Nông thôn mới

Những tuyến đường đẹp kể chuyện nông thôn mới tại Thăng Bình

MỸ LINH (mylinh328@gmail.com) 15/06/2025 20:56

(QNO) - Từ những con đường “sáng - xanh - sạch đẹp”, người dân Thăng Bình đang chung tay thổi làn gió mới vào diện mạo nông thôn. Mỗi tuyến đường đẹp lên không chỉ nhờ sự đầu tư của chính quyền mà nhờ chính ý thức, trách nhiệm, sự chung sức của từng hộ gia đình, dòng họ, thôn xóm.

dscf8430.jpg
Tuyến đường ĐH2 qua xã Bình Đào đạt giải Nhất cuộc thi Nông thôn mới năm 2025, nội dung "tường đẹp". Ảnh: MỸ LINH

Tuyến đường ĐH2, trục chính qua xã Bình Đào (Thăng Bình) đang trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nhờ sự chung tay bền bỉ của chính quyền và người dân. Trên đoạn đường dài 1.850m, kéo từ ngã tư nối quốc lộ 14E đến Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, cảnh quan hiện lên rực rỡ với hoa giấy nở hai bên, cờ Tổ quốc tung bay, pano rực rỡ và hàng cây xanh phủ bóng mát.

Những chiếc chum, chậu hoa trước mỗi nhà không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng, bởi đây là từ sự đóng góp của chính người dân trên tuyến đường này. “Đường đẹp, nhà mình cũng đẹp hơn. Người dân chúng tôi rất vui khi được sống trên con đường yên bình thế này” - bà Nguyễn Thị Sang chia sẻ.

dscf9857.jpg
Bà con nhân dân chung tay dọn vệ sinh, làm đẹp tuyến đường. Ảnh: MỸ LINH

Theo ông Trần Hữu Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đào, từ năm 2006 đến 2021, tuyến đường liên tục được đầu tư mở rộng, nâng cấp mặt đường (tính cả hành lang tuyến) lên 9-12m, lòng đường thảm nhựa và bê tông rộng 5,5m, cải thiện hệ thống mương thoát nước, đồng thời trồng thêm hàng chục cây phượng vĩ, bằng lăng để tăng độ che phủ. Hơn 80 bóng đèn được Đoàn Thanh niên lắp đặt, giao cho các tổ đoàn kết tự quản, bảo dưỡng định kỳ. Hội Nông dân và Hội Phụ nữ vận động hội viên, hộ dân tự nguyện trồng và làm đẹp không gian trước nhà đồng thời tự nhắc nhau dọn vệ sinh cỏ dại, duy trì hành lang tuyến thông thoáng, cam kết không cơi nới lấn chiếm hành lang đường.

[VIDEO] - Chia sẻ của Đào Thị Thanh Nga, người dân thôn Trà Đóa, xã Bình Đào về việc chung tay xây dựng tuyến đường đẹp.

Không chỉ vậy, người dân còn tự nguyện thiết kế “đường cờ Tổ quốc” đồng bộ từ vị trí cắm đến kiểu dáng, xen kẽ với hệ thống pano tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Vào mỗi cuối tuần hay dịp lễ tết, các hội đoàn thể cùng nhau phát dọn vệ sinh các đoạn đường không có nhà dân, giữ cho tuyến đường luôn sạch đẹp.

Năm 2025, tuyến ĐH2 giành giải Nhất nội dung “Đường đẹp” trong cuộc thi nông thôn mới do tỉnh tổ chức, trở thành niềm tự hào của chính quyền và nhân dân địa phương. “Thành quả này là sự ghi nhận công sức, tâm huyết của chính quyền, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của bà con nhân dân trong việc chung tay xây dựng, gìn giữ tuyến đường. Đây cũng là động lực để địa phương tiếp tục nhân rộng thêm những tuyến đường khác trên địa bàn xã, từ trục chính đến các đường liên thôn, liên xã, mang đến một diện mạo khởi sắc cho vùng quê Bình Đào” - ông Việt nói.

[VIDEO] - Ông Trần Hữu Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đào chia sẻ về việc xây dựng, nhân rộng các tuyến đường đẹp trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Không chỉ xã Bình Đào, thôn Kế Xuyên 1 (xã Bình Trung, Thăng Bình) cũng nổi bật trong phong trào xây dựng nông NTM kiểu mẫu. Sau khi đạt chuẩn NTM năm 2017, địa phương tiếp tục nâng chất các tiêu chí bằng việc trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang hạ tầng. Tuyến đường ĐH6 qua thôn vừa đoạt giải Nhì cuộc thi Nông thôn mới vừa qua ở nội dung “Đường đẹp”.

Theo ông Ngô Văn Sự - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Kế Xuyên 1, tuyến đường ĐH6 qua thôn dài 1.800m, mặt đường bê tông rộng 5m, hai bên trồng 420 cây bông giấy, đều tăm tắp, cách nhau đúng 5m. Hệ thống đèn chiếu sáng đầu tư từ năm 2015, được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo an toàn, mỹ quan.

tbao3937.jpg
Tuyến đường ĐH6 qua thôn Kế Xuyên 1 rực rỡ cờ, hoa, là kết quả của sự chung tay góp sức của chính quyền và nhân dân. Ảnh: UBND xã Bình Trung

Dọc tuyến, địa phương cũng bố trí 30 pano tuyên truyền về NTM, chủ trương của Đảng, Nhà nước, cờ Tổ quốc treo đồng loạt, thống nhất kiểu dáng, vị trí, tạo nên một tuyến đường rực rỡ.

Ông Sự cho biết, toàn bộ 130 hộ dân sống hai bên tuyến đường đều chủ động chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, trồng hoa trước nhà, dọn vệ sinh, không nuôi gia súc gần đường, giữ sạch mương thoát nước. Tuyến đường được đặt tên, có biển báo giao thông đầu tuyến và tại các điểm tránh xe.

"Để đường luôn sạch đẹp, Ban công tác mặt trận, các chi hội được phân công chăm sóc cây xanh, cắt tỉa định kỳ. Nhờ đó tuyến đường luôn sáng - xanh - sạch đẹp” – ông Sự nói.

Tuyến đường đẹp có được hôm nay là kết quả của sự chung tay từ nhiều phía, đặc biệt là tinh thần đồng thuận cao của bà con nhân dân. Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên diện mạo mới cho làng quê, và là nền tảng để tiếp tục giữ gìn, phát huy, cho dù những thay đổi trong thời gian tới.

Ông Ngô Văn Sự

Ông Ngô Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trung cho biết, xây dựng NTM không chỉ là hoàn thiện hạ tầng mà còn phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, với phương châm “đẹp nhà, đẹp ngõ, đẹp làng”. Địa phương sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các tuyến đường đẹp cùng với các tiêu chí khác, góp phần xây dựng NTM bền vững.

Không chỉ có tuyến ĐH2 (Bình Đào), ĐH6 (Bình Trung), hai tuyến đường ĐH11.TB đoạn qua xã Bình Nguyên và tuyến ĐH09 từ ngã tư Hưng Mỹ lên dốc Hương Nhượng, xã Bình Triều cũng đạt giải khuyến khích cuộc thi nông thôn mới vừa qua.

Những tuyến đường đẹp không chỉ là diện mạo của làng quê mà còn là kết quả của tinh thần đồng lòng, chung sức của chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Những con đường giờ đây không chỉ là nơi lưu thông, mà còn là không gian sống, nơi người dân kiến tạo văn hóa, gìn giữ giá trị và cùng nhau hướng tới một tương lai nông thôn xanh, sạch, bền vững.

MỸ LINH (mylinh328@gmail.com)