Khởi sắc nông thôn mới ở Thăng Bình
Qua 5 năm (2021 - 2025) tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Thăng Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ phong trào, xuất hiện những cách làm hay, diện mạo làng quê khởi sắc rõ rệt.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng
Là một trong 2 xã đầu tiên của huyện Thăng Bình được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, Bình Phú đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết, sau khi công nhận xã NTM vào năm 2017, Bình Phú tập trung xây dựng xã NTM nâng cao và đã về đích năm 2023. Theo đó, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, địa phương nhận được sự đồng thuận rất lớn từ phía nhân dân.
“Từ năm 2019 đến nay, Bình Phú huy động gần 88 tỷ đồng, đầu tư cứng hóa hơn 13,4km đường trục thôn, 13km đường ngõ xóm, hơn 6km đường nội đồng, các nhà sinh hoạt văn hóa được nâng cấp, chỉnh trang... tạo nhiều thuận lợi cho việc đi lại của người dân và tổ chức các buổi họp dân ở thôn” - ông Trần Thanh Hải nói.
Canh tác 6 sào lúa ở cánh đồng tổ 13 (thôn Lý Trường, xã Bình Phú), trước đây để đến ruộng lúa, ông Nguyễn Trường Hoàng phải đi trên con đường đất nhỏ hẹp và lầy lội vào mùa mưa; việc vận chuyển vật tư sản xuất vào ruộng hoặc vận chuyển lúa về nhà gặp nhiều khó khăn.
Cuối năm 2023, được đầu tư 450 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình xây dựng NTM, địa phương đã vận động người dân hiến đất, tham gia ngày công làm tuyến bê tông giao thông nội đồng dài hơn 520m, mặt đường rộng 3,5m.
“Từ khi tuyến đường hoàn thành, việc sản xuất lúa của người dân được thuận lợi hơn, vì thế hiệu suất lao động cũng được nâng lên, nông dân chúng tôi rất phấn khởi” - ông Nguyễn Trường Hoàng nói.
Song song với làm đường bê tông, kênh mương nội đồng, xã Bình Phú còn vận động nhân dân đồng thuận tham gia hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.
“Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong tham gia xây dựng NTM như hiến đất, đóng góp kinh phí, tham gia ngày công làm đường giao thông…, đã góp phần tạo diện mạo nông thôn khang trang” - ông Hải cho biết.
Chú trọng giảm nghèo
Cùng với đầu tư xây dựng hạ tầng, công tác giảm nghèo cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Thăng Bình quan tâm, vào cuộc tích cực với Mặt trận để chăm lo cho người nghèo.

Vợ chồng anh Trương Văn Mẹo (thôn Châu Lâm, xã Bình Trị) có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ bị bệnh tâm thần, vợ chồng anh không có việc làm ổn định, nhà lại nằm gần con sông Ly Ly thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa.
Qua khảo sát và từ nguồn phân bổ kinh phí của Mặt trận huyện Thăng Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trị đã hỗ trợ gia đình anh Mẹo 60 triệu đồng làm nhà, hàng xóm chung tay giúp đỡ ngày công. Ngày về nhà mới, anh Mẹo xúc động bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của Nhà nước, hàng xóm láng giềng đã chung tay giúp đỡ để gia đình an cư, không còn lo mưa bão.
Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình cho biết, công tác chăm lo cho người nghèo đã được cả hệ thống chính trị của huyện chú trọng và có sự phối hợp đồng bộ trong huy động, quản lý và sử dụng nguồn Quỹ vì người nghèo. Trong đó, công tác giải ngân kịp thời, đúng đối tượng đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
“Riêng năm 2024, Quỹ vì người nghèo huyện đã vận động được gần 2,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Mặt trận huyện hỗ trợ xây mới và sửa chữa 39 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2024 xuống còn 1,98%, giảm 0,29% so với năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2025 đã vận động được hơn 890 triệu đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 13 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ sinh kế cho 8 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…” - ông Nguyễn Thanh Phong nói.
Ông Đoàn Thanh Khiết - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện, Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện Thăng Bình cho biết, trong 5 năm (2021 - 2025), huyện đã huy động gần 202 tỷ đồng để xây dựng NTM. Từ nguồn huy động, Thăng Bình đã bê tông hóa hơn 80km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; nâng cấp, sửa chữa 29 cầu, cống thoát nước các loại, 76 công trình thủy lợi; nâng cấp, sửa chữa hơn 21 công trình trường học các cấp; xây dựng mới, nâng cấp 9 nhà văn hóa xã...
“Thăng Bình luôn xác mục tiêu đầu tiên khi triển khai xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cũng như phát huy vai trò chủ thể của người dân. Để thực hiện mục tiêu trên, huyện chú trọng hỗ trợ để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; xây dựng NTM thì các làng quê phải có diện mạo mới, nông thôn có bước khởi sắc” - ông Đoàn Thanh Khiết nói.