Chính trị

Quảng Nam rà soát từng phần việc đảm bảo cho ngày sáp nhập tỉnh

HÀN GIANG 27/06/2025 08:38

Hội nghị lần thứ 20 được tổ chức ngày 25/6 đã khép lại hoạt động của Tỉnh ủy (khóa XXII) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cả hành trình 28 năm xây dựng quê hương Quảng Nam. Các nội dung công việc cho ngày “về chung một nhà” ở TP.Đà Nẵng mới từ 1/7 tới đang được rà soát lần cuối...

anh hoi NTU 1
Ngày 26/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thứ 20 (khóa XXII) khép lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn bị cho ngày "về chung một nhà" TP.Đà Nẵng từ 1/7/2025. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Hoàn thành các đầu công việc

Quảng Nam thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các sở ngành từ cuối năm 2024 và đến đầu tháng 3/2025 đã hoàn thành. Tiếp đó, triển khai sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện, tỉnh sắp xếp giảm 155 xã, phường xuống còn 78 xã, phường (tương ứng với giảm 66,52% tổng số ĐVHC cấp xã trước khi sắp xếp).

Nhìn lại quá trình thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất ĐVHC tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, các sở ngành, địa phương có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan của TP.Đà Nẵng để triển khai đồng bộ công việc liên quan.

Đến thời điểm này, Quảng Nam đã hoàn thành tất cả đầu công việc, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào hoạt động đồng bộ từ ngày 1/7/2025.

Trong các bước hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết đã phối hợp chuẩn bị và xây dựng phương án nhân sự chủ chốt TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định. Thông tin thêm về công tác chuẩn bị hợp nhất tỉnh, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Đức Dũng, dự kiến phương án thành lập các đảng bộ trực thuộc, sau khi hợp nhất Đảng bộ TP.Đà Nẵng mới có 98 đảng bộ trực thuộc.

Cụ thể, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.Đà Nẵng, Đảng bộ UBND TP.Đà Nẵng, Đảng bộ Công an TP.Đà Nẵng, Đảng bộ Quân sự TP.Đà Nẵng, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng và 93 đảng bộ xã, phường và 1 Chi bộ đặc khu Hoàng Sa thuộc Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng thời xây dựng phương án thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Đà Nẵng; HĐND TP.Đà Nẵng; các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.Đà Nẵng; các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy Đà Nẵng, đơn vị sự nghiệp của Đảng và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Giải quyết chế độ, chính sách trước ngày 30/6

Trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn nhấn mạnh yêu cầu về việc bố trí cán bộ ở cơ quan, ĐVHC mới với tinh thần tất cả vì lợi ích chung, vì việc bố trí người. Cùng với đó, quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo nguyện vọng.

DSC02658 (1)
Các bước công tác chuẩn bị hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã được kiểm tra, vận hành thử nghiệm. Trong ảnh: Vận hành thử nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Núi Thành chiều 25/6. Ảnh: Vinh Anh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Bình cho hay, đến nay đã giải quyết xong chế độ chính sách cho 1.616 trường hợp cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định. Trong đó, khối chính quyền 1.335 người; khối đảng, đoàn thể 281 người, đảm bảo theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương.

“Các vấn đề liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách đã có nhiều văn bản và được tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm thời gian qua. Tuy nhiên, đến trước ngày 30/6 tới, những trường hợp nào có nguyện vọng và cấp huyện, cấp xã có tổng hợp báo cáo, thì đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy để được giải quyết dứt điểm chế độ chính sách, không để tồn đọng một trường hợp nào” - ông Bình đề nghị.

Thông tin thêm về việc giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc, ông Trình Minh Đức - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, vẫn còn một số hồ sơ đang được sở thẩm định, đôn đốc hoàn thành để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giải quyết trước ngày 1/7.

Quá trình giải quyết có nhiều hồ sơ cũ, mất, thất lạc nên cán bộ chuyên môn phối hợp với nhiều đơn vị liên quan để giải quyết tốt nhất chế độ cho người lao động, công chức, viên chức. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, sau khi có Nghị định 154 của Chính phủ, sở cũng tham mưu UBND tỉnh chủ động hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

“Một số địa phương có báo cáo để giải quyết cho đối tượng này. Các địa phương còn lại cần khẩn trương triển khai để Sở Nội vụ có cơ sở tham mưu giải quyết theo nguyện vọng, quy định” - ông Đức nói.

Liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nói, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt thời gian qua. Trung ương cũng chỉ đạo rất nghiêm ngặt việc này. Sở ngành, địa phương nào không làm đúng thì phải xử lý nghiêm, vì đây là quyền lợi chính đáng của người lao động.

“Họ có nguyện vọng, đủ điều kiện thì phải giải quyết chế độ trước ngày 30/6 tới. Không để xảy ra tình trạng xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ để hưởng chế độ theo quy định lại gặp khó khăn hơn thời đi xin việc” - ông Dũng nhấn mạnh.

Cần bố trí cán bộ cấp xã công khai, minh bạch, đầy đủ thành phần

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng vận hành bộ máy hành chính cấp tỉnh, cấp xã chính thức từ ngày 1/7/2025.

Trong đó, tiếp tục rà soát, thống kê, lập phương án sử dụng trụ sở, tài sản công chi tiết hơn nữa; xử lý tài sản dôi dư; bàn giao tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên về các đơn vị mới đầy đủ thủ tục, quy trình, chính xác; tập trung giải quyết chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, nghỉ thôi việc. Riêng người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì khẩn trương rà soát lại theo hướng người nào có nguyện vọng ở lại làm việc thì bố trí công việc mang tính hỗ trợ cho các chức danh công việc của xã, phường hiện nay; còn nếu nghỉ thì được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định 154 từ ngày 1/7/2025.

“Việc bố trí cán bộ cho xã, phường mới, tôi đã nhắc lại nhiều lần, các địa phương phải hết sức chú ý, bố trí công khai, minh bạch, đầy đủ thành phần. Việc bố trí người phải đảm bảo bộ máy mới vận hành thông suốt, nhất là ưu tiên những khâu khó như đất đai, kinh tế, xây dựng, tư pháp… bởi khối lượng công việc xã, phường mới gấp 6 lần của cấp xã hiện nay. Con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói.

HÀN GIANG