Nông nghiệp

Nông dân Thăng Bình cải thiện thu nhập từ cây môn hương

TRIÊU NHAN 22/05/2025 07:52

Những năm gần đây, người dân các xã vùng cát huyện Thăng Bình đã nỗ lực chuyển đổi nhiều diện tích đất lúa, vùng hoa màu kém năng suất sang trồng khoai môn hương, cho hiệu quả kinh tế cao.

20250413_164535.jpg
Bà Võ Thị Thân (thôn Thạnh Phú 1, Bình Quý) thu hoạch củ khoai môn. Ảnh: TRIÊU NHAN

Tại nhiều chân ruộng lúa, vùng trồng hoa màu kém hiệu quả trên đất Bình Phú, Bình Quý, Bình Triều và thị trấn Hà Lam, nhiều nông dân đã chuyển đổi sang trồng cây môn hương (khoai môn) ở cả 2 vụ trong năm hoặc xen canh 1 vụ khoai môn, 1 vụ đậu phụng, bắp nếp.

Bà Võ Thị Thân (thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý) trồng 3 sào khoai môn trên đất lúa kém hiệu quả. Vụ môn cuối năm 2024, năng suất rất đạt, giá bán từ 40 - 45 nghìn đồng/kg nên gia đình bà thu lãi khoảng 20 triệu đồng/3 sào.

Năm nay, do thời tiết thay đổi liên tục, vụ vừa qua năng suất khoai không cao nên lợi nhuận có phần sụt giảm. Ước tính, sau khi trừ chi phí, cả 3 sào môn trong vụ vừa qua chỉ cho lãi tầm 10 triệu đồng. Gia đình bà tiếp tục cải tạo đất, xuống giống môn đợt 2 để khoảng tháng 9 âm lịch năm nay là bắt đầu thu hoạch.

Tách củ môn khỏi cây, bẹ ngay tại ruộng. Ảnh: TRIÊU NHAN
Tách củ môn khỏi cây, bẹ ngay tại ruộng. Ảnh: TRIÊU NHAN

Được biết, vụ khoai môn cuối năm 2024, nhiều hộ ở Quý Thạnh 1 trúng mùa, trúng giá, có hộ thu nhập cả trăm triệu đồng. Trên địa bàn xã Bình Quý, diện tích chuyển đổi sang trồng khoai môn hương chủ yếu tập trung ở thôn Quý Thạnh 1.

Cây khoai môn hương cũng được đánh giá là rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng cát Bình Triều bởi cho củ to, dẻo, bùi, thơm ngon đặc trưng. Người dân Hưng Mỹ đã chủ động phát triển vùng trồng khoai môn hương xen với cây rau, cho thu nhập khá. HTX Nông nghiệp Bình Triều triển khai trồng khoai môn trên diện tích 1 mẫu rưỡi.

Vụ này, do ảnh hưởng rét lạnh, khoai môn không đạt năng suất bằng các năm nhưng vẫn ổn định hơn cây lúa. Ảnh: TRIÊU NHAN
Vụ đông xuân, do ảnh hưởng rét lạnh đầu vụ, khoai môn không đạt năng suất bằng các năm nhưng vẫn ổn định hơn cây lúa. Ảnh: TRIÊU NHAN

Ông Trương Trí Thành - Giám đốc HTX Nông nghiệp Bình Triều cho biết: “Ngoài 1,5 mẫu trồng môn của HTX, ở Bình Triều một số hộ dân, cán bộ, xã viên HTX trồng khoai môn hiệu quả, như ông Trương Công Cũng trồng 3 sào.

Vụ đông xuân 2025 này, do ảnh hưởng thời tiết, năng suất cây môn hương không cao bằng mọi khi, chỉ đạt từ 450 - 500kg mỗi sào, với giá bán 33 nghìn đồng/kg, người trồng lãi ròng mỗi sào từ 8 - 10 triệu đồng. Riêng vụ khoai tết 2025 vừa rồi, mỗi sào cho năng suất tới 650 - 700kg, giá bán 40 - 45 nghìn đồng/kg”.

Cũng theo ông Thành, vụ đông xuân 2025, HTX Nông nghiệp Bình Triều liên kết trồng khoai môn với người dân xã Duy Trinh, Duy Tân (Duy Xuyên) cung ứng giống, bao tiêu sản phẩm.

Riêng ở Thăng Bình, diện tích có giảm do ảnh hưởng bởi nắng hạn, thiếu nước. Tuy vậy, người dân Bình Quý cũng chủ động vùng trồng, lợi nhuận vẫn cao hơn cây lúa.

TRIÊU NHAN