Khuyến cáo biện pháp an toàn giao thông khi nắng nóng gay gắt
Mùa nắng nóng gay gắt đang bắt đầu diễn ra tại Quảng Nam. Nhiệt độ ngoài trời nhiều ngày qua dao động từ 37 đến 40 độ C, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 11h đến 15h, gây bất lợi cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Nguy cơ tai nạn
Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh cho biết, nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý và khả năng điều khiển phương tiện. Người lái xe dễ mệt mỏi, mất tập trung, thậm chí suy giảm phản xạ, dẫn đến nguy cơ tai nạn cao hơn.
Theo thống kê của Phòng CSGT, trong số các vụ tai nạn giao thông gần đây, một phần nguyên nhân có liên quan đến yếu tố thời tiết nắng nóng. Theo ghi nhận, một số cung đường như đường ven biển, quốc lộ 1, đường tỉnh có nhiều đoạn thiếu bóng mát từ cây xanh, gia tăng những nguy cơ xảy ra tai nạn.
Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn trong mùa nắng nóng bắt nguồn từ cả yếu tố con người và phương tiện. Người điều khiển xe, đặc biệt là xe máy thường sử dụng áo chống nắng, khẩu trang hoặc kính che kín mặt để tránh nóng. Điều này vô tình hạn chế tầm nhìn và khả năng quan sát. Tâm lý nóng nực, bức bối cũng khiến nhiều người thiếu kiềm chế, dẫn đến các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, tăng tốc đột ngột hay chuyển hướng không báo hiệu.

“Trên thực tế, cũng có trường hợp người dân vì vội vàng tránh nắng mà không tuân thủ luật giao thông, có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc” - một cán bộ CSGT cho biết.
Bên cạnh đó, nắng nóng còn gây tác động xấu đến phương tiện và hạ tầng giao thông. Mặt đường nhựa dưới nhiệt độ cao dễ trở nên trơn trượt, đặc biệt khi có mưa bất chợt. Lốp xe, nhất là xe tải và xe khách, có nguy cơ nổ nếu không được kiểm tra thường xuyên.
Các hệ thống làm mát, điện tử trên xe cũng dễ gặp sự cố như cháy, chập mạch nếu không bảo dưỡng kỹ lưỡng. CSGT khuyến cáo, chỉ một sự cố nhỏ như lốp nổ hay động cơ quá nhiệt cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc hoặc đông phương tiện.
Tự phòng ngừa để giữ an toàn
Để giảm thiểu nguy cơ, Phòng CSGT Công an Quảng Nam khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp an toàn thiết thực. Trước tiên, người dân nên hạn chế di chuyển trong khung giờ nắng nóng từ 11 giờ đến 15 giờ, trừ trường hợp cần thiết.
.jpg)
Người lái xe, đặc biệt là tài xế đường dài, cần kiểm tra sức khỏe trước khi cầm lái, tránh điều khiển phương tiện khi mệt mỏi, hoa mắt hay buồn ngủ. Việc bảo đảm tình trạng kỹ thuật của xe cũng rất quan trọng, bao gồm kiểm tra phanh, lốp và hệ thống làm mát.
Người dân nên mang theo nước uống, mặc trang phục thoáng mát và tránh che chắn quá mức gây cản trở tầm nhìn. Quan trọng nhất, người lái xe cần tuân thủ nghiêm luật giao thông, giữ khoảng cách an toàn, tránh hành vi nóng vội, thiếu kiểm soát khi lái xe.
Hiện nay, Phòng CSGT Công an tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân trong mùa nắng nóng. Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, kịp thời hướng dẫn giao thông và xử lý các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, các trường hợp vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm... sẽ bị xử lý nghiêm để răn đe và nâng cao ý thức.
“Chúng tôi không chỉ kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ nguy cơ và cách phòng tránh tai nạn trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Tai nạn giao thông không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn để lại những hệ lụy lâu dài cho gia đình và xã hội. Ý thức và trách nhiệm của mỗi người chính là chìa khóa để giảm thiểu tai nạn giao thông” - Thượng tá Phan Thanh Hồng chia sẻ.