Trọn nghĩa vẹn tình với người có công - Bài cuối: Tiếp nối truyền thống cách mạng
Sinh ra và lớn lên trong thời bình, thế hệ hôm nay tri ân sự cống hiến của cha ông bằng những công trình, phần việc ý nghĩa, xuất phát từ trách nhiệm tuổi trẻ và tình yêu quê hương sâu thẳm...

Người trẻ tri ân
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập tự do cho Tổ quốc, thị xã Điện Bàn luôn là mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió của phong trào cách mạng Quảng Nam, được mệnh danh là đất anh hùng.
Điện Bàn là địa phương có số lượng người có công (NCC) đông nhất tỉnh, với 3.130 bà mẹ đã được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH); hơn 7.240 thương binh, 9.128 NCC cách mạng, gần 10 nghìn người đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi NCC hằng tháng.
Rất nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thị xã Điện Bàn quan tâm thực hiện, như tiếp nhận và đề xuất giải quyết chế độ cho NCC kịp thời, chăm lo đời sống NCC, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, vận động xây nhà tình nghĩa, chăm sóc, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH…
Tiếp bước truyền thống cách mạng, tuổi trẻ thị xã Điện Bàn phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực và ý nghĩa. Tại xã Điện Thọ, rất nhiều “bữa cơm tri ân”, “hành trình tri ân”, “chuyến xe tri ân”, “về với mẹ”… được Đoàn xã tổ chức xuyên suốt trong nhiều năm qua.
Anh Nguyễn Quốc Công - Bí thư Đoàn xã Điện Thọ cho biết: “Không thể đong đếm hết được sự hy sinh, cống hiến của cha ông cho độc lập Tổ quốc. Tuổi trẻ có thể làm được gì thì chúng tôi cố gắng thực hiện, chỉ mong đem lại chút niềm vui cho NCC của xã.
Với đoàn viên thanh niên, những hoạt động tri ân có ý nghĩa rất to lớn, giúp người trẻ hiểu hơn về thế hệ anh hùng, về mảnh đất, con người Điện Bàn nói riêng và Quảng Nam nói chung”.
Chúng tôi theo chân Đoàn xã Điện Thọ đến thăm thương binh Nguyễn Đức Cửu (cựu chiến binh tham gia trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954).
Ông Cửu kể, khi ấy ông còn là binh nhất, tham gia chiến dịch với tinh thần quyết tiến không lui, đâu nề hà chi tính mạng. Đến hôm nay, còn được ngồi trong căn nhà của mình vui vầy với con cháu, được thanh niên Điện Thọ sớm hôm đến thăm nom là hạnh phúc.
Ông Cửu nói: “Mỗi lần có dịp lễ như 27/7 hay năm ngoái là kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các bạn trẻ tới nhà làm bữa cơm, cả gia đình quây quần bên các thanh niên, tôi kể chuyện chiến đấu cho các bạn nghe, ấm áp lắm! Nhiều đồng đội của tôi đã mãi nằm lại ở chiến trường, không còn được thấy bầu trời hòa bình sau ngày giải phóng. Đâu ai đi chiến đấu cho quê hương mà nghĩ tới ngày về, được trở về là hạnh phúc to lớn nhất rồi”.

Thời gian qua, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Theo anh Hoàng Văn Thanh - quyền Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, mỗi năm Tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực. Năm 2024, Tỉnh đoàn phối hợp Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức hành trình “Lịch sử và khát vọng tuổi trẻ”, chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024) và 120 năm Ngày sinh Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2024); tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên” giao lưu với nhân chứng lịch sử, cựu thanh niên xung phong, bộ đội Trường Sơn. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Tỉnh đoàn tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” và “Hành trình về với mẹ”.
“Ngoài ra, các tổ chức cơ sở đoàn đều có nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ chăm sóc Bà mẹ VNAH, thương bệnh binh nặng, góp công sức, vận động nguồn lực xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công.
Trong năm 2024, toàn tỉnh đã tổ chức gần 500 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, thu hút 50.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Hoàn thiện việc số hóa 780 tài liệu, hiện vật liên quan đến các địa danh, di tích lịch sử, thực hiện 135 hoạt động tu bổ, tôn tạo, dọn dẹp vệ sinh tại các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa” - anh Thanh cho hay.
Tri ân người nằm xuống
Tại huyện Tiên Phước, nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) huyện và các công trình tưởng niệm, NTLS cấp xã đều đã được đầu tư, nâng cấp theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 59 của HĐND tỉnh với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng.

Theo ông Dương Đức Lin - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, tất cả công trình đều đang được huyện đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành trước 24/3/2025 đúng yêu cầu của UBND tỉnh.
Ông Lin nói: “Việc hoàn thành đúng tiến độ các NTLS, công trình ghi công đang thực hiện trước 24/3 dù có gặp khó khăn do mưa liên tục từ sau tết đến nay, nhưng huyện, xã luôn bám sát, đôn đốc thực hiện. Sau khi các NTLS hoàn thành, các địa phương, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên sẽ tập trung dọn dẹp, đảm bảo mỗi phần mộ liệt sĩ và toàn bộ các NTLS đều sạch đẹp để người dân, thân nhân đến viếng hương dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương”.
Trong mỗi NTLS ở Tiên Phước, UBND các xã phối hợp với phòng chức năng của huyện xác định hồ sơ, thực hiện điều chỉnh, khắc lại thông tin trên bia mộ liệt sĩ đối với những mộ còn thiếu thông tin thành “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” đối với 706 mộ. UBND huyện Tiên Phước đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và UBND xã Tiên Hà, Tiên Lãnh, Tiên Lộc, Tiên Cẩm, Tiên Thọ tiến hành khảo sát và quy tập 9 hài cốt liệt sĩ vào an táng trong NTLS.
Phối hợp với gia đình và Ban liên lạc Trung đoàn 96, tỉnh Quảng Nam đưa 4 hài cốt liệt sĩ an táng tại tỉnh Đắk Nông về an táng tại NTLS quê nhà. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc hoàn trả 9 mẫu hài cốt liệt sĩ và hoàn thiện mộ liệt sĩ sau khi giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các NTLS.
Nghĩa cử đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc được tỉnh quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Là tỉnh có đông liệt sĩ nhất nước, nên số lượng NTLS và phần mộ liệt sĩ rất nhiều.
Trong giai đoạn 2019 - 2023, toàn tỉnh đã hỗ trợ nâng cấp, cải tạo tổng cộng 118 NTLS của các huyện, với tổng kinh phí 123,9 tỷ đồng, từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương và TP.Đà Nẵng.
Sau đó, tỉnh ban hành Nghị quyết số 59 ngày 8/12/2023, tiếp tục cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2026, với tổng kinh phí 224 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành trước ngày 24/3/2025 để kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương.
Ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc nâng cấp, cải tạo mộ liệt sĩ và NTLS là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh trong công tác NCC. 50 năm giải phóng quê hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh xác định quyết tâm không để liệt sĩ nằm trong những phần mộ hư hỏng xuống cấp, NTLS phải sạch đẹp, trang nghiêm để thân nhân liệt sĩ thấy ấm lòng hơn khi đến viếng hương.
“Chúng tôi thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công các công trình ghi công liệt sĩ như đền tưởng niệm, nhà bia ghi danh, NTLS. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện đảm bảo chất lượng, kịp tiến độ yêu cầu, xem đây là phần việc tri ân thiết thực nhất đối với những người đã nằm xuống cho nền độc lập tự do của quê hương hôm nay”.