Bắc Trà My đối thoại chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

DIỄM LỆ 10/10/2023 10:32

(QNO) - Sáng nay 10/10, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị đối thoại chính sách người có công với cách mạng năm 2023. Hơn 300 người có công trên địa bàn huyện đến tham gia buổi tuyên truyền, đối thoại.

Hơn 300 người có công huyện Bắc Trà My tham gia buổi đối thoại. Ảnh: D.L
Hơn 300 người có công huyện Bắc Trà My tham gia buổi đối thoại. Ảnh: D.L

Tại buổi đối thoại, Phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Trà My kết hợp tuyên truyền một số nội dung như Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 9/12/2020; Nghị định số 75 ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công cách mạng; Nghị định số 131 ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công; Nghị định số 55 của Chính phủ ngày 21/7/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định 75.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Lê Văn Tuấn phát biểu ý kiến với người có công tại hội nghị. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Lê Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.L

Người có công cũng được tìm hiểu cụ thể về các quy định mới, các chế độ ưu đãi, trợ cấp đối với người có công; các chính sách đã thực hiện đối với người có công, kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn huyện Bắc Trà My...

Thân nhân người có công phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: D.L
Thân nhân người có công phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: D.L
Người có công đã nêu ý kiến về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh ở địa phương khác quá khó khăn; chế độ dành cho người có công thấp; cựu thanh niên xung phong thiệt thòi vì không có chế độ ưu đãi...

Hội nghị dành phần lớn thời gian để đối thoại, lắng nghe, giải đáp ý kiến của người có công trên địa bàn huyện góp ý cho việc thực hiện các chính sách, phát triển kinh tế - xã hội...


(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bắc Trà My đối thoại chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO