Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý khoáng sản tại Quảng Nam
(QNO) - Sáng nay 21/6, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp & Môi trường do Thứ trưởng Trần Quý Kiên dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.
.jpg)
Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Ngọc Ảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường cho biết, toàn tỉnh hiện có 44 khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đang hoạt động. Trong đó, 24 khu vực khai thác đá với tổng trữ lượng hơn 25,7 triệu mét khối; 8 khu vực khai thác đất, cát san lấp hơn 3 triệu mét khối; 12 khu vực khai thác cát, sỏi hơn 970 nghìn mét khối.
Hiện có 41 trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác; trong đó có 12 mỏ cát.
Để ổn định nguồn cung vật liệu xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực đã được phê duyệt kế hoạch. Đồng thời rà soát, đề xuất các khu vực đủ điều kiện để tiếp tục đưa ra đấu giá, làm cơ sở cấp phép khai thác, sớm đáp ứng nhu cầu thị trường.
UBND các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn gấp rút rà soát các mỏ cát, sỏi có quy mô lớn đã được quy hoạch, sau đó đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư khai thác khoáng sản, hoàn thành trong tháng 6/2025.
.jpg)
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Môi trường và các địa phương có trữ lượng cát lớn phản ánh một số bất cập trong triển khai chính sách pháp luật về khoáng sản, nhất là những bất thường trong các phiên đấu giá mỏ cát gần đây. Đồng thời kiến nghị giải pháp nhằm bình ổn giá cát, đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Trần Quý Kiên đánh giá cao Quảng Nam đã chủ động phản ánh, kiến nghị những vấn đề nóng về vật liệu xây dựng. Bộ tiếp thu các kiến nghị của tỉnh để xem xét đưa vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và khoáng sản 2024. Trường hợp chưa phù hợp với luật hiện hành, Bộ Nông nghiệp & Môi trường sẽ đề xuất đưa vào nghị quyết của Chính phủ, hoặc kiến nghị sửa đổi luật vào cuối năm nay.
Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng lưu ý Quảng Nam cần rút kinh nghiệm từ các phiên đấu giá mỏ cát vừa qua và xây dựng phương án phù hợp, đúng quy định. Có thể tham khảo giải pháp từ Cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam để nâng cao hiệu quả công tác đấu giá vật liệu xây dựng.