Thế giới

Trải nghiệm du lịch "đáp ơn biển cả"

QUỐC HƯNG (Theo Straits Times) 14/06/2025 10:22

Tại một số điểm đến, du lịch biển nổi lên với vai trò vừa tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương vừa giúp bảo vệ thiên nhiên.

dscn.jpg
Nhóm sinh viên tham gia tour trải nghiệm trồng san hô tại Bali. Ảnh: S.T

Từng lặn biển ở nhiều nơi tại châu Á, mới đây, gia đình ông Chua (Indonesia) gồm 4 người tham gia trải nghiệm du lịch biển mới với cuộc phiêu lưu dưới nước: trồng san hô tại Livingseas - trung tâm lặn biển ở thị trấn Padangbai của Bali.

Đây là hoạt động nằm trong tour phục hồi san hô ở Bali đang thu hút khách du lịch với trải nghiệm thú vị, vừa giúp khôi phục sự sống cho đáy biển. Với mức phí khoảng 200 USD/người, khách du lịch có thể lặn biển để tham gia dự án trồng san hô, đồng thời có cơ hội khám phá rạn san hô tuyệt đẹp. Phí này chi cho dự án phục hồi san hô, thuê thiết bị và hướng dẫn lặn.

Theo thời gian, các mảnh san hô sẽ phát triển, bao phủ cấu trúc ban đầu và thu hút nhiều loài cá hơn. Ông Gabriel Chua - doanh nhân vừa tham gia trải nghiệm trên cho biết: “Chúng tôi tham gia hoạt động phục hồi san hô vì tình yêu sâu sắc với đại dương. Đây giống như cách để đền đáp thế giới dưới nước vốn mang lại cho chúng ta rất nhiều điều”.

Tour phục hồi san hô Livingseas là một phần của ngành du lịch biển tại Bali. Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo thế giới biển vẫn khỏe mạnh, để đại dương có thể tiếp tục hỗ trợ nhiều ngành kinh tế phụ thuộc vào.

dscn(1).jpg
Gia đình ông Chua tham gia tour du lịch phục hồi san hô tại Bali. Ảnh: S.T

Sea Communities - doanh nghiệp xã hội của Indonesia tạo ra cơ hội việc làm và thu nhập cho cộng đồng địa phương thông qua tour du lịch sinh thái như vậy. Cạnh đó, từ năm 2012, Sea Communities hợp tác với Les Village ở đông bắc Bali để tiến hành chương trình giáo dục bao gồm phục hồi san hô cho sinh viên đại học, tổ chức tour cho các nhà khoa học.

Doanh nhân người Singapore Leon Boey cho biết trải nghiệm phục hồi san hô như tại Livingseas khác với chuyến lặn biển thông thường ở Bali. “Khi bạn lặn để xem cá đuối manta, bạn sẽ lặn xuống, trôi nổi xung quanh và tận hưởng cảnh quan. Nhưng khi bạn trồng san hô, bạn không phải nhìn vào cá, mà đôi khi, cá nhìn vào bạn. Theo một cách nào đó, bạn không chỉ lấy đi mà còn cho đi” - ông Leon Boey nói.

Livingseas ban đầu là một trung tâm lặn có trụ sở tại bãi biển Sanur của Bali vào năm 2011, tổ chức các khóa học lặn và cung cấp các chuyến lặn đến nhiều địa điểm nổi tiếng quanh Bali. Mục tiêu của Livingseas hiện nay là phủ san hô với diện tích 5 héc ta dưới đáy biển vốn đang bị suy thoái.

“Trước khi chúng tôi bắt đầu phục hồi, nơi này gần như là một sa mạc cằn cỗi. Hầu hết rạn san hô bị phá hủy và đáy biển chủ yếu là đống đổ nát. Hiện các loài cá nhỏ đến loài động vật lớn hơn như cá mập và rùa xuất hiện trong rạn san hô đang tái sinh. Cá heo cũng được phát hiện gần địa điểm phục hồi” - ông Leon Boey nói thêm. Trong khi đó, cộng đồng địa phương cải thiện sinh kế thông qua các hoạt động lưu trú, ăn uống và vận chuyển.

Theo Liên hiệp quốc, đại dương tạo ra 50% lượng ô-xy mà con người cần, hấp thụ 25% lượng khí thải CO2 và thu giữ 90% lượng nhiệt dư thừa do khí thải này tạo ra. Việc phát triển thành công nền kinh tế đại dương phụ thuộc phần lớn vào khả năng kiểm soát biến đổi khí hậu và giảm thiểu những tác động tồi tệ bằng cách tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, giảm khí thải, sử dụng và phục hồi bền vững tài nguyên biển.

Khái niệm du lịch sinh thái như tour phục hồi san hô tại Bali đang ngày càng phổ biến khi nhiều người ủng hộ việc tham gia hoạt động liên quan đến thiên nhiên trong kỳ nghỉ.

QUỐC HƯNG (Theo Straits Times)