270 tác phẩm tham gia Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17

P.V 06/06/2023 10:44

(QNO) - Sáng nay 6/6, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam tổ chức chấm chọn tác phẩm tham dự giải lần thứ 17 (năm 2022 - 2023).

Quang cảnh cuộc họp của Ban giám khảo Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVII (năm 2022 - 2023) tại buổi chấm chọn. Ảnh: PV
Quang cảnh cuộc họp của Ban giám khảo Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 (năm 2022 - 2023) tại buổi chấm chọn. Ảnh: P.V

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng là giải báo chí tiêu biểu được Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi để người làm báo chia sẻ những góc nhìn, câu chuyện đặc sắc trong hành trình làm nghề.

Theo nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 (2022 - 2023) có số lượng tác phẩm tham gia nhiều hơn lần thứ 16 (2021 - 2022), với tổng cộng 270 tác phẩm của 179 tác giả, nhóm tác giả.

Trong đó, loại hình báo in có nhiều tác phẩm dự thi nhất với 101 tác phẩm; báo hình có 58 tác phẩm; báo nói 18 tác phẩm; báo điện tử 51 tác phẩm; ảnh báo chí 42 tác phẩm.

Tiền thưởng cho mỗi tác phẩm đoạt giải Nhất là 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng, giải Ba 8 triệu đồng và giải Khuyến khích 4 triệu đồng.

Bên cạnh Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Ban tổ chức còn nhận được 126 tác phẩm báo chí tham dự các giải thưởng báo chí chuyên đề, gồm giải về bảo hiểm xã hội (21 tác phẩm), sâm Ngọc Linh (20 tác phẩm), chuyển đổi số (24 tác phẩm), chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (23 tác phẩm) và giải báo chí tuyên truyền Vì sự nghiệp đại đoàn kết (38 tác phẩm).

Dự kiến, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng sẽ tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải vào dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023). 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
270 tác phẩm tham gia Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO