Viết tiếp những kỳ tích xứ Quảng - Bài cuối: Vì cuộc sống nhân dân
Trong hành trình 50 năm xây dựng quê hương, cùng với đột phá phát triển kinh tế, nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội được Quảng Nam ưu tiên thực hiện và cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách sát thực tiễn đời sống.

Nỗ lực hoàn thành xóa nhà tạm
Tết Ất Tỵ vừa rồi, bà Huỳnh Thị Sự (72 tuổi, ở thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước, Phú Ninh) vui đón xuân mới trong ngôi nhà được sửa chữa kiên cố. Tuổi già, bị khuyết tật ở chân đi lại khó khăn nên chi phí sinh hoạt hằng tháng của bà đều dựa vào người con gái.
Từ nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 13, ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh, tháng 6/2024, con gái bà Sự (làm công nhân, có gia đình riêng) vay mượn thêm giúp mẹ sửa lại ngôi nhà cũ, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.
Ngôi nhà có đầy đủ công năng sử dụng, được trang bị nhiều vật dụng thiết yếu để bà Sự thuận tiện sinh hoạt. “Ở tuổi xế chiều, có được căn nhà kiên cố, không lo mưa dột, gió lùa là tôi an tâm rồi” - bà Sự nói.
Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh, trên địa bàn Quảng Nam đã có hơn 5.590 nhà tạm, nhà dột nát được hỗ trợ xây mới, sửa chữa hoàn thành đưa vào sử dụng.
Tại Kỳ họp thứ 30 vừa qua, HĐND tỉnh thống nhất bổ sung trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định số 134/2004 và Quyết định số 167/2008 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp.
Đồng thời bổ sung nội dung về quy định đối tượng cho vay xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất bổ sung hỗ trợ xây mới 1.202 nhà và sửa chữa 580 nhà, tổng nhu cầu kinh phí khoảng 89,52 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho biết, năm 2025 Quảng Nam quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Như vậy, toàn tỉnh phải hoàn thành hỗ trợ xây mới 4.038 nhà và sửa chữa 1.338 nhà đưa vào sử dụng trong năm nay.
Chỗ dựa an sinh
Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về chính sách an sinh xã hội, Quảng Nam luôn ưu tiên thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế đi kèm với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đồng thời nhấn mạnh đây là hai nhiệm vụ trong một mục tiêu chung phải được thực hiện nhất quán và hiệu quả.
Với vai trò cơ quan dân cử, HĐND tỉnh chú trọng lựa chọn những lĩnh vực cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo công tác an sinh.
Bà Phùng Thị Dung - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tây Giang cho hay, các nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, các nghị quyết chuyên đề về sắp xếp ổn định dân cư; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; hỗ trợ phát triển cây dược liệu… đã tạo khuôn khổ pháp lý để quản lý, điều hành, khai thác tiềm năng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện.
Nhờ đó, đến nay cả 10 xã trên địa bàn Tây Giang đã có đường ô tô đến trung tâm xã, có đến 98% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; hơn 95% số hộ được sử dụng lưới điện quốc gia; đồng thời đầu tư, san ủi mặt bằng để bố trí chỗ ở ổn định cho hơn 5.000 hộ gia đình trên địa bàn.
Thấm nhuần sâu sắc nghĩa cử tri ân vùng đất cách mạng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quảng Nam đã ban hành rất nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế...
Từ đó, đưa hệ thống chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh từng bước hoàn thiện, ngày càng bao phủ và mở rộng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương trong xã hội.
“Các chính sách đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước” - ông Thanh nói.
Hiện thực hóa khát vọng phát triển
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tròn 50 năm giải phóng quê hương, nhìn lại và tự hào với thành tựu phát triển đã đạt được, theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng thời giữ vững quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn nữa, gắn với thực hiện tốt chính sách người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, “dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ.
Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Quảng Nam bước vào kỷ nguyên mới cùng cả nước, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói, toàn tỉnh phát huy cho được truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là sức mạnh to lớn, là yếu tố nền tảng căn bản cho phát triển bền vững, là điểm tựa vượt qua mọi khó khăn; phát huy tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực đổi mới vươn lên. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có tư duy phát triển đột phá, tầm nhìn chiến lược, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; làm việc nào dứt việc đó.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, càng khó khăn, thách thức, áp lực thì cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn. Vận dụng sáng tạo trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời cầu thị, lắng nghe ý kiến góp ý xác đáng của người có trách nhiệm, tâm huyết của nhân dân, của chuyên gia, nhà khoa học.
Quảng Nam quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ “tinh, gọn, mạnh”, hoạt động “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII).
Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành kèm theo Quyết định số 72, ngày 17/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ. “Mục tiêu Quảng Nam hướng đến trong xây dựng và phát triển là ngày càng chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa tinh thần… của nhân dân” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói.
Tính đến cuối năm 2024, hộ nghèo của Quảng Nam giảm còn 20.498 hộ, chiếm 4,61%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh là 16,37 tiêu chí/xã; có 137/193 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 24 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM...