“Hành trình của niềm tin” ở Điện Bàn
Thời gian qua Thị đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Điện Bàn đã phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, góp phần giúp thanh niên yếu thế xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
.jpg)
Mô hình “Hành trình với niềm tin” được thực hiện nhằm hướng đến thanh niên hoàn lương mới chấp hành xong án phạt tù, thanh niên chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm, Thị đoàn Điện Bàn đã sâu sát từng cấp cơ sở đoàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của thanh niên để có cách tiếp cận phù hợp.
Anh Trần Công Trung - thanh niên hoàn lương ở thôn Xuân Kỳ, xã Điện Quang có nhu cầu tìm kiếm việc làm gần nhà để làm lại cuộc đời cũng như tiện chăm sóc mẹ già đang bị bệnh. Theo đó, Thị đoàn Điện Bàn đã kết nối giới thiệu Trung học nghề và làm việc tại Xưởng cơ khí Phi Hoàng ở xã Điện Quang với mức thu nhập đảm bảo trang trải cuộc sống.
Thanh niên Trần Công Trung chia sẻ: “Tôi vô cùng cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của đoàn thanh niên các cấp, giúp tôi vượt qua mặc cảm lỗi lầm trong quá khứ để tự tin hòa nhập cộng đồng làm lại cuộc đời”.
Trong năm 2024, mô hình đã tư vấn, làm việc với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn tạo điều kiện cho hộ có thanh niên chấp hành xong án phạt tù vay vốn 80 triệu đồng để phát triển kinh tế. Tại xã, phường đã có 9 hình thức, mô hình được tổ chức đoàn - hội thực hiện như hỗ trợ tìm kiếm việc, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, tư vấn pháp luật, hỗ trợ xóa án tích... cho 29 thanh niên.
Anh Nguyễn Hữu Long - Bí thư Đoàn phường Điện Thắng Trung, chia sẻ: “Hành trình của niềm tin” đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức đoàn - hội trong việc chăm lo, hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Từ chương trình này, Đoàn phường Điện Thắng Trung đã đồng hành và hỗ trợ nhiều thanh niên yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.
“Hành trình của niềm tin” do Thị đoàn Điện Bàn triển khai đã mang đến nhiều ý nghĩa khi phối hợp chặt chẽ với các chi đoàn cơ sở trong công tác hòa nhập thanh niên hoàn lương, đặc biệt là đối tượng thanh niên chậm tiến được tiếp cận với các kiến thức lồng ghép qua các buổi nói chuyện, tọa đàm từ những câu chuyện tình huống thực tiễn cuộc sống.
Từ đó giúp cho thanh niên chậm tiến, thanh niên tái hòa nhập cộng đồng có cái nhìn thực tế hơn, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội, vi phạm pháp luật, định hướng lối sống đẹp, sống có ích, có khát vọng vươn lên…