Nông nghiệp - Nông thôn

Phát triển sinh kế cộng đồng ở Cẩm Thanh

QUỐC HẢI 19/06/2025 08:30

Tại xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) đã hình thành nhiều mô hình phát triển sinh kế, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

RUNG DUA CAM THANH
HTX thúng chai rừng dừa Cẩm Thanh với 500 thành viên. Ảnh: QUỐC HẢI

Tại xã Cẩm Thanh, mô hình nông nghiệp sinh thái làng Thanh Đông đang phát triển các loại hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái; liên kết sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ theo quy trình canh tác hữu cơ.

Đây là làng nông nghiệp sinh thái đặc trưng và là cơ sở để tổ chức các tour du lịch học tập cộng đồng; kết nối với Dự án Emplement của các trường đại học Đức khảo sát nhu cầu, các loại cây trồng, tiến tới xây dựng nhà máy tiêu thụ các sản phẩm nông sản sạch.

Ông Nguyễn Văn Chức (làng Thanh Đông, xã Cẩm Thanh) chia sẻ: “Bà con ở đây làm rau hữu cơ và mở tour du lịch, kết nối với học sinh, sinh viên để giới thiệu về mô hình này, sau đó kết nối với doanh nghiệp đưa du khách nước ngoài đến đây rất hiệu quả”.

Nông dân Nguyễn Văn Chức giới thiệu nghề nông với sinh viên. Ảnh: QUỐC HẢI
Nông dân Nguyễn Văn Chức giới thiệu nghề nông với sinh viên. Ảnh: QUỐC HẢI

Những ngư dân, nông dân địa phương kết nối với các doanh nghiệp đã sáng tạo nhiều tour tham quan du lịch độc đáo như cưỡi trâu cày ruộng, tìm hiểu nông nghiệp hữu cơ gắn với cây thảo dược bản địa.

Hay như mô hình HTX thúng chai rừng dừa Cẩm Thanh với 500 thành viên xây dựng được cơ chế chia sẻ lợi ích giữa người cung cấp dịch vụ (cộng đồng) và người hưởng lợi (doanh nghiệp, du khách) để hình thành một mô hình quản lý tối ưu trong việc khai thác du lịch dựa trên giá trị tài nguyên.

Ông Trần Chiến - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cho biết, năm 2023 Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh đã được UNESCO công nhận đạt danh hiệu “Điểm đến du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương” và được vinh danh tại Diễn đàn giao lưu văn hóa và kinh tế Việt Nam - Ấn Độ.

“Thu nhập của người dân có thể nói khá hơn trước rất nhiều. Xã luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường để tạo điều kiện cho phát triển du lịch, du khách đến đây ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là khu rừng dừa, chú trọng giữ gìn di tích, tạo động lực phát triển kinh tế” - ông Trần Chiến nói.

TRONG DUA
Tour du lịch đưa du khách tham gia trồng dừa nước. Ảnh: QUỐC HẢI

Hiện nay, toàn xã có 1.347 phương tiện thuyền, thúng đăng ký hoạt động vận chuyển khách du lịch. Có 320 hộ dân của Cẩm Thanh cùng với xã Cẩm Kim đang thực hiện chương trình “Phát triển các mô hình sinh kế cộng đồng bền vững kết hợp du lịch sinh thái để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An” do nhiều tổ chức tài trợ.

Bà Nguyễn Thu Huyền - Điều phối viên quốc gia Chương trình tài trợ nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (đơn vị tài trợ), nói: “Người dân thực sự là những người chủ của của khu sinh quyển, đã tạo ra sản phẩm du lịch hết sức bền vững, đó là du lịch học tập gắn với du lịch cộng đồng.

Người dân ở đây là những người thầy trên giảng đường và đồng ruộng ở đây chính là trường học. Và đây là một mô hình chúng tôi muốn thúc đẩy du lịch giáo dục gắn với và du lịch cộng đồng”.

QUỐC HẢI