Lan tỏa ngòi bút cách mạng Hồ Chí Minh
Hôm nay 16/6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Các thế hệ làm báo Quảng Nam tự hào với ngòi bút sắc bén, không ngừng lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp sức xây dựng quê hương.

Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại mà cũng là nhà báo kiệt xuất. Năm 1925, Người sáng lập Báo Thanh Niên, tờ báo đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam, với mục tiêu thức tỉnh tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc.
Người từng nhấn mạnh: “Phải đặt câu hỏi: Viết cho ai? - Viết cho đại đa số: công - nông - binh. Viết để làm gì? Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng”. Những lời dạy của Người trở thành kim chỉ nam cho báo chí cách mạng, từ những ngày đầu kháng chiến đến thời kỳ đổi mới.
Ngòi bút thắp sáng tinh thần cách mạng
Tại Quảng Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí được thể hiện rõ qua tinh thần “lấy dân làm gốc”. Từ các bài viết trên báo Lưỡi Cày 5/1930 đến Báo Quảng Nam ngày nay, ngòi bút báo chí luôn đồng hành với nhân dân, phản ánh khát vọng độc lập, tự do, và hạnh phúc. Những lời dạy của Người không chỉ là lý luận mà còn là ngọn lửa khơi dậy tinh thần cách mạng trong từng bài viết, từng phóng sự.
Quảng Nam - mảnh đất “chưa mưa đã thấm”, là cái nôi của những phong trào yêu nước sôi nổi. Trong kháng chiến, báo chí Quảng Nam đã ghi dấu ấn qua các tờ báo bí mật, lan truyền tinh thần cách mạng đến từng thôn xóm. chiến thắng Bồ Bồ (Điện Bàn), địa đạo Kỳ Anh (Tam Kỳ), hầm Chư Tan (Núi Thành) - nơi lưu giữ ký ức hào hùng, đều được báo chí địa phương khắc họa, góp phần khơi dậy lòng yêu nước.

Những trang báo viết bằng mồ hôi và máu của các nhà báo cách mạng đã trở thành vũ khí sắc bén, đúng như lời Bác Hồ: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”.
Kế thừa tinh thần báo chí của Hồ Chí Minh, Báo Quảng Nam và các cơ quan báo chí địa phương đã lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh qua các phong trào lớn, như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Các giải báo chí uy tín như Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng, giải Báo chí chuyên đề đã khuyến khích các tác giả có những tác phẩm báo chí sâu sắc, phản ánh chân thực đời sống nhân dân. Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Quảng Nam là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của báo chí địa phương trong việc lan tỏa tinh thần Hồ Chí Minh.
Lan tỏa ngòi bút cách mạng trong kỷ nguyên số
Trong thời đại chuyển đổi số, báo chí Quảng Nam không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”. Từ những bài viết trên Báo Quảng Nam bản in đến các phóng sự đa phương tiện trên báo điện tử, báo chí địa phương đã ứng dụng công nghệ để đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đến gần hơn với công chúng.
Những bài viết về phát triển bền vững tại Cù Lao Chàm, thu hút đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai, hay các phong trào chống lãng phí đều thấm đượm tinh thần “tiết kiệm vì dân” của Người.

Ảnh: Thư viện Quảng Nam
Thế hệ trẻ Quảng Nam, đặc biệt các nhà báo trẻ, đang tiếp nối ngòi bút cách mạng bằng sự sáng tạo. Các lớp tập huấn báo chí, hội thảo về ứng dụng AI trong truyền thông tại Quảng Nam là minh chứng cho nỗ lực đổi mới.
Lời dạy của Người “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động” là kim chỉ nam, thúc đẩy báo chí Quảng Nam không ngừng vươn lên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) là cột mốc để Quảng Nam nhìn lại hành trình rực rỡ của ngòi bút cách mạng. Từ những trang báo bí mật thời chiến đến các bài viết số hóa hôm nay, báo chí Quảng Nam đã lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, thắp sáng tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”. Mỗi tác phẩm báo chí là ngọn lửa cách mạng, góp phần xây dựng quê hương “trung dũng kiên cường” vươn xa.