(QNO) - Gã khổng lồ công nghệ Apple đang đẩy nhanh sản xuất iPhone, MacBook và iPad tại Ấn Độ cũng như Việt Nam để tận dụng lệnh hoãn thuế đối ứng tạm thời 90 ngày của chính quyền Mỹ.
Theo Hãng tin Nikkei Asia (Nhật Bản) ngày 14/4/2025, Apple giao nhiệm vụ cho các nhà cung cấp chính tăng cường sản xuất iPhone tại Ấn Độ, đặt mục tiêu đạt ít nhất 50 triệu chiếc trong năm nay và đang thúc đẩy sản xuất phần lớn mẫu iPhone sắp ra mắt mà phần lớn được sản xuất tại Ấn Độ nhằm phục vụ thị trường Mỹ.
Ngoài ra, Apple chỉ đạo các nhà cung cấp chuyển hoạt động sản xuất MacBook và iPad phục vụ thị trường Mỹ sang Việt Nam.
Reuters cho biết Apple vừa vận chuyển khoảng 1,5 triệu chiếc iPhone, nặng khoảng 600 tấn từ các cơ sở tại Ấn Độ đến Mỹ để ngăn chặn tác động của mức thuế quan mới của Mỹ và tích trữ hàng tồn kho iPhone phổ biến tại Mỹ - một trong những thị trường lớn nhất của Apple.
Việc chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump áp thuế 125% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc gần đây ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng của Apple vì phần lớn sản phẩm của công ty lắp ráp tại Trung Quốc.
Theo Nikkei Asia, Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa của Apple và trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng của Apple, sản xuất nhiều linh kiện và thiết bị khác nhau.
Ngoài ra, Apple thúc giục các đối tác đẩy nhanh việc dịch chuyển dây chuyền sản xuất một số linh kiện như bảng mạch in sang Thái Lan và các địa điểm ngoài Trung Quốc.
Các nhà phân tích cho rằng việc chuyển một phần đáng kể hoạt động sản xuất sang Mỹ sẽ làm tăng đáng kể chi phí, có khả năng làm tăng giá iPhone lên tới 3.500 USD.
Tình hình thuế quan cũng ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng. Dự đoán giá sẽ tăng, nhiều khách hàng đang đẩy nhanh việc mua iPhone và các sản phẩm khác của Apple. Các nhà bán lẻ báo cáo nhu cầu tăng đột biến với một số người tiêu dùng chọn nâng cấp thiết bị sớm hơn dự định để tránh khả năng tăng giá.
Theo thống kê, Apple bán hơn 220 triệu chiếc iPhone mỗi năm trên toàn thế giới. Counterpoint Research ước tính 1/5 tổng lượng iPhone nhập khẩu vào Mỹ hiện đến từ Ấn Độ và phần còn lại đến từ Trung Quốc.
Ngoài Apple, nhiều công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ bao gồm Meta, HP và Dell cũng chỉ đạo các nhà cung cấp đẩy nhanh sản xuất tại Việt Nam, yêu cầu khối lượng lớn hơn dự báo trước đó cho quý II năm nay khi chạy đua để tích trữ hàng tồn kho cho thị trường Mỹ trước khi thời hạn gia hạn thuế đối ứng 90 ngày hết hạn.