Bắp nếp “gánh” bớt khó khăn

TƯ RUỘNG 15/10/2019 11:05

Cách đây vài ngày, gặp Tư Ruộng ngay đầu ngõ, ông Lê Ba ở tổ 8 (thôn Vân Quật, xã Duy Thành, Duy Xuyên) nói: “Suốt 5 tháng qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi gây hại dai dẳng nên tôi phải chấp nhận bỏ trống chuồng trại chăn nuôi heo. Trong khi đó, do nắng hạn hoành hành và chuột cắn phá nghiêm trọng khiến năng suất lúa tụt giảm mạnh. Cũng may, vụ hè thu năm nay bắp nếp trúng mùa, được giá nên gia đình mới có nguồn thu nhập trang trải đời sống”.

Ông Lê Ba cho biết, vụ hè thu 2019 gia đình ông gieo trồng 3 sào bắp nếp trên 2 xứ đồng Bãi Rì và Cồn Đá. Trước tình trạng khô hạn kéo dài, nhờ kịp thời sử dụng máy bơm xăng dã chiến hút nước từ sông - lạch lên tưới thường xuyên nên quá trình sinh trưởng và phát triển của ruộng bắp nếp không bị ảnh hưởng. Đặc biệt, nhờ triển khai hiệu quả các biện pháp phòng trừ nên trong vụ ruộng bắp ít bị sâu keo mùa thu, bệnh gỉ sắt, sâu đục thân – đục quả gây hại. “Thực tế cho thấy, mùa này bình quân 1 sào bắp nếp tôi thu hoạch được khoảng 1.800 trái, tăng 100 – 150 trái so với vụ hè thu năm 2018. Không chỉ năng suất tăng, giá bán sản phẩm trên thị trường cũng nhích lên đáng kể. Nếu hè thu năm ngoái tư thương trả mua tại ruộng với giá 2.000 – 2.500 đồng/trái bắp tươi thì nay tăng lên 3.000 – 3.500 đồng/trái. Theo tính toán, vụ này bình quân 1 sào bắp nếp mang lại cho gia đình mức thu nhập không dưới 5 triệu đồng, trong khi đó, chi phí chỉ tốn chừng 1,2 triệu đồng. Như vậy, làm 1 sào bắp nếp, tôi lãi ròng ít nhất 3,8 triệu đồng, cao gấp 5 lần so với việc sản xuất lúa thương phẩm” – ông Lê Ba chia sẻ.

Trao đổi với Tư tôi, ông Lê Tấn Bảo – Phó Chủ tịch UBND xã Duy Thành cho hay, hè thu năm nay nông dân trên địa bàn xã gieo trồng khoảng 6 – 7ha bắp nếp, tập trung chủ yếu ở 2 thôn Vân Quật và Thi Thại. Nhờ năng suất tăng và giá bán sản phẩm cao hơn những mùa trước nên vụ hè thu này bình quân 1ha bắp nếp ở Duy Thành đạt giá trị 100 – 110 triệu đồng. Sau khi trừ vốn đầu tư, nhà nông có mức lãi ròng từ 75 – 80 triệu đồng/ha/vụ. Bà Nguyễn Thị Sương – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật Quảng Nam cho biết, hè thu 2019 nông dân toàn tỉnh sản xuất khoảng 1.300 – 1.500ha bắp nếp. Trong đó, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Hội An là 4 địa phương có diện tích nhiều nhất. Qua khảo sát tại nhiều vùng cho thấy, vụ này phần lớn diện tích bắp nếp của tỉnh đều cho năng suất cao, trong khi giá bán sản phẩm tương đối hấp dẫn nên người dân có nguồn thu nhập khá. Nhờ vậy, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã giảm bớt một phần khó khăn trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại nặng nề và năng suất lúa, đậu phụng... tụt giảm mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bắp nếp “gánh” bớt khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO