Môi trường

Thí điểm hệ thống cảnh báo ngập lụt công nghệ radar trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn

QUỐC TUẤN (quoctuanqna93@gmail.com) 25/06/2025 10:17

(QNO) - Ngày 24/6, tại TP.Đà Nẵng, diễn ra Hội thảo khởi động Dự án “Nền tảng quản lý rủi ro do tác động của mưa cực đoan ở khu vực nông thôn và thành thị ở Việt Nam”.

hội thảo
Quang cảnh hội thảo khởi động Dự án “Nền tảng quản lý rủi ro do tác động của mưa cực đoan ở khu vực nông thôn và thành thị ở Việt Nam”. Ảnh: Q.T

Hội thảo do Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Công ty HydroScan (Vương quốc Bỉ) tổ chức với sự tài trợ từ Chính phủ vùng Flanders, Vương quốc Bỉ.

Thông tin tại hội thảo, trong khuôn khổ dự án này sẽ triển khai thí điểm nền tảng Flood4Cast - hệ thống cảnh báo và dự báo ngập lụt sử dụng công nghệ radar X-band trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Lưu vực sông này là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các trận mưa lớn và lũ lụt.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại, các mô hình dự báo tiên tiến để nâng cao năng lực cảnh báo sớm, hỗ trợ điều hành và ra quyết định trong công tác phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai là vô cùng cấp thiết.

Năm 2024, trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thiên tai, lũ lụt, ngập nặng kéo dài không xảy ra nhiều như những năm trước, tình hình hạn hán cũng không xảy ra thường xuyên. Ảnh: Q.T
Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các trận mưa lớn và lũ lụt. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai kỳ vọng, dự án không chỉ dừng lại ở việc triển khai các giải pháp kỹ thuật, mà còn tạo ra tác động lâu dài trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đổi mới cách tiếp cận trong quản lý rủi ro và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng chống thiên tai tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý đề điều và phòng chống thiên tai sẽ tiếp tục phối hợp các đối tác đến từ Vương quốc Bỉ và các tổ chức liên quan để nghiên cứu mở rộng mô hình dự án đến các địa phương khác - đặc biệt là những khu vực thường xuyên hứng chịu mưa lũ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

QUỐC TUẤN (quoctuanqna93@gmail.com)