Xây dựng Đảng

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng: Định hình động lực tăng trưởng

VĨNH LỘC (locvanhoa@gmail.com) 09/06/2025 08:30

Cuối tuần qua, tại TP. Đà Nẵng, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cho ý kiến một số nội dung liên quan đến xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

z6678100242677_6f95c138adff4f52960307668900f32d.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam nhằm cho ý kiến một số nội dung liên quan đến xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: VĨNH LỘC

Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) giai đoạn 2026 - 2030 từ 11%/năm trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng khẳng định, chỉ tiêu này hoàn toàn có cơ sở. Đó không chỉ thể hiện niềm tin, sự quyết tâm rất cao của các đồng chí trong Ban Thường vụ 2 địa phương mà còn dựa trên những cơ hội, dư địa và chính sách đặc thù của Trung ương dành cho TP.Đà Nẵng hiện nay cũng như thời gian tới nhằm đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.

Quyết tâm cao

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, mục tiêu tăng trưởng 11%/năm hoàn toàn có cơ sở khả thi dựa trên các điều kiện thực tế bởi khi hợp nhất quy mô, dư địa phát triển của TP.Đà Nẵng (mới) rất lớn, sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng cao hơn.

“Đà Nẵng đang hưởng những cơ chế chính sách đặc thù vượt trội so với nhiều địa phương khác. Dự kiến, sau hợp nhất, chúng ta sẽ tiếp tục đề nghị Trung ương thêm những cơ chế đặc thù mới. Vì vậy, nếu tỷ lệ tăng trưởng của Đà Nẵng chỉ bằng các địa phương khác thì sẽ không phù hợp cũng như sự kỳ vọng của Trung ương. Logic hiện nay là chúng ta có dư địa cũng như cơ chế để phát triển, vậy còn cần điều gì để phát triển nữa?” - đồng chí Nguyễn Văn Quảng nói.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng chỉ ra một số giải pháp gồm đẩy mạnh khai thông các nguồn lực; tìm động lực mới cho sự phát triển; thu hút đầu tư… Trong đó, đẩy mạnh khai thông các nguồn lực được xem là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm mà TP.Đà Nẵng (mới) cần xác định.

Cụ thể, phải tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc tồn tại của 2 địa phương bằng sự quyết tâm, kiên trì và quyết liệt. Điều này được minh chứng bằng kết quả nhiệm kỳ qua của TP.Đà Nẵng khi tốc độ tăng trưởng sau đại dịch COVID-19 luôn đạt 2 con số, nhất là trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Đây là bài học kinh nghiệm để TP.Đà Nẵng (mới) xác định trở thành một giải pháp thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, phải tính toán bài toán giá trị đầu tư để xác định cho câu chuyện tăng trưởng; phải thu hút đầu tư như thế nào để đạt được mục tiêu đặt ra chứ không phải nhìn vào tốc độ tăng trưởng hiện có để tính toán cho bài toán tăng trưởng thời gian tới.

“Chúng ta có 2 dạng đầu tư lớn gồm đầu tư công và đầu tư về mặt xã hội. Riêng đầu tư công của 2 địa phương hiện chưa đạt yêu cầu, nhưng với Luật Ngân sách sửa đổi, chúng ta có một dư địa rất lớn. Vấn đề bây giờ là phải có biện pháp tổ chức hay làm thế nào để khai thác dư địa này” - đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho hay.

Thúc đẩy các dự án động lực trọng điểm

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho rằng, bên cạnh đầu tư công thì đầu tư về mặt xã hội rất quan trọng, nhất là các nguồn lực trong nước.

“Mục tiêu Đà Nẵng đang hướng tới là thực hiện Nghị quyết 68 phát triển nguồn lực kinh tế tư nhân, nếu mình chỉ tư duy theo cách tiếp cận nguồn lực đầu tư công và FDI thì sẽ rất khó. Thế nhưng nếu chúng ta tận dụng được các cơ chế và có được những dự án đủ sức hấp dẫn để thu hút nguồn lực đầu tư xã hội, tin rằng Đà Nẵng hoàn toàn làm được” - đồng chí Bí thư Thành ủy phân tích.

Ngoài ra, thành phố (mới) đang quyết tâm làm một số dự án lớn như dự án đường sắt đô thị kết nối sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai, giai đoạn 1 từ Đà Nẵng vào Hội An (khái toán sơ bộ khoảng 2 tỷ USD), quyết tâm làm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, hay dự án phát triển không gian trên biển vịnh Đà Nẵng (đã báo cáo cấp có thẩm quyền của Trung ương và đã đồng ý về mặt chủ trương), dự kiến trong 5 năm đầu tiên thu hút đầu tư khoảng 7 tỷ USD, nếu hoàn thiện hạ tầng nơi đây mất khoảng 22 tỷ USD.

Bên cạnh đó, một loạt dự án khác như phát triển Công viên châu Á dự kiến tháng 9/2025 khởi công, nguồn vốn đầu tư khoảng 110 nghìn tỷ đồng; dự án đầu tư vào Khu du lịch Bà Nà, vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, khoảng tháng 8/2025 khởi công hay dự án Làng Vân đã được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư (dự kiến hoàn thành trong vòng 5 năm)…

Đáng chú ý, Đà Nẵng cũng sẽ định hướng phát triển không gian ở Thăng Bình, Duy Xuyên nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng và thay đổi diện mạo của thành phố mới.

“Chúng ta phải có mục tiêu và nghĩ đến giải pháp để thực hiện, còn nếu chỉ nhìn vào hiện tại đang có thì tôi tin rằng sẽ không bao giờ thực hiện được mục tiêu tăng trưởng trên 10% chứ chưa nói đến 11%. Trong quy hoạch hiện nay, không gian phát triển của Quảng Nam rất lớn, nếu không tạo sức hút để nhà đầu tư quan tâm sẽ không bao giờ có cơ hội thu hút được các dự án lớn mang tính động lực cho sự phát triển của thành phố trong tương lai” - đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

VĨNH LỘC (locvanhoa@gmail.com)