Giảm nghèo - An sinh

Miền núi Quảng Nam gấp rút xóa nhà tạm

DIỄM LỆ (diemle288@gmail.com) 17/06/2025 08:15

Thời gian chuyển giao nhiệm vụ xóa nhà tạm từ huyện về xã mới được tính từng ngày, trong điều kiện nhà tạm cần xóa của các huyện miền núi lớn, điều kiện khó khăn hơn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

ĐG (7)
Một căn nhà tạm đã được tháo dỡ để xây dựng mới tại huyện Đông Giang. Ảnh: DIỄM LỆ

Gấp rút hỗ trợ người dân

Tại huyện Nam Trà My, năm 2025 có 1.376 nhà tạm cần hỗ trợ xây mới và sửa chữa. Đến ngày 11/6, Nam Trà My đã hoàn thành hỗ trợ 1.361 nhà (1.042 nhà xây mới, 319 nhà sửa chữa), hiện đang xây dựng 226 nhà, còn 15 nhà diện xây mới tiếp tục phải khởi công.

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, trong số nhà tạm này có 8 nhà ở thuộc trường hợp người có công được hỗ trợ, hiện nay 6 nhà đang xây dựng, 2 nhà đã được hỗ trợ từ Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và sắp xếp dân cư. Vì vậy trước 27/7, cả 6 nhà người có công đang xây dựng sẽ thực hiện xong theo tiến độ đề ra.

“Vì hộ được hỗ trợ cải thiện nhà ở đều thuộc diện khó khăn như nhà không có lao động, không có kinh phí đối ứng... nên huyện đang hỗ trợ người dân bằng nhiều cách. Ngoài tận dụng vật liệu, địa phương tích cực vận động lực lượng dân quân, thanh niên xung kích, đoàn viên, hội viên ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

Các lực lượng tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người già, neo đơn không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa. Huyện đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành trước 30/8/2025, khi chuyển giao về xã mới sau khi dừng cấp huyện vẫn bám sát tiến độ này” - ông Mẫn nói.

Tại huyện Nam Giang, tổng số nhà tạm cần hỗ trợ xây mới và sửa chữa là 1.560 hộ, tổng kinh phí hơn 92,4 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã phân bổ kinh phí hỗ trợ 1.544 hộ với số tiền 91,5 tỷ đồng.

Toàn huyện đã hỗ trợ cho vay xóa nhà tạm theo nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh với tổng kinh phí 6 tỷ đồng cho 150 hộ có nhu cầu. Phần lớn nhà đều đang trong thời gian xây dựng, chỉ có một số hộ chưa khởi công, các xã đang bám sát vận động người dân khởi công sớm, làm sao phải khởi công toàn bộ trong tháng 6/2025.

Nhìn nhận những khó khăn trong công tác tác xóa tạm, ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang chia sẻ: “Các hộ được hỗ trợ nhà ở thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các hộ còn lại của Kế hoạch năm 2025 phần lớn già yếu, thiếu sức lao động… nên không có nguồn kinh phí để đối ứng.

Giao thông đi lại vùng núi Nam Giang rất khó khi quốc lộ 14D đang xuống cấp nghiêm trọng, giá nguyên vật liệu tăng cao. Nguồn thợ tại địa phương không đủ đáp ứng nhu cầu, vì số lượng làm nhà nhiều trong khi nguồn cung về thợ ít khiến tiến độ xây dựng, sửa chữa bị ảnh hưởng. Địa phương đang tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân xóa nhà tạm, nhất là nhân công từ các lực lượng thanh niên, dân quân... tại các xã”.

Nhiệm vụ cấp bách

Đối với huyện Tây Giang, đến nay toàn bộ 483 nhà được hỗ trợ xây mới và sửa chữa của huyện đã khởi công. Huyện đang vận động mọi nguồn lực, nhân công hỗ trợ sửa chữa, xây mới 42 nhà cho hộ người có công hoàn thành trước 27/7 theo yêu cầu chung của UBND tỉnh.

Ông Mạc Như Phương - quyền Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho hay, huyện yêu cầu từng xã bám tiến độ, hỗ trợ người dân kịp thời. Địa chỉ mỗi xã nắm, nên dù có dừng hoạt động cấp huyện thì mọi việc vẫn tiếp diễn thuận lợi khi nhiệm vụ được bàn giao về xã mới, nỗ lực hoàn thành trước mùa mưa đảm bảo cuộc sống người dân.

Thời gian qua, UBND tỉnh liên tục có các cuộc làm việc với các huyện miền núi đôn đốc tiến độ thực hiện công tác xóa nhà tạm. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, tiến độ hoàn thành xóa nhà tạm cho người có công được ấn định trước 27/7, các nhóm nhà khác đối với hộ nghèo, cận nghèo hoàn thành trước 30/9.

Qua theo dõi của UBND tỉnh, các huyện miền núi có số lượng nhà tạm nhiều nên đều đang gấp rút thực hiện, đến nay phần lớn đã được khởi công, nhất là nhà ở người có công có thể hoàn thành trước 27/7 là tín hiệu đáng mừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các huyện bằng nhiều cách vận động nguồn lực, hỗ trợ nhân lực, vận động các gia đình khởi công nhà sớm để hoàn thành trước 30/9.

Đồng thời yêu cầu các huyện có nhiều nhà ở sửa chữa, xây mới theo hai chương trình mục tiêu quốc gia gồm Dự án 5 giảm nghèo bền vững và Dự án 1 phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần phải chốt số lượng cụ thể. Phải lập hồ sơ thủ tục đầy đủ đối với từng dự án để chuyến tiếp cho xã mới thực hiện, đảm bảo không gián đoạn làm ảnh hưởng tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát của toàn tỉnh.

DIỄM LỆ (diemle288@gmail.com)