5 năm, Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ xây dựng 22 nhà “Mái ấm công đoàn”

D.LỆ - PHI THÀNH 25/05/2023 14:29

(QNO) - Sáng 25/5, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Xuân Quang tặng hoa chúc mừng đại hội.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Xuân Quang (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: L.T

Trong 5 năm qua, tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện Duy Xuyên không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đến cuối năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện quản lý 15.034 công nhân viên chức, người lao động, tăng 18,7% so với đầu nhiệm kỳ.

Chất lượng đoàn viên từng bước được nâng lên. Cán bộ, công chức, viên chức khu vực hành chính, sự nghiệp có 87% trình độ đại học, trên đại học. Ở khối doanh nghiệp có 80% công nhân lao động tốt nghiệp THPT, 85% lao động có tay nghề. Lực lượng lao động trẻ qua đào tạo nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao ngày càng tăng, tiếp cận với việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tác phong công nghiệp và tính kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực.

Hiện nay, lương bình quân của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đạt 5,5 - 6 triệu đồng/tháng, tăng 1,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn huyện Duy Xuyên.
Quang cảnh Đại hội Công đoàn huyện Duy Xuyên lần thứ XI. Ảnh: L.T

Thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể” giai đoạn 2018 - 2023, đến nay, toàn huyện có 16/18 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể (đạt 88,8%), tăng 4,6% so với đầu nhiệm kỳ. 

Hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo - từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh. Năm năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên hỗ trợ xây dựng 22 nhà “Mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 1 tỷ đồng; trao tặng 13.380 suất quà, 5 tấn gạo, 56 chiếc xe đạp với tổng trị giá 4,5 tỷ đồng.

Công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, công tác tài chính công đoàn, công tác kiểm tra, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện cũng được đặt biệt chú trọng. Kết quả bình xét hằng năm có 95% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 99% gia đình nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Ban chấp hành Công đoàn huyện Duy Xuyên ra mắt tại đại hội.
Ban Chấp hành Công đoàn huyện Duy Xuyên khóa XI ra mắt tại đại hội. Ảnh: L.T

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn huyện Duy Xuyên khóa XI gồm 19 người, ông Trần Phước Phương được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. Đại hội cũng bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
5 năm, Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ xây dựng 22 nhà “Mái ấm công đoàn”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO