Đổi thay trên quê hương Bình Nam
Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, xã Bình Nam (Thăng Bình) đã tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ sự đồng thuận của người dân xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Tuyến đường giao thông nông thôn ở tổ 1, thôn Vịnh Giang (xã Bình Nam) có chiều dài hơn 300m, trước đây đường đất cát, đi lại khó khăn. Cùng với đầu tư kinh phí nhà nước, nhân dân 2 bên đường tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, góp công, kinh phí để đổ bê tông tuyến đường dày 17cm, rộng 3,5m, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.
Ông Trương Minh Tuấn (người dân tổ 1, thôn Vịnh Giang) cho biết, trước đây đường đất cát, đi lại khó khăn, nay được bê tông hóa thuận lợi cho việc đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế của người dân.
Ông Nguyễn Việt Ánh - Trưởng ban Công tác mặt trận (CTMT) thôn Vịnh Giang cho biết, những năm trước thôn Vịnh Giang có nhiều tuyến đường nhỏ, hẹp, chưa được bê tông, khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu làm nhà, chở hàng hóa ra chợ…
Trước thực trạng trên, Ban CTMT thôn cùng với chính quyền địa phương tập trung vận động và được người dân đồng tình ủng hộ. Qua đó, có nhiều hộ vừa hiến đất, vật kiến trúc, vừa góp tiền cùng với địa phương làm nhiều tuyến đường bê tông.
“Đến nay, 100% tuyến đường giao thông nông thôn ở Vịnh Giang đã làm bê tông, đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí thôn NTM nâng cao, nhân dân đi lại thuận tiện” - ông Ánh nói.
Cùng với thôn Vịnh Giang, đến nay toàn xã Bình Nam đã thảm nhựa và bê tông 100% đường xã, đường thôn và đường liên thôn; hơn 95% đường ngõ, xóm và trục chính nội đồng đã tạo thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân.
Song song với xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, Bình Nam luôn quan tâm đến công tác y tế, giáo dục. Trạm y tế được đầu tư xây mới cùng nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng phục vụ cho việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Trường học đã được xây dựng khang trang, tạo điều kiện cho con em địa phương có cơ hội học tập. Trong đó, trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng cấp độ 3; Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiểu học Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn quốc gia mức 1, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2.
Thầy giáo Phạm Đức Cam - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Bình Nam) cho biết, những năm qua Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được xã Bình Nam quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng dạy học.
“Với sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đã giúp cho việc dạy học của trường được thuận lợi hơn, học sinh được học trong ngôi trường khang trang sạch đẹp” - thầy giáo Phạm Đức Cam nói.
Ông Phạm Công Quốc - Chủ tịch UBND xã Bình Nam cho hay, sau 10 năm xây dựng xã NTM, 2 năm xây dựng xã NTM nâng cao, cùng với nhà nước đầu tư, Bình Nam làm được hơn 40km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, hơn 7km kênh mương thủy lợi, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân; cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp…
“Từng tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Nam cụ thể hóa bằng những nội dung và phần việc cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trên từng địa bàn khu dân cư.
Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của Bình Nam đạt 60,8 triệu đồng, tăng 13,04 triệu đồng so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,65%, giảm 0,9% so với năm 2022... Đó như một lời khẳng định cho nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Bình Nam” - ông Phạm Công Quốc nói.