(QNO) - Sáng 8/2, tại xã Quế Phong (Quế Sơn), Ban liên lạc kháng chiến xã Sơn Long (cũ) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng xã Sơn Long (15/2/1965 - 15/2/2025) và 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo huyện Quế Sơn và hơn 250 cán bộ, du kích, người tham gia kháng chiến xã Sơn Long (cũ).
Xã Sơn Long (cũ) có 3 thôn An Long, Thuận Long và Châu Sơn, nay thuộc 2 xã Quế Phong và Quế An (huyện Quế Sơn). Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mảnh đất Sơn Long bị địch chiếm đóng, đánh phá ác liệt, gánh nhiều trận mưa bom và cả chất độc da cam/dioxin.
Nhưng với truyền thống trung dũng, kiên cường, cán bộ, du kích xã Sơn Long ngày đêm bám địch, bảo vệ từng tấc đất, bảo vệ đồng bào yên tâm sản xuất lương thực đóng góp cho cách mạng. Đồng thời phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương làm nên những chiến thắng vang dội như trận Gò Dâu, trận cánh đồng Bà Trưng, trận Văn Thánh, trận Đá Dựng...
Cán bộ, du kích và những gia đình trụ bám, người tham gia kháng chiến xã Sơn Long còn tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chính trị, đòi địch không được bắt lính, không bắn pháo vào vùng giải phóng.
Với quyết tâm theo cách mạng “một tấc không đi, một ly không rời” và những công lao đóng góp, sự hy sinh to lớn, cán bộ và nhân dân xã Sơn Long được Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc Trung Trung Bộ tặng cờ với 8 chữ vàng “Kiên cường trụ bám giữ vững phong trào”.
Trở về với thời bình, cán bộ, du kích và những người tham gia kháng chiến xã Sơn Long luôn gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp trí lực xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.