Thông tin doanh nghiệp

Trên công trình giao thông trọng điểm

TRẦN CÔNG TÚ 20/06/2025 15:45

(PR) - Được giao làm chủ đầu tư các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam đã triển khai hiệu quả công tác quản lý điều hành, phối hợp giải quyết vướng mắc để dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng cao.

1(3).jpg
Lễ thông xe kỹ thuật cầu Sông Thu, công trình chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhìn lại năm 2024, đơn vị thực hiện chương trình công tác đặt ra và đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm được triển khai đảm bảo kế hoạch tiến độ.

Điển hình như nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Dự án phát triển hạ tầng môi trường đô thị để ứng phó với biển đổi khí hậu TP.Hội An (gồm 4 dự án thành phần); Dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành (vay vốn KFW); thông xe cầu Thôn 3...

Trong năm 2024, ba công trình trọng điểm là cầu An Bình (vượt sông Vu Gia) thuộc Dự án đường nối ĐT609C đi quốc lộ 14B; cầu Sông Thu (vượt sông Thu Bồn) thuộc Dự án đường nối quốc lộ 14H đi ĐT609C; cầu Văn Ly (vượt sông Thu Bồn) thuộc Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn chính thức được hợp long.

Tại ngã ba Cây Cốc (Hà Lam, Thăng Bình), đoạn giao nhau với quốc lộ 1 thuộc Dự án đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến quốc lộ 1 cũng đã hoàn thành sau nhiều năm gặp vướng mắc mặt bằng, thông suốt toàn bộ cung đường kết nối từ quốc lộ 1 băng qua đường Võ Chí Công, xuống đường Thanh niên ven biển.

2(2).jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực địa quốc lộ 14D để chỉ đạo triển khai các thủ tục đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang này. Ảnh: CÔNG TÚ

Năm 2025, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam tiếp tục đôn đốc, động viên cán bộ, viên chức, người lao động thường xuyên phối hợp với các trung tâm giải phóng mặt bằng của các địa phương để khai thông ách tắc, chủ động đề xuất các hướng giải quyết kịp thời để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trong năm cuối của kế hoạch trung hạn 2021 - 2025.

Những tháng đầu năm 2025, đơn vị tiếp tục triển khai các dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò; cải thiện môi trường đô thị Núi Thành; nâng cấp mở rộng tuyến ĐT609, đoạn An Điềm - A Sờ...

Đặc biệt, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư 2 dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Đó là Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư hơn 2.722 tỷ đồng, tương đương 113,39 triệu USD.

Dự án này được xem là “công trình 3 trong 1”, bao gồm nạo vét sông Trường Giang với tổng chiều dài 60km, tổ hợp công trình thoát lũ TP.Tam Kỳ, xây dựng 6 cây cầu qua sông Trường Giang; dự kiến khởi công tháng 9 năm nay.

Tiếp theo đó, ngày 4/6/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư lên đến 4.518 tỷ đồng.

Đây là dự án rất được dư luận quan tâm thời gian qua, công trình khi hoàn thành sẽ hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 14D và kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

TRẦN CÔNG TÚ