Thế giới

ASEAN hướng đến tốp 4 nền kinh tế toàn cầu

NAM VIỆT (kimoanh125@gmail.com) 12/03/2025 17:02

(QNO) - ASEAN hướng đến mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới khi khu vực hiện tăng cường quan hệ đối tác thương mại, đầu tư và kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

asean- phnompenhpost
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Ảnh: Phnompenhpost

Hướng đến tốp 4 vào năm 2030

Phát biểu tại Diễn đàn tầm nhìn của Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN) 2025 diễn ra tại thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia vào ngày 7/3 vừa qua, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nêu bật tiến trình kinh tế của khu vực cũng như những thách thức phía trước.

"ASEAN hiện nằm trong số 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Dựa trên dự báo tăng trưởng hiện tại, chúng ta đang trên đà vươn lên tốp 4 vào năm 2030. Để đạt được điều này, các bộ trưởng kinh tế của các quốc gia thành viên đang nỗ lực tăng cường các thỏa thuận thương mại, thu hút đầu tư và đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực" - Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu tại diễn đàn.

The thống kê, năm 2023, ASEAN ghi nhận khối lượng thương mại 3.500 tỷ USD với 21,5% giao dịch diễn ra trong khối. ASEAN duy trì mối quan hệ thương mại chặt chẽ với các đối tác chính như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand...

Phát triển các trụ cột kinh tế

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN đang tích cực làm việc để mở rộng các thỏa thuận thương mại và đầu tư theo khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) nhằm tạo ra một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào khối ASEAN đạt 240 tỷ USD vào năm 2023 và tất cả thành viên đang nỗ lực duy trì quỹ đạo tăng này bằng cách tạo ra các chính sách thân thiện hơn với nhà đầu tư và củng cố sự ổn định kinh tế khu vực.

Các chuyên gia đánh giá, ASEAN vẫn là điểm nóng về đầu tư toàn cầu với sản xuất, cơ sở hạ tầng, bất động sản và du lịch là những lĩnh vực thu hút FDI lớn nhất trong khu vực trong năm nay.

Ngoài thương mại và đầu tư, ASEAN đang tận dụng sự phục hồi của du lịch như một trụ cột cho tăng trưởng kinh tế. Trước đại dịch COVID-19, ASEAN chào đón 140 triệu du khách vào năm 2019.

24_10_2024_tourists_in_angkor_wat.jpg
Khách du lịch tham quan đền Angkor Wat của Campuchia. Ảnh: Phnompenhpost

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn kỳ vọng: "Sau khi suy giảm mạnh trong cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, lượng du khách đến ASEAN phục hồi lên gần 100 triệu vào năm 2023 và tiếp tục tăng lên 123 triệu vào năm 2024. Chúng tôi hy vọng con số của năm nay sẽ đạt mức của năm 2019".

Khi ASEAN định vị để mở rộng kinh tế bền vững, các nhà hoạch định chính sách đang ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số và các chiến lược tăng trưởng bền vững.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
ASEAN hướng đến tốp 4 nền kinh tế toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO