Nhà nông làm giàu

Hiệu quả mô hình nuôi hươu sao ở Bắc Trà My

PHƯỚC HIẾU 06/05/2025 09:13

Ông Nguyễn Văn Sinh ở tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My, Bắc Trà My đã thành công với mô hình nuôi hươu sao lấy nhung, đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Ông Sinh nuôi hàng chục con chồn hương tại vườn nhà. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH
Ông Sinh nuôi hàng chục con chồn hương tại vườn nhà. Ảnh: PHƯỚC HIẾU

Ông Sinh quê Hà Tĩnh - nơi được xem là thủ phủ của những mô hình nuôi hươu sao lấy nhung, giúp nhiều hộ dân vượt khó vươn lên làm giàu. Sau khi rời quê nhà, ông Sinh chọn lập nghiệp ở thị trấn Trà My (Bắc Trà My). Ở vùng kinh tế mới, ông Sinh đầu tư nuôi heo, vịt, dúi song hiệu quả kinh tế không cao.

Ông Sinh lặn lội về quê nhà để học hỏi kinh nghiệm mô hình nuôi hươu sao lấy nhung. Năm 2023, ông làm chuồng trại với diện tích khoảng 80m2 và mua 9 con hươu giống với chi phí khoảng 300 triệu đồng về nuôi thử nghiệm và bước đầu thành công.

Sau 7 tháng thả nuôi, hươu giống bắt đầu sinh sản. Mỗi năm, hươu cái sinh sản 1 lứa, mỗi lứa 1 con. Đến nay, gia đình ông Sinh đã nhân giống được 12 con hươu đực lẫn cái.

“So với các con vật khác thì nuôi hươu khá dễ, ít bị bệnh nhưng quen sống trong môi trường hoang dã nên khi nuôi nhốt phải tuân thủ kỹ thuật từ chỗ ăn, uống, ngủ phải đảm bảo an toàn và vệ sinh sạch sẽ.

Hươu đực nuôi đến 3 tuổi thì bắt đầu cho nhung, lượng nhung thu hoạch được tăng dần theo tuổi của chúng, khoảng từ năm thứ 5 cho đến năm thứ 13 trở đi là cao điểm cho thu hoạch.

Năm 2024, gia đình tôi đã thu hoạch được 2,5 cặp nhung và bán với giá 14-15 triệu đồng/kg. Mặt hàng này bán khá chạy, vì nhung hươu có tác dụng bồi bổ sức khỏe nên được nhiều khách hàng ưa chuộng” - ông Sinh chia sẻ.

Theo ông Sinh, đàn hươu của ông đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép. Nếu có di chuyển đến nơi khác hoặc xuất bán ông sẽ thông báo cho cơ quan kiểm lâm sở tại nên rất thuận lợi.

Hiện gia đình ông Sinh không chỉ nuôi hươu mà còn nuôi nhốt khoảng 30 con chồn hương. Thức ăn cho loài vật này chủ yếu là cá rô phi, cháo cá, chuối… Đàn chồn đang phát triển khá nhanh. Mỗi năm, chồn cái đẻ 3 lứa khoảng 2-4 con. Chồn nuôi đến trọng lượng 1,7-1,8kg là có thể xuất bán với giá 1,4 triệu đồng/kg; riêng chồn giống có giá 8 triệu đồng/cặp.

Ông Nguyễn Hữu Sự - Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Trà My cho biết: “Ở địa phương có nhiều mô hình nuôi dúi, chồn hương… Gia đình ông Sinh là hộ nuôi hươu đầu tiên và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế. Ông Sinh là nông dân chịu khó học hỏi, có chí hướng vươn lên làm giàu và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với nhiều hộ dân khác trong việc chăn nuôi và phát triển kinh tế”.

PHƯỚC HIẾU