Xã hội

Nghĩa tình với sự học trên đất Cao Ngạn thành đồng

HỒNG NĂM 21/06/2025 10:32

(QNO) - Hội Khuyến học huyện Thăng Bình và nhân dân thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh (Thăng Bình) vừa phối hợp tổ chức tổng kết 8 năm thực hiện chương trình kết nghĩa, đánh dấu chặng đường 8 năm gắn bó nghĩa tình, trách nhiệm vì sự học với Cao Ngạn - mảnh đất thành đồng.

z6723375656761_3dff9f65c512a2e0f85683c8df873425.jpg
Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cùng các cháu học sinh giỏi thôn Cao Ngạn. Ảnh: HỒNG NĂM

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thăng Bình cho biết, Cao Ngạn - mảnh đất từng chịu nhiều ảnh hưởng của bom đạn trong chiến tranh, người dân rất kiên cường, dũng cảm trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.

z6723317392273_b7eb6e93559c084e8285fae9ef3dd0a0.jpg
Di tích lịch sử cấp tỉnh nhà bà Ung Thị Du - thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh (Thăng Bình). Ảnh: HỒNG NĂM

Tại đây có nhà bà Ung Thị Du là nơi nuôi giấu nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng về hoạt động nằm vùng; từ cơ sở cách mạng này, lãnh đạo tỉnh và huyện đã chọn Vườn Vông gần nhà bà Du để đặt cơ quan Huyện ủy và trạm xá Thăng Bình. Dù bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man nhưng bà Ung Thị Du và con dâu là bà Lưu Thị Nhiên vẫn một lòng trung thành Đảng, không khai, quyết tâm bảo vệ cơ sở cách mạng.

Nhà bà Ung Thị Du được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 21/11/2005 và là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ trẻ huyện Thăng Bình.

Khi địa phương tổ chức lễ phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 7/2017, Hội Khuyến học huyện ký kết chương trình kết nghĩa với nhân dân thôn Cao Ngạn.

Qua 8 năm kết nghĩa, Hội tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tri ân, hỗ trợ nhân dân địa phương trong xây dựng và phát triển, đặc biệt là công tác khuyến học khuyến tài.

Giai đoạn từ 2017 - 2025, Hội đã phối hợp vận động hơn 330 triệu đồng trao học bổng cho học sinh, sinh viên học giỏi; học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hộ dân trên địa bàn.

Riêng năm 2025, Hội Khuyến học huyện và xã Bình Lãnh trao 11 suất học bổng (trị giá 3,3 triệu đồng) cho học sinh đoạt giải cấp huyện, cấp tỉnh và học sinh giỏi năm học 2024 - 2025; trao 2 suất quà (600.000 đồng) cho gia đình chính sách và ủng hộ quỹ khuyến học thôn 10 triệu đồng".

"Cạnh đó, Hội còn phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng thành công mô hình 3 không “không có học sinh bỏ học, không đói nghèo và không có người vi phạm trật tự an toàn xã hội”, mô hình đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân và đạt được nhiều kết quả tích cực, khích lệ tinh thần hiếu học của toàn dân thôn Cao Ngạn"- ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thăng Bình vui vẻ chia sẻ.

z6723362609265_0c7087bf4e7ab0ef0514ebc24ff829c6.jpg
Từ 2017 đến 2025, Hội Khuyến học huyện vận động hơn 330 triệu đồng trao học bổng cho học sinh, sinh viên thôn Cao Ngạn. Ảnh: HỒNG NĂM

Toàn thôn hiện có 22 em tốt nghiệp đại học, cao đẳng ra trường có công ăn việc làm ổn định; 100% con em trong thôn đều được đến trường.

Thôn Cao Ngạn có 41 hộ dân, 215 nhân khẩu; thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2022.

Ông Nguyễn Phước Kỳ - Bí thư Chi bộ thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh khẳng định, tinh thần đoàn kết có được từ truyền thống đã giúp địa phương triển khai thực hiện thành công nhiều phong trào, hoạt động, góp phần xây dựng và phát triển quê hương. Trong đó, việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và mô hình “3 không” đã trở thành động lực giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, vươn lên đạt được nhiều kết quả tích cực.

"Mỗi gia đình thường xuyên phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng tộc họ văn hóa, dòng tộc học tập, với mục tiêu không có con em bỏ học giữa chừng, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội. Phong trào nhà nhà học tập, người người học tập và học tập suốt đời luôn được chú trọng. Trong đó, những hoạt động kết nghĩa của Hội Khuyến học trở thành động lực, giúp chúng tôi vững tin hơn trên con đường xây dựng và phát triển của thôn Cao Ngạn - mảnh đất thành đồng" - ông Kỳ tự hào nói.

HỒNG NĂM