Thực hư thông tin cầu Hà Tân (cũ) bị sập
(QNO) - Sáng nay 14/6, người sử dụng mạng xã hội đưa thông tin cầu Hà Tân (cũ) trên địa bàn xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc) bị sập, vậy thực hư ra sao?
.jpg)
Hai cầu Hà Tân cũ
Giữa bối cảnh huyện Đại Lộc chịu thiệt hại nặng về cây cối, hoa màu do trận lũ lụt bất ngờ giữa mùa nắng, thông tin cầu Hà Tân (cũ) bị sập được đưa lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Nhiều người lầm tưởng cầu Hà Tân (cũ) là cây cầu sử dụng trước khi cầu Hà Tân (mới) được xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác.
Thực tế gần cuối năm 2024 trở về trước, xã Đại Lãnh hiện diện 2 cây cầu cũ đều được gọi tên “Hà Tân”. Trong 2 cây cầu cũ, có một cây cầu kết nối giữa 2 thôn Tân An và Tân Hà thông qua đường giao thông nông thôn (tạm gọi là cầu Hà Tân cũ hơn). Cây cầu còn lại nằm trên tuyến ĐT609 và cũng kết nối 2 thôn Tân An và Tân Hà, qua trung tâm hành chính xã Đại Lãnh (tạm gọi là cầu Hà Tân cũ).
.jpg)
Lãnh đạo địa phương cho biết, cầu Hà Tân (cũ hơn) xây dựng từ thời kỳ Pháp thuộc, đến giai đoạn 1988 - 1989 được sửa chữa nâng cấp một lần. Do tuyến giao thông nông thôn chạy ngang qua chợ Hà Tân, cây cầu này phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, đi lại của nhân dân chủ yếu bằng xe tải nhẹ, ô tô con, xe máy và người đi bộ. Vì thuộc dạng cầu tràn, mùa mưa lũ nước băng qua phải dừng không lưu thông.
Cây cầu Hà Tân (cũ) nằm trên tuyến ĐT609 kiên cố hơn, song cũng đã xây dựng từ lâu, nằm cách cầu Hà Tân (cũ hơn) 300m về phía thượng lưu. Cầu này thuộc vị trí đường cong khiến người và phương tiện lưu thông không đảm bảo an toàn. Do mặt cắt nhỏ, phương tiện ô tô, nhất là xe khách, xe tải lớn chỉ có thể chạy cùng một chiều. Hơn nữa, cầu cũng đã hư hỏng, xuống cấp nặng.
Cầu mới vững chãi
Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh đã thống nhất đầu tư cầu Hà Tân (mới) lý trình km37+800, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609. Tổng mức đầu tư công trình hơn 54,2 tỷ đồng. Theo đó, khổ cầu rộng 11m với quy mô vĩnh cửu, nền đường dẫn hai đầu cầu rộng 7,5m.

Cầu Hà Tân (mới) được xây dựng gần cầu Hà Tân (cũ) về phía hạ lưu. Công trình có thể thông xe vào gần cuối năm 2023. Ngày 28/2/2025, Sở Xây dựng đã có biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình cầu Hà Tân (mới), chính thức xóa thêm một “nút thắt cổ chai” trên tuyến ĐT609 qua vùng A của Đại Lộc, lên Đông Giang.
Trước đó, Sở Xây dựng đã xin ý kiến và được UBND tỉnh cho thanh lý, phá dỡ cầu Hà Tân (cũ). Công việc thanh lý và tháo dỡ đã hoàn thành cuối năm 2024. Ngành chức năng cho rào chắn kỹ càng đường dẫn vào cầu cũ. Như vậy, từ cuối năm 2024, cầu Hà Tân (cũ) đã không còn trên thực địa.
Đối với cầu Hà Tân (cũ hơn), Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh - ông Trần Ngọc Điệp cho biết, trong các ngày 12 và 13/6 vừa qua, hoàn lưu bão số 1 (Wutip) gây mưa to kéo dài, lũ dữ tràn về làm sập hoàn toàn nhịp cầu thứ 2, tính từ đầu cầu bờ Đông. Ngoài ra, dòng chảy xiết gây bong tróc toàn bộ mặt đường dẫn của mố cầu bờ Đông.
.jpg)
Địa phương đã rào chắn phong tỏa hai đầu cầu và ban hành thông báo gửi các thôn, đồng thời thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã để nhân dân biết, chuyển hướng lưu thông qua cầu Hà Tân (mới). Sáng nay, xã đã có báo cáo gửi UBND huyện, các ngành chức năng của huyện theo dõi, chỉ đạo.
Như vậy, cầu Hà Tân (cũ hơn) bị sập không ảnh hưởng nhiều đến việc lưu thông của người và phương tiện, vì cách đó 300m đã có cầu Hà Tân (mới) được đầu tư kiên cố, mặt cắt cầu rộng.