Thế giới

Bức tranh nhiệt độ toàn cầu 5 năm tới

KIM OANH (kimoanh125@gmail.com) 29/05/2025 16:34

(QNO) - Nhiệt độ toàn cầu sẽ đạt mức kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong 5 năm tới cùng thời tiết khắc nghiệt chết người hơn, theo báo cáo thường niên của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh (UK Met Office) đưa ra hôm qua 28/5.

hl.jpg
Thành cổ nổi tiếng Athens Acropolis của Hy Lạp tạm ngưng đón khách du lịch vào tháng 7 năm ngoái do nắng nóng gay gắt. Ảnh: Gettyimages

WMO và UK Met Office cho biết, hiện có 70% khả năng nhiệt độ toàn cầu trong 5 năm tới sẽ vượt quá 1,5 độ C, làm tăng nguy cơ xảy ra những tác động nghiêm trọng hơn, băng biển và sông băng tan chảy có thể sớm đạt đến điểm không thể quay lại, kéo theo hệ lụy từ mực nước biển dâng cao.

Cạnh đó, 80% khả năng ít nhất một năm trong 5 năm tới sẽ là năm ấm nhất. Lần đầu tiên, các nhà khoa học cũng nêu ra khả năng một trong những năm đó sẽ có nhiệt độ trung bình ấm hơn ít nhất 2 độ C so với thời kỳ trước khi con người bắt đầu đốt lượng lớn nhiên liệu hóa thạch làm nóng hành tinh.

"Chúng ta vừa trải qua 10 năm ấm nhất trong lịch sử. Thật không may, báo cáo của WMO không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy sự tạm dừng trong những năm tới và điều này có nghĩa sẽ có tác động tiêu cực ngày càng tăng đối với nền kinh tế, cuộc sống hằng ngày, hệ sinh thái và hành tinh của chúng ta" - Phó Tổng Thư ký WMO Ko Barrett nói.

Sự nóng lên toàn cầu 1,5 độ C sẽ đưa thế giới tiến thêm một bước nữa tới mục tiêu mở rộng của thỏa thuận khí hậu Paris mà nhiều quốc gia, đặc biệt quốc đảo nhỏ nằm ở vùng trũng coi là thiết yếu cho sự sống còn. Thỏa thuận kêu gọi hạn chế sự nóng lên ở mức dưới 2 độ C trong dài hạn dù một năm ở mức đó sẽ không phá vỡ mục tiêu của thỏa thuận.

Báo cáo nêu rõ sự nóng lên ở Bắc Cực dự kiến tiếp tục vượt xa phần còn lại của thế giới với mức nóng lên cao hơn 3,5 lần so với mức trung bình toàn cầu trong mùa đông vùng cực.

Cùng với việc các tảng băng tan chảy và mực nước biển dâng cao, mỗi phần nhỏ của 1 độ nóng lên sẽ chuyển thành các sự kiện thời tiết cực đoan thường xuyên và dữ dội hơn như nắng nóng, mưa lớn.

au(1).jpg
Cháy rừng tồi tệ thời gian qua tại Australia là ví dụ điển hình về rủi ro an ninh do biến đổi khí hậu. Ảnh: N.T

Năm năm qua chứng kiến ​​các điều kiện cực đoan ngày càng tồi tệ hơn trên khắp thế giới từ những đợt nắng nóng chưa từng có đến lũ lụt chết người trong đất liền do những cơn bão mạnh lên nhanh chóng như Helene đổ bộ vào bang Florida (Mỹ) vào năm ngoái.

Báo cáo của WMO và UK Met Office bao gồm những phát hiện của hơn 200 dự báo từ các mô hình máy tính do 15 viện khoa học trên toàn thế giới điều hành.

Các nhà khoa học cảnh báo, năm 2024 là năm nóng nhất được ghi nhận và đánh dấu năm đầu tiên thế giới vi phạm giới hạn 1,5 độ C của thỏa thuận Paris.

KIM OANH (kimoanh125@gmail.com)