Sâm Ngọc Linh - kết nối giá trị Việt
Từ cây “thuốc giấu” của đồng bào Xê Đăng, sâm Ngọc Linh đang dần bước ra thế giới bằng nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu giá trị về “quốc bảo Việt Nam”. Và sắp tới đây, cơ hội quảng bá tiếp tục được nâng tầm khi Quảng Nam chính thức tổ chức một lễ hội với nhiều thông điệp về thương hiệu của sâm Ngọc Linh với bạn bè quốc tế.

Khẳng định thương hiệu
Lần đầu tiên được tổ chức, Lễ hội sâm Ngọc Linh quốc tế tại tỉnh Quảng Nam năm 2025 (gọi tắt là lễ hội) được kỳ vọng tạo không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm độc đáo từ sâm Ngọc Linh và dược liệu đặc trưng của vùng đất xứ Quảng.
Với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam, kết nối giá trị và khẳng định thương hiệu Việt”, lễ hội dự kiến khai mạc vào ngày 1/8 tới tại Quảng trường 24/3 (TP.Tam Kỳ).
Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, để lễ hội diễn ra theo đúng tiến độ, thời gian qua, bên cạnh phối hợp với các sở, ban ngành tiếp tục triển khai nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch 7718 của UBND tỉnh, sở tổ chức làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai các hoạt động lễ hội, đồng thời tham mưu Bộ VH-TT&DL thống nhất chủ trương tổ chức lễ hội.
Với tinh thần quyết tâm chung, đến nay khâu chuẩn bị cho hoạt động chính cũng như hoạt động hưởng ứng lễ hội được triển khai đồng bộ, đáp ứng điều kiện tổ chức một lễ hội mang tầm quốc tế.

Ngoài chương trình khai mạc được diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc và không gian lễ rước thần sâm theo phong tục truyền thống của đồng bào Xê Đăng, trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện.
Nổi bật như chương trình giao lưu nghệ thuật, giải chạy marathon, không gian trưng bày triển lãm - ẩm thực, hội thảo khoa học “Sâm Ngọc Linh - Từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu”.
Ngoài ra, Quảng Nam sẽ triển khai các hoạt động hưởng ứng lễ hội như: Tổ chức famtrip, presstrip và hội nghị phát triển du lịch tại vùng sâm Ngọc Linh; tổ chức cuộc thi sáng tác về sâm Ngọc Linh và các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch lễ hội...
Riêng nghi thức cúng và rước thần sâm Ngọc Linh, sau thời gian nghiên cứu, xây dựng kịch bản, một hành trình nêu bật dấu ấn tôn vinh, tạ ơn thần núi sẽ được trình làng trong chương trình khai mạc.
Lễ rước thần diễn ra với đầy đủ đội rước lễ, người dẫn lễ, đội múa chiêu kết hợp trống chiêng và làn điệu k’cheo… tái hiện nghi thức rước thần theo phong tục truyền thống của đồng bào Xê Đăng ở Nam Trà My.
Nghi thức này không nằm ngoài mục đích tôn vinh thần sâm, tạ ơn thần núi đã phù trợ, mang đến cho người dân cuộc sống no đủ dưới chân núi Ngọc Linh.
Đặc biệt hơn, từ cây “thuốc giấu”, với sự đồng hành, bảo bọc của các thần linh và sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp, sâm Ngọc Linh đang dần khẳng định thương hiệu, trở thành “quốc bảo” của Việt Nam, đang từng bước vươn ra thế giới.
Kết nối giá trị Việt
Chương trình lễ khai mạc lễ hội đang được gấp rút thực hiện các phần việc cụ thể. Theo dự kiến, rất có khả năng sẽ tổ chức hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ người dân và du khách thưởng thức.

Đặc biệt, xuyên suốt chương trình lễ hội, Quảng Nam sẽ tái hiện không gian trưng bày triển lãm kết hợp ẩm thực truyền thống. Một trong các điểm nhấn của lễ hội là hoạt động trưng bày sản phẩm dược liệu mang thương hiệu OCOP và sâm Ngọc Linh, cùng các sản phẩm làng nghề truyền thống độc đáo bậc nhất của xứ Quảng.
Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho hay song song với các hoạt động chuẩn bị lễ hội, thời gian qua, đơn vị giao Trung tâm Xúc tiến du lịch Quảng Nam tiến hành triển khai thực hiện nhiệm vụ quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch nhằm tạo sức hút và mức độ lan tỏa về lễ hội.
Trong đó, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin về lễ hội; đẩy mạnh công tác truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, tại các sự kiện; hội chợ trưng bày, triển lãm giới thiệu, quảng bá xúc tiến du lịch Quảng Nam trong và ngoài nước.
Đồng thời thông tin lễ hội đến các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm kết nối, đưa giá trị sâm Ngọc Linh tiếp tục được quan tâm sâu rộng, góp phần khẳng định thương hiệu “quốc bảo Việt Nam” đến bạn bè quốc tế.
Tại cuộc họp mới đây liên quan công tác chuẩn bị lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các địa phương, đơn vị được tỉnh giao tham gia phục vụ lễ hội khẩn trương rà soát nhiệm vụ, triển khai hoạt động cụ thể; xây dựng kế hoạch chi tiết nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.
UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành hoàn thiện kế hoạch triển khai các hoạt động, đảm bảo lễ hội được diễn ra thành công, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và du khách.
Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau lễ hội; khuyến khích các địa phương tổ chức lễ hội hưởng ứng đảm bảo điều kiện phù hợp, từ lễ hội Quế Trà My của huyện Bắc Trà My, hội nghị về phát triển đảng sâm của huyện Tây Giang cho đến hội nghị phát triển dược liệu miền núi cao huyện Phước Sơn, lễ hội ớt Ariêu huyện Đông Giang…
Trên cơ sở đề xuất bổ sung tổ chức tour du lịch trải nghiệm vùng trồng sâm và giải Golf quốc tế nhân dịp lễ hội, các địa phương, đơn vị tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng về địa điểm tổ chức sự kiện, khảo sát khu vực trồng sâm phục vụ du lịch trải nghiệm, đảm bảo an toàn và tiết kiệm và hiệu quả nhất.