Chính trị

Nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030:Kỳ vọng về sự phát triển của TP.Đà Nẵng mới

VĨNH LỘC (locvanhoa@gmail.com) 28/06/2025 15:22

(QNO) – Sáng nay 28/6, Ban Chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hơn 140 đại biểu khách mời đã tham dự.

hn3.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĨNH LỘC

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị.

Thông tin về về công tác hợp nhất, sáp nhập hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ của hai địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, chủ động triển khai bài bản, đúng nguyên tắc, đảm bảo yêu cầu về thời gian, chất lượng và được đoàn công tác của trung ương đánh giá cao.

Đến nay, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 315-QĐ/TW ngày 18/6/2025 về thành lập Đảng bộ TP.Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất hai Đảng bộ TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 2156-QĐNS/TW ngày 23/6/2025 về chỉ định Ban Chấp hành gồm 74 đồng chí, Ban Thường vụ 23 đồng chí và Bí thư, 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định lãnh đạo và các ban HĐND thành phố; Chính phủ đã chỉ định Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, lãnh đạo chủ chốt của TP.Đà Nẵng (mới) có Bí thư và 4 Phó Bí thư, định hướng sau đại hội sẽ bổ sung 1 Phó Bí thư là nguồn từ nhân sự cán bộ tỉnh Quảng Nam cũ. HĐND thành phố có Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch, UBND thành phố có Chủ tịch và 8 Phó Chủ tịch.

hn2.jpg
Hơn 140 đại biểu đã tham dự hội nghị. Ảnh: VĨNH LỘC

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương, Ban Chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai khẩn trương, bài bản công tác xây dựng các văn kiện trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến nay đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3). Trong quá trình thực hiện, dự thảo Báo cáo chính trị đã được thảo luận, thông qua trong Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ 2 địa phương.

“Để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng Báo cáo chính trị trình Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam, rất mong các đồng chí với kinh nghiệm, tâm huyết, kiến thức sâu rộng của mình, nghiên cứu, tham gia góp ý kiến, nhất là những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của TP.Đà Nẵng mới trong nhiệm kỳ đến” – đồng chí Nguyễn Văn Quảng nói.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của 2 địa phương và các tướng lĩnh quân đội sống trên địa bàn 2 địa phương quan tâm góp ý một số vấn đề trọng tâm gồm: tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, nhất là các nhiệm vụ đột phá chiến lược về xây dựng thể chế, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng và các bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội của hai địa phương.

Cho ý kiến về quan điểm phát triển, liên kết vùng, nhằm khai thác tối đa cơ hội do mở rộng không gian phát triển và các chính sách mà Trung ương đã cho Đà Nẵng. Cụ thể, định hướng không gian phát triển theo 2 vùng (Đông và Tây); về 6 lĩnh vực mũi nhọn gắn với các động lực tăng trưởng…

z6750988228702_d14d96db3c66e4f52947aca3e480b872.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: VĨNH LỘC

Góp ý về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá phát triển nhằm đảm bảo cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết chuyên đề quan trọng gần đây của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới).

Cuối cùng là cho ý kiến về các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh tình hình, điều kiện mới của TP.Đà Nẵng.

Tham gia góp ý tại hội nghị, hầu hết ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của địa phương, tướng lĩnh quân đội cư trú trên địa bàn đều thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng về sự phát triển của TP.Đà Nẵng mới thời gian tới, đặc biệt khi các dự án trọng điểm được khơi thông cũng như việc tận dụng tốt các cơ chế ưu đãi của trung ương dành cho Đà Nẵng.

Tuy nhiên, một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về các vấn đề phát sinh của thành phố mới, và đề xuất Ban soạn thảo nên xây dựng thêm kịch bản dự lường tăng trưởng kinh tế cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong các tình huống khác nhau (nhằm đảm bảo tăng trưởng trên 11%). Đặc biệt, cần quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã phường có năng lực, tâm huyết để đáp ứng nhu cầu mới, bám sát thực tiễn.

Ngoài ra, các vấn đề khác như bảo vệ vùng biên giới, khu vực hải đảo, tài nguyên đất đai, tài nguyên biển, nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo, phát triển đô thị…, kể cả công tác vận hành cơ chế mới cũng nên được đánh giá cụ thể, sát đúng thực tế…

VĨNH LỘC (locvanhoa@gmail.com)