.800 - 7.000 đồng/kg. Giao dịch trên thị trường lúa cũng chưa thật sự sôi động do nhiều đơn vị vẫn chưa xay xát trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Giá lúa gạo hôm nay 5/5/2025: Bình ổn giá đầu tuần

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam vẫn giữ ổn định trong những ngày đầu tháng 5. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 100% tấm đang được bán với giá 323 USD/tấn. Gạo 25% tấm có giá 368 USD/tấn, trong khi gạo 5% tấm giữ mức 395 USD/tấn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến cuối tháng 4, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản hoàn tất thu hoạch vụ Đông Xuân. Song song đó, các địa phương đã gieo sạ được khoảng 735.000 ha trong tổng số 1,48 triệu ha kế hoạch của vụ Hè Thu 2025.

Bộ Công Thương cũng thông tin rằng, hiện có 152 doanh nghiệp trong cả nước đủ điều kiện xuất khẩu gạo. TP.HCM đang dẫn đầu với 35 doanh nghiệp, tiếp theo là Cần Thơ với 33 đơn vị, Long An có 20, Đồng Tháp 14, An Giang 13 và Hà Nội 11 doanh nghiệp. Trong tháng 4, Bộ đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo đối với 10 doanh nghiệp.

Trên thị trường châu Á, giá gạo Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong gần một tháng, chủ yếu do đồng rupee tăng giá dù nhu cầu vẫn yếu. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan không thay đổi vì nguồn cung dồi dào và nhu cầu thấp. Cụ thể, gạo 5% tấm đồ của Ấn Độ dao động từ 390 đến 397 USD/tấn, tăng nhẹ so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm cũng có giá từ 383 đến 390 USD/tấn.

PHỐ HỘI