Phụ nữ Điện Bàn san sẻ yêu thương với trẻ em nghèo
Sau 3 năm triển khai, mô hình “Bữa sáng san sẻ yêu thương” do Hội LHPN thị xã Điện Bàn phát động đã thu hút hơn 82 nghìn lượt người đến ăn ủng hộ, giúp tạo nguồn quỹ gần 2,1 tỷ đồng hỗ trợ nhiều trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tháng 6/2022, phường Vĩnh Điện được Hội LHPN thị xã Điện Bàn chọn làm điểm triển khai mô hình “Bữa sáng san sẻ yêu thương” đầu tiên của thị xã. Với món mỳ Quảng, các chi hội của phường đã tổ chức bán tại nhà văn hóa khối phố được người dân và hội viên phụ nữ nhiệt tình ủng hộ.
Bà Đỗ Thị Luận - Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Điện nhớ lại, nhằm thu hút đông khách đến ăn sáng, các chi hội đã chuẩn bị khá chu đáo từ chọn địa điểm, chuẩn bị nguyên vật liệu, chế biến đến đẩy mạnh công tác truyền thông như gửi giấy mời đến các hộ dân sống trên địa bàn, thông tin trên các nền tảng mạng xã hội...
Với giá 25 nghìn đồng/tô, mỗi tô mỳ bán được sẽ trích ủng hộ vào quỹ “Mẹ đỡ đầu” và thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” của chi hội phụ nữ từ 5 - 7 nghìn đồng.
Đến nay, sau 3 năm triển khai, 100% xã/phường và chi hội phụ nữ trên địa bàn thị xã đã tổ chức mô hình “Bữa sáng san sẻ yêu thương” với 258 điểm, thu hút 82.354 lượt người đến ủng hộ, nguồn quỹ thu được gần 2,1 tỷ đồng.
Một số địa phương thực hiện khá tốt mô hình như Hội LHPN phường Vĩnh Điện bán được 1.444 ký mỳ, gây quỹ 114 triệu đồng; Hội LHPN xã Điện Thọ bán được 3.137 ký mỳ, gây quỹ hơn 334 triệu đồng; phường Điện Ngọc bán gần 5.000 ký mỳ, gây quỹ 540 triệu đồng…
Từ nguồn quỹ này, các chi hội phụ nữ đã nhận đỡ đầu thường xuyên hàng chục trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như hỗ trợ tặng quà cho hội viên, phụ nữ gặp hoạn nạn, khó khăn…
Theo bà Nguyễn Thị Nam Hải - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Điện Bàn, từ một số chương trình như “Bữa sáng san sẻ yêu thương”, bán hàng gây quỹ, vận động hỗ trợ… đến nay các cấp hội đã nhận đỡ đầu nuôi dưỡng 466 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trong đó có 161 trẻ em mồ côi), mức nuôi dưỡng từ 2 - 12 triệu đồng/em/năm.
Cạnh đó, hội cũng nhận đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đắc Pre (huyện Nam Giang) với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/năm/em trong 3 năm (từ 2023 - 2025).
Qua hoạt động chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, một số xã, phường thực hiện khá tốt như Hội LHPN xã Điện Thọ kết nối nhận đỡ đầu 70 em, Hội LHPN xã Điện Tiến kết nối nhận đỡ đầu 58 em, Hội LHPN phường Vĩnh Điện kết nối nhận đỡ đầu 50 em… Mức nuôi dưỡng từ 2 - 12 triệu đồng/năm/em.
Ngoài ra, Hội LHPN thị xã cũng tổ chức chương trình “Gặp mặt, tuyên dương trẻ em nhận đỡ đầu vượt khó học giỏi”. Trong 2 năm (2023 - 2024) có 72 em được Hội LHPN thị xã kết nối nhận đỡ đầu đạt thành tích học giỏi được tuyên dương, khen thưởng, tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 157 triệu đồng.