52 doanh nghiệp và 40 doanh nhân được nhận danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022

TRỊNH DŨNG - PHAN VINH 10/10/2023 14:41

(QNO) - Sáng 10/10, Cục Thuế Quảng Nam đã tổ chức lễ tuyên dương người nộp thuế và trao bằng khen danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, đại diện các sở, ngành liên quan và hàng trăm doanh nghiệp, doanh nhân đã đến tham dự sự kiện này.

Vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022. Ảnh: TRỊNH DŨNG
Vinh danh các DN tiêu biểu năm 2022. Ảnh: TRỊNH DŨNG

Tại lễ tuyên dương này, có 176 doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh đã được trao bằng khen, giấy khen (3 DN nhận bằng khen của Bộ Tài chính, 19 DN và 1 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, 11 DN nhận giấy khen của Tổng cục Thuế và 142 tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Cục Thuế). Ngoài ra, 52 DN, 40 doanh nhân cũng được nhận danh hiệu DN, doanh nhân tiêu biểu năm 2022.

Số DN, doanh nhân này được Cục Thuế giới thiệu trong việc thực hiện chính sách thuế tốt – một trong những điều kiện cần và đủ để các DN, doanh nhân được UBND tỉnh vinh danh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị. Ảnh: TRỊNH DŨNG
Đại diện các DN tham dự hội nghị. Ảnh: TRỊNH DŨNG

Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách năm 2022 do ngành thuế thực hiện đạt kỷ lục hơn 26.660 tỷ đồng. Số thu này đã vượt hơn 40% dự toán, tăng 36% so năm 2021. Con số ấn tượng ấy là minh chứng cho nỗ lực vượt khó của hơn 1 vạn DN, 1 vạn hộ kinh doanh trên địa bàn Quảng Nam.

Tuy nhiên, đến hết tháng 9/2023, ngành thuế mới huy động vào ngân sách nhà nước hơn 12.000 tỷ đồng, đạt 60% dự toán Trung ương giao, 57,4% dự toán HĐND tỉnh giao, chỉ bằng 69,5% so cùng kỳ năm 2022. Dự kiến số thu năm nay sẽ sẽ khó hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tại buổi lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá và biểu dương nỗ lực của cộng đồng DN, doanh nhân. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cộng đồng DN, doanh nhân, nhất là DN, doanh nhân có mặt tại hội nghị phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt, đầu tàu lan tỏa tinh thần thi đua sản xuất hiệu quả, tích cực nộp thuế tốt để góp phần xây dựng đất nước, quê hương Quảng Nam phát triển.

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Quang phát biểu tại hội nghị:

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Quang yêu cầu Cục Thuế thường xuyên quan tâm giải quyết tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của DN, người dân thực hiện chính sách, pháp luật thuế; triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế của Trung ương trong năm 2023 để DN thụ hưởng, có điều kiện thúc đẩy sản xuất.

Ngành thuế cũng cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, thường xuyên cải cách, điện tử hóa các thủ tục hành chính, quản lý thuế tạo thuận lợi cho DN tuân thủ pháp luật, giảm chi phí...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
52 doanh nghiệp và 40 doanh nhân được nhận danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO