Nhà nước và cử tri

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng:Cần sớm gỡ vướng về công tác cán bộ, chế độ chính sách khi sắp xếp đơn vị hành chính

VĂN HIẾU 13/06/2025 09:54

(QNO) - Tại chương trình kỳ họp Quốc hội sáng 12/6, đại biểu Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chủ trì và thảo luận tại tổ nhiều nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

image001.png
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì buổi thảo luận tổ. Ảnh: VĂN HIẾU

Đại biểu Lê Văn Dũng cho biết, hiện nay trong quá trình sắp xếp có thể nói công việc còn mới và khó. Cả hệ thống chính trị quyết tâm vào cuộc và đến nay đã cơ bản thực hiện theo quy định của Trung ương.

Vì thời gian gấp rút, nhiều việc đã làm được suôn sẻ nhưng xung quanh vấn đề công tác cán bộ và chế độ chính sách cho cán bộ còn đang vướng rất nhiều. Từ thực tiễn khó khăn ở địa phương, đại biểu đề xuất cần sớm tháo gỡ những khó khăn này để quá trình sắp xếp được thuận lợi.

Thứ nhất, việc sắp xếp cán bộ, có dự thảo trường hợp đặc biệt không là đại biểu HĐND có thể chỉ định làm chủ tịch, phó chủ tịch HĐND các cấp. Để thuận lợi trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ ở địa phương, đại biểu đề xuất bổ sung quy định có thể chỉ định người không phải là đại biểu HĐND làm trưởng các ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

Thứ hai, theo Kết luận số 128 của Bộ Chính trị quy định tạm dừng việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; tuy nhiên, đại biểu cho hay thực trạng ở Quảng Nam hiện nay có trường học thiếu hiệu trưởng không được bổ nhiệm, bệnh viện thiếu giám đốc cũng không được bổ nhiệm bởi vì căn cứ theo Kết luận số 128. Đại biểu đề nghị xem xét tháo gỡ quy định trên giúp các địa phương có thể bổ nhiệm đối tượng lãnh đạo, quản lý này để điều hành công việc.

u32.jpg
Quang cảnh buổi thảo luận tại tổ. Ảnh: VĂN HIẾU

Thứ ba, về chế độ chính sách, có thể nói cơ bản Trung ương đã có chủ trương, hướng dẫn thực hiện rất tốt chế độ chính sách cho những người nghỉ.

Đại biểu cho biết, hiện nay còn một nhóm đối tượng chưa giải quyết được, đó là hợp đồng được ký trước ngày 15/1/2019, sẽ được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, sau 15/1/2019, khi Nghị định số 161 và sau đó là Nghị định số 111 có hiệu lực, chỉ những người có hợp đồng được hưởng lương như cán bộ, công chức nhà nước mới được xem xét giải quyết các chế độ như nghỉ hưu, nghỉ việc, hưởng trợ cấp một lần.

Những đối tượng hợp đồng không thuộc nhóm này sẽ không được giải quyết chế độ theo quy định mới. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam còn 32 trường hợp, họ đã gửi đơn đến Tổng Bí thư vì tỉnh không giải quyết được theo hướng dẫn này.

Cũng theo đại biểu, mặc dù cùng là hợp đồng theo Nghị định số 111 nhưng quy định chỉ cho phép sử dụng hợp đồng lao động để làm các công tác phục vụ như lái xe, còn ở dưới huyện, tỉnh không có người nên họ ký hợp đồng làm các nhiệm vụ chuyên môn như văn thư, lưu trữ và cuối cùng lại không được giải quyết theo chế độ này. Vì vậy, có nhiều người làm hơn 10 năm, có người làm đến 25 năm nhưng đến thời điểm nghỉ hưu lại không được giải quyết chế độ gì, điều này rất vướng mắc.

Đại biểu Lê Văn Dũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ để giúp những đối tượng trên khi nghỉ hưu cũng được giải quyết chế độ để động viên; đồng thời để đồng bộ, thuận lợi trong quá trình sắp xếp hiện nay.

VĂN HIẾU