Nông thôn mới

Mỹ Sơn xây dựng làng quê đáng sống

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 23/05/2025 09:44

Thực hiện mô hình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên) khai thác tối đa thế mạnh gắn với linh hoạt huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, diện mạo làng quê ngày một khởi sắc.

Nhiều mô hình kinh tế vườn ở thôn Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên) cho hiệu quả cao. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG
Nhiều mô hình kinh tế vườn ở thôn Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên) cho hiệu quả cao. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Thôn Mỹ Sơn có 353 hộ dân với 1.232 nhân khẩu. Ông Trần Sáu - Trưởng thôn Mỹ Sơn cho biết, ngoài sản xuất mỗi vụ 56ha lúa thì những năm qua việc xây dựng vườn mẫu đã trở thành phong trào rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực.

Qua thống kê, toàn thôn hiện có 20 khu vườn mẫu. Mỗi vườn có diện tích trung bình 3.000m2, bố trí trồng các loại cây ăn quả như bưởi da xanh, cam, quýt… mang lại nguồn thu nhập 40-60 triệu đồng/vườn/năm.

Ngoài ra, mô hình liên kết trồng sen chuyên canh với diện tích 27ha theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì hoạt động ổn định.

Tuyến đường vòng cung Hóc Nếp được được mở rộng, nâng cấp và thảm nhựa kiên cố, khang trang. Ảnh: PHI THÀNH
Tuyến đường vòng cung Hóc Nếp được mở rộng, nâng cấp và thảm nhựa kiên cố, khang trang. Ảnh: PHI THÀNH

“Nhờ lĩnh vực kinh tế có nhiều chuyển biến nên năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của thôn Mỹ Sơn đạt 63,2 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với năm 2020; hiện nay trong thôn không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều” - ông Trần Sáu nói.

Dấu ấn trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Mỹ Sơn là địa phương huy động nguồn lực từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông với điểm nhấn là tuyến đường vòng cung Hóc Nếp có chiều dài 710m, mặt đường rộng 5,5m được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cây xanh... Tổng kinh phí đầu tư gần 3 tỷ đồng, do Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tài trợ.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Thúy ở thôn Mỹ Sơn chia sẻ: “Khi có chủ trương làm đường vòng cung Hóc Nếp, người dân nhiệt tình ủng hộ. Gia đình tôi cũng tự nguyện phá dỡ 20m hàng rào vừa xây dựng và hiến thêm 30m2 đất để mở rộng đường”.

Diện mạo thôn Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên) ngày một khởi sắc. Ảnh: PHI THÀNH
Diện mạo thôn Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên) ngày một khởi sắc. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Không chỉ tuyến đường vòng cung Hóc Nếp, đến nay 6,7km đường trục chính và ngõ xóm của thôn Mỹ Sơn đều được đổ bê tông kiên cố. Đáng chú ý, hiện nay trên địa bàn thôn Mỹ Sơn không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ dân có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 100%.

“Hạ tầng khang trang, thu nhập của người dân được nâng lên đã thúc đẩy các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển. Trong thôn đã hình thành các câu lạc bộ dân vũ thể thao, bóng đá, bóng chuyền và câu lạc bộ văn nghệ hoạt động hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân” - ông Trần Sáu chia sẻ.

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH