Giảm nghèo - An sinh

Tổng lực giúp dân xóa nhà tạm

TÂM ĐAN 21/06/2025 11:05

“Mỗi người giúp một tay, mỗi gia đình san sẻ một phần, ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”. Đó là phương châm đi cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm của Quảng Nam.

z6670149314313_15de01d475e7d2eed0dd2ed249a1588a.jpg
Anh Hồ Văn Cang (bên trái) thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My tại buổi bàn giao nhà mới. Ảnh: TÂM ĐAN

Niềm vui nối tiếp niềm vui

Những tháng đầu năm 2025, tốc độ triển khai xóa nhà tạm ở Quảng Nam được đẩy nhanh nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương. Nhiều khó khăn, vướng mắc đã được Ban Chỉ đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Hàng trăm ngôi nhà mới liên tiếp được bàn giao mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người dân.

Tại huyện Nam Trà My, hộ anh Hồ Văn Cang (thôn 2, xã Trà Don) là một trong 8 gia đình chính sách vừa được Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện tổ chức khánh thành và bàn giao nhà mới trong khuôn khổ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Anh Cang là bộ đội xuất ngũ, hiện có vợ và con nhỏ, điều kiện sống gia đình rất khó khăn.

Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà nhưng vợ chồng tôi vẫn lo lắng, đắn đo vì điều kiện khó khăn. May mắn có thêm chính sách vay vốn ưu đãi nên gia đình tôi mới hoàn thành được ngôi nhà. Chúng tôi biết ơn sự quan tâm của Nhà nước và xã hội.

(Anh Hồ Văn Cộc, ở thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn)

Ngôi nhà của gia đình anh Cang được hoàn thành sau gần 2 tháng thi công với diện tích 150m2, đạt tiêu chí “3 cứng” gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và phòng bếp, tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Ngoài kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, gia đình anh Cang nhận được sự chung tay từ Hội Văn nghệ sĩ TP.Hồ Chí Minh, các nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ, dân quân…

Theo Ban CHQS huyện Nam Trà My, trong điều kiện thời tiết khó khăn, đường sá và phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng gặp nhiều trở ngại, song với tinh thần quyết tâm, nỗ lực và sự hỗ trợ tích cực của cán bộ, chiến sĩ, dân quân…, gia đình anh Cang và nhiều gia đình ở Nam Trà My đã thực hiện được ước mơ nhà mới.

Tại huyện Phước Sơn, gia đình anh Hồ Văn Cộc (thôn 1, xã Phước Lộc) cũng vừa dọn về nhà mới. Gia đình anh Cộc là hộ nghèo, trước sống trong nhà tranh tạm bợ. Ngôi nhà anh được hoàn thành xây dựng nhờ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và nguồn vốn vay hơn 40 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Tại các địa phương còn khối lượng nhà tạm nhiều, ngay sau hội nghị về tình hình triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh (tổ chức ngày 20/5), đã tổ chức phát động đợt cao điểm triển khai tổng lực tại địa phương.

Ông Đỗ Hữu Tùng - quyền Chủ tịch huyện Đông Giang cho biết, địa phương đã kêu gọi các cấp, ngành, địa phương dồn toàn lực cho công tác xóa nhà tạm. Nhiều giải pháp đã được triển khai, trong đó đã chỉ đạo tổ chức lại lực lượng xây dựng theo cụm xã. Cụ thể là phân công lại các tổ thợ, đội thợ tập trung hỗ trợ cho các xã còn tồn đọng nhiều nhà. Đồng thời huy động các đội xây dựng quân dân y kết hợp (dân quân, đoàn viên thanh niên, bộ đội địa phương...) hỗ trợ ngày công, nhất là cho các hộ neo đơn, hộ không có khả năng tự xây dựng.

Tổng lực giúp dân

Thực hiện Kế hoạch số 03 ngày 26/11/2024 của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm về tổ chức các hoạt động dân vận trong hỗ trợ nhân lực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, Bộ CHQS tỉnh được giao đảm nhận hỗ trợ 48 nhà, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn mỗi đơn vị 40 nhà.

z6360045142415_1751f51b6610ac92fcb09fd98738f4ce.jpg
Lực lượng thanh niên tình nguyện đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp dân xóa nhà tạm. Trong ảnh: Thanh niên tình nguyện tập kết xi măng giúp một hộ dân ở huyện Đông Giang xây dựng nhà. Ảnh: TÂM ĐAN

Thiếu tá Phạm Quốc Việt - Trợ lý Ban Dân vận (Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh) cho biết, trên cơ sở chỉ tiêu Ban Chỉ đạo tỉnh phân công, Bộ CHQS tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Ban CHQS huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Đông Giang, Bắc Trà My tiến hành hỗ trợ 48 nhà.

Qua triển khai đến nay đã hoàn thành 42 nhà, còn 6 nhà đã khởi công xây dựng. Ban CHQS các huyện đã thành lập tổ phụ trách theo nhóm hộ để nắm nhu cầu và có phương án huy động lực lượng hỗ trợ phù hợp. Nhân lực được cử tham gia sẵn sàng hỗ trợ dân mọi khâu, từ vận chuyển vật liệu đến xây dựng, hàn xì, mộc…

“Đến nay, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 2.000 ngày công tham gia giúp dân. Bên cạnh đó, chúng tôi còn vận động kinh phí tặng quà, các vật dụng gia đình khi tổ chức bàn giao nhà; vận động doanh nghiệp hỗ trợ thêm 9 nhà ở huyện Phước Sơn, mỗi nhà 60 triệu đồng” - Thiếu tá Phạm Quốc Việt chia sẻ.

Trong khi đó, Công an tỉnh đã thành lập Đội thanh niên tình nguyện gồm 32 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ trực tiếp tham gia hỗ trợ nhân lực, sinh hoạt 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân tại các địa phương; đến nay đã tham gia hỗ trợ nhân lực với hơn 1.000 ngày công . Ngoài 40 nhà được giao, Công an tỉnh đã vận động Ngân hàng Vietinbank tài trợ 5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 50 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Anh Hoàng Văn Thanh - quyền Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ, tuổi trẻ toàn tỉnh đang hưởng ứng mạnh mẽ đợt phát động cao điểm 60 ngày xóa nhà tạm, nhà dột nát trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025. Để tiếp thêm động lực cho các gia đình thuộc diện xóa nhà tạm ở 3 huyện (Bắc Trà My, Đông Giang và Phước Sơn), Tỉnh đoàn quyết định hỗ trợ thêm mỗi hộ xây mới nhà 5 triệu đồng, hộ sửa chữa nhà 3 triệu đồng, bên cạnh kinh phí hỗ trợ theo quy định. Ngoài ra sẽ hỗ trợ thêm vật liệu xây dựng, ngày công của đoàn viên, thanh niên.

“Đây là giai đoạn nước rút, chúng tôi đặt mục tiêu đến ngày 1/7 sẽ hoàn thành chỉ tiêu. Tỉnh đoàn sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị nhằm điều phối lực lượng thanh niên tình nguyện hè trong tỉnh và TP.Đà Nẵng tập trung giúp dân đẩy nhanh tiến độ” - anh Thanh chia sẻ.

Tổng số nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ tại Quyết định số 873 ngày 4/4/2025 là 11.523 nhà. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo đề xuất đưa ra khỏi danh sách đã được phê duyệt là 1.102 nhà. Đến tháng 6, toàn tỉnh đã thực hiện 9.945 nhà/10.421 nhà, đạt 95,43%. Tổng số nhà còn lại phải triển khai thực hiện và hoàn thành trước ngày 1/9/2025 là 476 nhà.

TÂM ĐAN