Bão số 8 ảnh hưởng nhẹ nhưng vẫn gây thiệt hại nặng

NGUYỄN DƯƠNG - CÔNG TÚ 20/09/2013 08:15

* Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh kiểm tra hiện trường thi công cầu Ái Nghĩa

Theo báo cáo sơ bộ của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh, tính đến trưa qua 19.9, trên địa bàn tỉnh đã có 2 người mất tích trong bão số 8, hàng nghìn héc ta lúa hè thu bị ngã đổ, hàng chục điểm bị sạt lở trên các tuyến đường… thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tại huyện Đông Giang, bão số 8 đã làm sập 3 nhà ở của người dân tại các xã Kà Dăng, Jơ Ngây; sạt lở đất đá tràn vào 8 nhà dân tại xã A Ting; gây ngập 11 nhà tại xã Jơ Ngây. Nước lũ làm ngã đổ khoảng 65ha lúa đang chín tại các xã A Ting, Arooih, Jơ Ngây và thị trấn P’Rao; làm đổ hơn 10.000 gốc chuối, làm chết một số trâu bò và hủy hoại nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và tài sản khác của người dân. Ở huyện Tây Giang, tuyến đường ĐT606 (Azứt đi xã Lăng) bị sạt lở ta luy dương 18 điểm, trong đó có 5 điểm sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông, ước tính khối lượng sạt lở 14.000m3; cầu A Vương tại trung tâm huyện bị sạt lở mố cầu khối lượng 2.000m3. Tuyến đường đi 4 xã Tr’Hy, A Xan, Ch’Ơm, Ga Ry sạt lở hàng chục điểm, cô lập hoàn toàn vùng biên. Một số tuyến giao thông trên địa bàn huyện bị sạt lở nặng, chưa xác định được khối lượng cụ thể. Nước lũ cũng làm trôi 8 con bò và 2 con heo  của người dân tại các xã A Vương, Bha Lêê, A Tiêng, Tr’Hy. Mưa lớn cũng gây sạt lở tại các mặt bằng khu tái định cư (Voòng, Abanh 1, K’tiếc, K’noonh 3) với khối lượng hơn 4.000m3, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân. Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão huyện đã chỉ đạo tổ chức di dời khẩn cấp 20 hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng đã làm ngã đổ, xiêu vẹo 6 trụ điện gây mất điện hoàn toàn đối với khu vực xã Dang. Tại Nhà máy Thủy điện A Xan, khối lượng đất đá ước tính 2.000m3 đã vùi lấp bể áp lực, hệ thống mương dẫn nước... Một số diện tích lúa nước và các loại hoa màu bị ngập úng và sạt lở có khả năng mất trắng hoàn toàn.

Tại các huyện Điện Bàn, Đại Lộc… mưa bão đã làm ngã đổ hàng trăm héc ta lúa hè thu; nhiều trụ điện, đường dây bị ngã đổ, đứt. Mưa bão đã làm bà Nguyễn Thị Bé (SN 1964, trú xã Đại Đồng, huyện Đại lộc) bị ngã gãy tay và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam. Toàn huyện Đại Lộc có khoảng 1.500 ngôi nhà bị ngập lụt; hơn 1.000ha lúa và rau màu bị ngập úng… tổng thiệt hại ước tính hơn 50 tỷ đồng. Tại TP.Hội An, mưa lũ đã làm ngập cục bộ nhiều tuyến đường chính như Bạch Đằng, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ…

Sáng qua, Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão huyện Đông Giang cho biết, đã có thêm 1 người mất tích do lũ cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là ông Alăng De (45 tuổi, trú thôn Khe Bhợt, xã Kà Dăng). Ông De bị lũ cuốn mất tích vào khoảng 20 giờ ngày 18.9 khi đang làm nhiệm vụ giữ kho vật liệu thi công đường giao thôn tại địa phương. Trước đó, lũ cũng đã cuốn trôi nạn nhân Alăng Mốp (thường trú tại thôn A Zớ xã Ma Cooih huyện Đông Giang) khi đi thăm bà con tại xã Tà Bhing huyện Nam Giang vào khoảng 9 giờ ngày 17.9. Cơ quan chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Do ảnh hưởng của bão số 8, nhiều trận mưa lớn đã làm sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Trên tuyến ĐT609, nước lũ khiến cho phần đất quanh khu vực mố trụ phía đông của cầu Ái Nghĩa tại Km15+700 (thuộc địa phận thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) bị sụt lún. Sau khi sự cố xảy ra, nhà thầu đang thi công cầu Ái Nghĩa mới (song song với cây cầu hiện tại) đã huy động công nhân khẩn trương khắc phục sự cố. Kiểm tra tình hình tại công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình.

NGUYỄN DƯƠNG - CÔNG TÚ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bão số 8 ảnh hưởng nhẹ nhưng vẫn gây thiệt hại nặng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO