Ái Nghĩa hướng đến đô thị loại IV

TRIÊU NHAN 05/12/2017 12:47

Việc quy hoạch, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Đại Lộc nỗ lực thực hiện nhằm tạo động lực đưa Ái Nghĩa xứng tầm đô thị loại IV vào năm 2020.

Diện mạo vùng trung tâm thị trấn Ái Nghĩa. Ảnh: T.Nhan
Diện mạo vùng trung tâm thị trấn Ái Nghĩa. Ảnh: T.Nhan

Đòn bẩy thương mại - dịch vụ

Thị trấn Ái Nghĩa có nhiều lợi thế trong phát triển thương mại - dịch vụ (TM-DV). Thị trấn hiện có hơn 2.000 hộ kinh doanh trên lĩnh vực TM-DV. Giai đoạn 2016-2017, chợ Ái Nghĩa với tổng diện tích 6.000m2 được đầu tư kinh phí đầu tư hơn 17 tỷ đồng để nâng cấp nhiều hạng mục quan trọng và đưa vào sử dụng, thu hút 400 hộ tham gia buôn bán ổn định. Chợ thương mại Ngã tư Ái Nghĩa cũng nằm ở vị trí trung tâm, lại đa dạng các mặt hàng, sản phẩm nên sức mua cũng tăng mạnh, đời sống của tiểu thương được nâng lên đáng kể.

Theo ông Hứa Văn Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tiếp tục khôi phục và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hàng hóa, sản phẩm trên địa bàn đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, tình hình giá cả thị trường tương đối ổn định. Vai trò của ngành TM-DV trong cơ cấu kinh tế địa phương thể hiện rõ khi giá trị sản xuất toàn ngành 3 quý đầu năm nay ước đạt 530 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất của toàn thị trấn cũng ước đạt hơn 1.160 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt hơn 590 tỷ đồng. Cơ cấu lao động tại thị trấn đã chuyển dịch mạnh từ lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sang TM-DV và công nghiệp khá rõ rệt. Nhất là khi Cụm công nghiệp Đại An hình thành trên tổng diện tích 42ha, thu hút nhiều dự án đầu tư, góp phần giải quyết một lượng lớn lao động tại chỗ. Mục tiêu của thị trấn là nỗ lực đưa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 723,5 tỷ đồng, chiếm 51% cơ cấu tổng giá trị; TM-DV đạt 644,5 tỷ đồng, chiếm 45,4% cơ cấu tổng giá trị sản xuất trong thời gian tới. “Để có được kết quả đó, cùng với việc tăng cường công tác quản lý, thị trấn đẩy mạnh chính sách khuyến khích, thu hút kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tích cực huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở hạ tầng, gắn mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với đầu tư quy hoạch, chỉnh trang đô thị” - ông Hùng nói.

Quy hoạch, chỉnh trang đô thị

Đầu tư, quy hoạch để khớp nối các tuyến đường, kiện toàn cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư là nhiệm vụ thị trấn chú trọng. Đặc biệt năm 2017, công trình cầu Giao Thủy chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng, tạo chuỗi liên kết giữa các vùng kinh tế trọng điểm của Đại Lộc và các huyện lân cận, thúc đẩy giao thương phát triển. Bến xe Ái Nghĩa được quy hoạch ở khu vực tiếp giáp giữa thị trấn và xã Điện Hồng, bước đầu đã đi vào hoạt động ổn định. Thị trấn Ái Nghĩa phát triển chuỗi đô thị theo hướng đông tây dọc theo quốc lộ 14B, tạo đô thị trung tâm kết nối giữa các đô thị dọc theo đường Hồ Chí Minh phía tây và các đô thị vùng đông dọc theo quốc lộ 1. Hai vệt dân cư vùng tái định cư phía tây Ái Nghĩa và nam đường ĐT 609 (T13) được quy hoạch, bố trí dân cư…

Theo ông Đoàn Công Nhị - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa, nét mới trong năm 2017 là nhiều tuyến đường trục chính, đường nội thị Ái Nghĩa đã được đặt tên. Thị trấn cũng đã đánh số, lắp đặt biển số nhà tại nhiều tuyến nội thị trọng điểm. Sắp tới, việc khảo sát, đánh số, lắp đặt biển số nhà tại 11 tuyến đường nội thị còn lại với 1.870 nhà. Để đạt tiêu chí đô thị văn minh, hiện đại, ngoài tạo động lực phát triển kinh tế, đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị, công tác đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ lớn thị trấn chú trọng. Thu nhập bình quân đầu người ở thị trấn Ái Nghĩa đạt khoảng 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3% (chủ yếu là các hộ  người già neo đơn, hưởng chế độ xã hội). “Qua kiểm tra, thẩm định, có 14 hộ thoát nghèo bền vững và 53 hộ thoát cận nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo sẽ phải giảm xuống khoảng 2%, hộ cận nghèo còn 2 - 3% nên phải làm tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, triển khai các chính sách giảm nghèo bền vững, tiếp tục giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động” - ông Nhị nói. Mô hình xây dựng tuyến phố văn minh, khu đô thị văn minh không có tệ nạn ma túy được triển khai giai đoạn 2016 - 2017 phát huy hiệu quả bước đầu. Trên địa bàn thị trấn không còn hủ tục rải vàng mã, rải tiền âm phủ trên đường đưa tang nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm, chống lãng phí. “Có thể thấy, hàng chục đám tang trong năm qua trên địa bàn không còn xảy ra tình trạng rắc tiền, vàng mã trắng đường là nỗ lực lớn của thị trấn. Sự lan tỏa của mô hình trong cộng đồng đã thấy rõ. Mô hình từng bước thay đổi hành vi, thói quen của gia đình, cộng đồng, bài trừ hủ tục, góp phần xây dựng đô thị văn minh” - ông Nhị nói.

TRIÊU NHAN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ái Nghĩa hướng đến đô thị loại IV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO