(QNO) - Một làn sóng người làm việc từ xa bao gồm người không có thị thực chính thức đổ về Bali (Indonesia). Bên cạnh mang lại lợi ích kinh tế cho thiên đường nghỉ dưỡng, làn sóng này gây một số bất tiện cho cư dân trên đảo.
Làm việc từ xa kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch đang ngày càng trở nên phổ biến trong thế giới hậu đại dịch COVID-19.
Theo nghiên cứu năm 2023 của Công ty Tư vấn làm việc từ xa MBO Partners, có 35 triệu dân du mục kỹ thuật số (du mục số) trên toàn thế giới, tăng 131% so với trước đại dịch.
Nhiều chuyên gia cho rằng, đây cũng là nguyên nhân góp phần dẫn đến tình trạng quá tải du lịch, giá cả sinh hoạt, bất động sản tại điểm đến tăng vọt.
Daria Ivanova - du mục số chuyên về tư vấn truyền thông xã hội đến từ Nga nói với CNA: "Khi tôi mới đến Bali, mọi thứ đều rẻ. Bây giờ, tôi chi tiêu gần bằng số tiền tôi chi ở Moscow".
Nhu cầu về bất động sản cao đến mức những ngôi làng nông nghiệp buồn tẻ ở Bali đang chuyển đổi thành những thị trấn bùng nổ với nhà hàng cao cấp và biệt thự hiện đại.
Ông Tjok Bagus Pemayun - Giám đốc Cơ quan du lịch Bali khẳng định, Bali cần du khách lưu trú dài ngày chi tiêu, giúp Bali vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch duy trì kinh tế trong đại dịch COVID-19 cũng như tăng trưởng mỗi năm, tạo việc làm cho lao động địa phương. Bali phải tận dụng xu hướng này.
Năm ngoái, Bali chứng kiến số lượng người du mục số cư trú trên đảo tăng 40% so với năm 2023.
Tuy vậy, cơ sở hạ tầng công cộng như đường sá và hệ thống thoát nước đang phải vật lộn để theo kịp quy mô phát triển từ du lịch, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông và lũ lụt ngày càng trầm trọng hơn.
"Bali ngày càng đông đúc nhưng đường sá thì không rộng hơn, đôi khi phải mất 2 giờ mới đi được quãng đường chưa đến 10km. Giao thông công cộng ở Bali hầu như không tồn tại, buộc du khách phải đi taxi hoặc thuê xe" - chuyên gia giao thông Djoko Setijowarno nói.
Đối với Christian Mosern - chuyên gia công nghệ thông tin đến từ Đức, cuộc sống yên bình, quang cảnh, những cánh đồng lúa xanh tươi Bali đang dần biến mất hoặc bị ô nhiễm và rác thải làm hỏng.
Tháng 9/2022, tức 8 tháng sau khi Indonesia giới thiệu thị thực thu hút du mục số, nhiều kiến nghị của cư dân trên đảo Bali rằng một số dân du mục thiếu tôn trọng phong tục và truyền thống địa phương như tổ chức tiệc đêm, lái xe khi say rượu và gây gổ với người dân địa phương hoặc những người nước ngoài khác.
"Vấn đề không phải tất cả người tự nhận là dân du mục số thực sự là những người chuyên nghiệp làm việc từ xa. Nhiều người chỉ là người có sức ảnh hưởng muốn tạo ra nội dung vô vị. Do đó, chính phủ cần phải có sự chọn lọc hơn trong việc cấp thị thực du mục số" - chuyên gia du lịch Azril Azhari cho biết.
Tháng 3 vừa qua, chính quyền Bali ban hành quy định mới yêu cầu khách du lịch nước ngoài tôn trọng sự thiêng liêng của các ngôi đền, bức tượng và biểu tượng tôn giáo, lái xe có trách nhiệm bằng cách tuân thủ các quy tắc ở Indonesia, mặc trang phục phù hợp nơi công cộng và điểm đến linh thiêng... Bất kỳ kỳ du khách nào vi phạm quy định, luật nhập cư đều có thể đối mặt với hình phạt gồm án tù.