Nông nghiệp

Ngành nông nghiệp Quảng Nam chuyển đổi hiệu quả cây trồng trên đất lúa

NHÃ PHƯƠNG 24/06/2025 09:00

Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các cấp của Quảng Nam hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng khác nhằm nâng cao giá trị kinh tế.

dp.jpg
Nhiều mô hình trồng đậu phụng trên đất lúa chuyển đổi ở huyện Duy Xuyên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Ông Phan Long ở xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) cho biết, gia đình có 400m2 đất lúa nằm ven vườn nhà. Do ruộng lúa bị rợp bóng cây, chuột và nhiều loại sâu bệnh gây hại nên việc sản xuất không hiệu quả.

“Với diện tích nêu trên, bình quân mỗi vụ tôi chỉ thu hoạch được 150kg lúa khô, đạt giá trị khoảng 1,2 triệu đồng. Mỗi năm canh tác 2 vụ lúa đông xuân và hè thu, tổng số tiền thu về chừng 2,4 triệu đồng” - ông Long nói.

Hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa của chính quyền địa phương, cách đây vài năm gia đình ông Long tập trung đầu tư cải tạo 400m2 đất lúa và chuyển hẳn sang sản xuất một số loại cây trồng cạn.

“Sau khi cải tạo đất, tôi trồng đậu phụng, đậu xanh, khổ qua, ớt theo phương thức luân canh, gối vụ. Bình quân hằng năm, tổng giá trị đạt hơn 10 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với trước đây gieo sạ lúa” - ông Long chia sẻ.

Bà Lê Thị Lập - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường Quế Sơn cho hay, chỉ tính riêng vụ đông xuân 2024 - 2025 vừa qua, nông dân địa phương đã chuyển 34,5ha đất lúa sang trồng đậu phụng, chuối, sen và một số loại rau màu khác; trong đó tập trung nhiều nhất tại các xã Quế Xuân 1, Quế Hiệp, Quế An.

“Hầu hết mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa ở Quế Sơn đều đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đơn cử như trồng 1 sào đậu phụng, mỗi vụ nông dân thu về khoảng 3,6 triệu đồng, cao hơn 1,2 triệu đồng/sào/vụ so với gieo sạ lúa” - bà Lập nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường Duy Xuyên cho biết, những năm qua nông dân trên địa bàn huyện nỗ lực triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa.

Vụ đông xuân năm nay, người dân địa phương chuyển 66,5ha đất lúa bấp bênh nước tưới, canh tác kém hiệu quả sang trồng đậu phụng, mè, bắp, sen và một số loại rau đậu khác. Thực tế cho thấy, các mô hình chuyển đổi giúp thu nhập của nhà nông tăng thêm 20 - 40 triệu đồng/ha/vụ so với sản xuất lúa.

Theo ông Trần Út - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, những năm gần đây ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương của tỉnh tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa.

Đây được xem là nội dung rất quan trọng trong việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Theo số liệu thống kê, vụ đông xuân năm nay nông dân toàn tỉnh chuyển hơn 216ha đất lúa sang sản xuất bắp lai, đậu phụng, mè, đậu xanh, sen chuyên canh và trồng cỏ voi nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò lai thâm canh.

Những địa phương có diện tích chuyển đổi nhiều là Phú Ninh, Duy Xuyên, Thăng Bình. Nhìn chung hầu hết mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đều cho lợi nhuận tăng bình quân từ 20 - 30% so với sản xuất lúa trong cùng thời vụ, trên cùng chân đất.

NHÃ PHƯƠNG