Khởi nghiệp - OCOP

Lê Kim Thái và hành trình khởi nghiệp từ đồng vốn ít ỏi

MỸ LINH (mylinh328@gmail.com) 24/05/2025 15:31

(QNO) - Từ bỏ công việc ổn định ở TP.Hồ Chí Minh, Lê Kim Thái (24 tuổi, xã Phước Ninh, Quế Sơn) trở về quê từng bước gây dựng cơ sở sản xuất trầm hương, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và khẳng định vị thế của mình trên thị trường cạnh tranh.

dscf6135.jpg
Anh Lê Kim Thái đang cắt gỗ trầm để sản xuất chuỗi hạt trầm hương. Ảnh: MỸ LINH

Năm 2017, khi còn đang làm thuê tại cơ sở sản xuất trầm ở TP.Hồ Chí Minh, Lê Kim Thái đã âm thầm học nghề, tích lũy kinh nghiệm và nuôi giấc mơ sẽ một ngày tự tay gây dựng cơ ngơi cho riêng mình. Đến năm 2021, khi đại dịch COVID-19 ập đến khiến anh mất việc. Không việc làm, không thu nhập, anh Thái quyết tâm trở về quê khởi nghiệp.

Trong tay chỉ có 5,5 triệu đồng tích góp, anh Thái vay mượn thêm bạn bè, người thân để gom góp được 19 triệu đồng. Một con số quá nhỏ để khởi nghiệp trong ngành sản xuất đòi hỏi đầu tư máy móc và nguyên liệu đắt đỏ như trầm hương. Thế nhưng, thay vì chùn bước, anh đầu tư ngay 17 triệu đồng mua một chiếc máy làm trầm hạt, thiết bị đầu tiên đánh dấu hành trình khởi nghiệp của anh. Số tiền ít ỏi còn lại được dùng để mua nguyên liệu, sản xuất những chuỗi vòng và vòng tay đơn giản.

“Ban đầu làm thủ công là chính, nhờ bạn bè hỗ trợ nguyên liệu, tôi tự mày mò, thử nhiều lần rồi mới dần quen tay” - anh Thái chia sẻ. Mỗi sản phẩm được làm ra đều chứa niềm tin và nỗ lực không ngừng. Nhờ sự chăm chút và kiên trì, các sản phẩm ban đầu dần có chỗ đứng, tạo dòng tiền để anh tiếp tục tái đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất.

dscf6189.jpg
Anh Lê Kim Thái và các sản phẩm từ trầm hương của mình. Ảnh: MỸ LINH

Không lâu sau ngày khởi nghiệp, cơ sở sản xuất của anh Thái dần được hoàn thiện. Máy móc được đầu tư thêm, tổng giá trị thiết bị hiện tại đã gần 200 triệu đồng. Có chút vốn kha khá, Lê Kim Thái mạnh dạn xây dựng nhà xưởng để nấu dầu và chế biến nguyên liệu, thêm bước ngoặt mới trong hành trình nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa mặt hàng. Chi phí xây dựng nhà xưởng lên đến 500 triệu đồng, đều được anh xoay sở bằng nội lực và niềm tin vào tương lai.

Nguyên liệu được anh thu mua từ địa phương và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Từ nhang trầm, chuỗi hạt đến tượng cảnh, các sản phẩm do cơ sở Lê Kim Thái sản xuất đều đa dạng về mẫu mã và giá thành, dao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Hiện các sản phẩm từ trầm của Lê Kim Thái được khách hàng nhiều nơi ưa chuộng, đặt hàng.

Dù thị trường trầm hương cạnh tranh khốc liệt, anh Thái vẫn kiên định với nguyên tắc “chất lượng và uy tín là trên hết”. Thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, anh chấp nhận lợi nhuận thấp để xây dựng thương hiệu. “Uy tín tạo niềm tin, mà niềm tin thì không thể mua được bằng tiền” - anh Thái nói về nguyên tắc kinh doanh của mình.

Cơ sở của Lê Kim Thái hiện tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, cùng với khoảng 10 lao động thời vụ, chủ yếu là thanh niên, phụ nữ trong xóm. Mức thu nhập từ 250.000 - 300.000 đồng/ngày, giúp nhiều gia đình cải thiện đời sống.

Cơ sở sản xuất trầm hương của anh Thái tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Ảnh: MỸ LINH
Cơ sở sản xuất trầm hương của anh Thái tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Ảnh: MỸ LINH

Anh Thái cũng không ngần ngại đào tạo nghề, chia sẻ bí quyết làm trầm cho người trẻ. Ngoài công việc kinh doanh, anh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho địa phương như trao quà Tết cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh khó khăn.

Với những đóng góp của mình, anh Lê Kim Thái được UBND huyện Nông Sơn (nay là huyện Quế Sơn) tặng giấy khen đã có thành tích tiêu biểu góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương năm 2024.

[VIDEO] - Cơ sở sản xuất trầm hương của anh Lê Kim Thái tại xã Phước Ninh, huyện Quế Sơn:

Khởi nghiệp với vỏn vẹn 5,5 triệu đồng - số tiền không thể gọi là vốn đầu tư, nhưng với ý chí và khát vọng của tuổi trẻ, anh Lê Kim Thái đã biến điều không thể thành có thể.

MỸ LINH (mylinh328@gmail.com)